nam-anh-16663512366952140149053.jpeg

Nghệ sĩ Nam Anh đóng vai vua Tịnh Phạn trong bộ phim "Ánh đạo vàng" thập niên 1990 - Ảnh: Facebook Đại Nghĩa

* Nghệ sĩ Nam Anh, thầy của "cả trăm diễn viên thành danh", qua đời

Nghệ sĩ Trần Nam Anh qua đời ngày 20-10 tại TP.HCM ở tuổi 59. Ông là thầy dạy diễn xuất của nhiều nghệ sĩ Việt như Đại Nghĩa, Việt Hương, Thu Trang, Ngọc Lan, Tiết Cương, Thanh Thúy, Lê Phương, Quý Bình...

"Thầy là thầy của rất nhiều người thầy khác. Học trò của thầy nhiều đến mức chắc thầy cũng không thể nhớ hết. Học trò thành danh hay nổi tiếng của thầy chắc phải tính đến hàng trăm" - MC, diễn viên Đại Nghĩa tưởng nhớ. 

Dù có nhiều học trò nổi tiếng như vậy, nghệ sĩ Nam Anh lại sống khiêm nhường, ít khi khoe ảnh chụp chung với học trò.

Nghệ sĩ Nam Anh tên Trần Văn Nam, sinh năm 1963 tại Thừa Thiên Huế. Ông học lớp diễn viên sân khấu Trường nghệ thuật Sân khấu II (nay là Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Ông công tác tại trường với vai trò giảng viên bộ môn tiếng nói sân khấu.

* Bom tấn "Black Adam" sắp đè bẹp phim Việt

Ra mắt chỉ vài ngày sau phim Việt Nam Cô gái từ quá khứ, bom tấn Mỹ Black Adam áp đảo về suất chiếu ở tất cả các cụm rạp lớn. Doanh thu phim sau một ngày rưỡi khoảng 12 tỉ đồng.

black-adam-16663512700181592821255.jpg

Diễn viên Dwayne Johnson (The Rock) đóng vai chính trong "Black Adam" - Ảnh: DC

Theo Box Office Vietnam, trong ngày 21-10, Black Adam được hệ thống rạp CGV phân hơn 1.900 suất, trong khi Cô gái từ quá khứ có hơn 380 suất. Ở các hệ thống rạp Lotte, Galaxy, BHD, Beta... tình hình cũng tương tự. Cô gái từ quá khứ chỉ kịp thu gần 40 tỉ đồng trước khi Black Adam đổ bộ.

Dự kiến, dịp cuối tuần này, phim siêu anh hùng của ngôi sao The Rock sẽ thắng lớn, khiến bộ phim Việt vất vả trong quá trình hòa vốn.

* Tuấn Hưng nói về tin đồn bất hòa với Duy Mạnh

Lâu nay, Duy Mạnh có một số lời "cà khịa", trêu ghẹo nhắm vào Tuấn Hưng. Khi Tuấn Hưng gây tranh cãi với chương trình Góc ban công mới đây, Duy Mạnh cũng bình luận đùa cợt trên mạng xã hội.

tuan-hung-16663516916911444109127.jpg

Tuấn Hưng (trái) muốn trò chuyện trực tiếp với Duy Mạnh - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong một cuộc trò chuyện trên truyền hình gần đây, Tuấn Hưng lên tiếng: "Tôi không hiểu anh Mạnh đang nghĩ gì. Tuy nhiên các bạn cũng thấy chưa bao giờ tôi phản biện gì về những bài viết của anh Mạnh. Tôi tin sẽ có một lúc nào đó, ở một thời điểm rất gần sắp tới, chúng tôi sẽ có cuộc nói chuyện như hai người đàn ông với nhau.

Và tôi sẽ là người chủ động làm điều đó. Tại sao không?".

* Nghị sĩ Philippines đề xuất cấm phim Hàn Quốc

Theo The Manila Times, ngày 18-10, thượng nghị sĩ Jose Ejercito Estrada (Philippines) gây xôn xao khi đề xuất cấm các bộ phim truyền hình Hàn Quốc.

han-quoc-1666352141591429064966.jpeg

Một số phim Hàn Quốc nổi tiếng ở Philippines trong những năm qua - Ảnh: Đoàn phim cung cấp

"Với những gì tôi quan sát được, chúng ta vẫn đang phát sóng phim truyền hình Hàn Quốc, người dân nước chúng ta thần tượng các diễn viên Hàn Quốc, trong khi các nghệ sĩ Philippines đang mất việc. Đôi khi tôi nghĩ đến việc cấm các chương trình nước ngoài để nghệ sĩ của chúng ta có cơ hội được lên truyền hình", ông Estrada nói.

Không đồng tình với đề xuất này, cư dân mạng Philippines cho rằng trong những năm COVID-19, phim và nhạc Hàn Quốc đã giúp họ giải trí và có thêm cảm hứng sống. Theo họ, người dân nên được tự do chọn lựa những sản phẩm văn hóa yêu thích.

* Tóc Tiên phản ứng khi MV bị chê khó hiểu

Ngày 21-10, Tóc Tiên thừa nhận có ý kiến chưa ưng ý với ca khúc và MV mới 906090 của cô. Nữ ca sĩ lên bài đăng phân tích từng khía cạnh của MV để nói lên áp lực vô lý của xã hội đối với người phụ nữ, từ số đo hoàn hảo ba vòng (906090) đến những quy chuẩn khác.

toc-tien-1666352056106956186955.jpg

Tóc Tiên trong MV 906090 - Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Những quy chuẩn vô hình mà xã hội đặt lên người phụ nữ trước nhất là một hình thể đẹp, sâu xa hơn là về đạo đức, lối sống, hành xử và thậm chí tư duy sống... đôi khi lại là những xiềng xích làm họ cảm thấy bức bối, mệt mỏi vì không thể là chính mình" - cô viết.

* Lê Thanh Hòa triển lãm bộ sưu tập mới bằng công nghệ thực tế ảo

Nắm bắt xu hướng giới thiệu bộ sưu tập thông qua công nghệ thực tế ảo (Metaverse), nhà thiết kế Lê Thanh Hòa cùng một đơn vị công nghệ xây dựng nên không gian triển lãm, dựa trên nền tảng công nghệ thực tế ảo kết hợp thực tế ảo tăng cường.

le-thanh-hoa-1666351178942550225478.png

Lê Thanh Hòa sẽ giới thiệu các bộ sưu tập mới của anh trên nền tảng công nghệ từ nay đến đầu năm sau - Ảnh: NVCC

Theo đó, Lê Thanh Hòa giới thiệu 10 mẫu thiết kế trong bộ sưu tập An sẽ được ra mắt trong Fashion show Thu Đông của anh tại Hà Nội vào ngày 27-10 tới. Sau khi đăng nhập vào nền tảng công nghệ này, người xem như đang dạo bước ngắm các mẫu thiết kế từ kiểu dáng, màu sắc, tà áo và cả những chi tiết nhỏ nhất một cách sống động như ở đời thực.

"Dù được vẽ 3D nhưng những chi tiết đính kết, kỹ thuật thêu thủ công hay phom dáng đều được thể hiện chân thực nhất. Mỗi mẫu thiết kế được vẽ giống với sản phẩm thực tế đến 80-90%. Để hoàn thành một mẫu thiết kế, người họa sĩ phải mất khoảng 30 ngày, thậm chí hơn", nhà thiết kế Lê Thanh Hòa nói với Tuổi Trẻ Online.

16-10-1666263092768811240449-crop-16662631053511228603060.jpgWowy gây tranh cãi khi kết hợp với Mỹ Tâm; Tóc Tiên phá vỡ quy chuẩn với MV 906090

TTO - Ban tổ chức 'Tìm mẹ trong mơ' chấp nhận ý kiến trái chiều khi mời Hoài Linh; Wowy không được ủng hộ khi kết hợp cùng Mỹ Tâm... là những tin được quan tâm ngày 20-10.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022