Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất là 1 trong 4 giải lớn nhất tại Grammy, bên cạnh giải Album của năm, Bản thu âm của năm và Ca khúc của năm. Năm nay, vượt qua Benson Boone, Sabrina Carpenter, Doechii, Khruangbin, Raye, Shaboozey và Teddy Swims, giải đã về tay Chappell Roan.

Roan không chỉ sở hữu âm nhạc hấp dẫn và cá tính, hành trình sự nghiệp của cô cũng là tấm gương sáng để nhiều người noi theo.

Thay lời nghệ sĩ trẻ

Giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất bắt đầu được trao ngay từ Grammy lần thứ 2, vào năm 1960, "dành cho nghệ sĩ mới phát hành, trong năm xét giải, bản thu âm đầu tiên thiết lập danh tiếng rộng rãi trước công chúng của nghệ sĩ đó".

Ngày trước, giống như One Hit Wonder (hiện tượng một lần nổi tiếng), giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất bị ví như lời nguyền khi thường trao cho những nghệ sĩ thành công lớn nhưng không bền vững.

Chappell Roan phát biểu khi nhận giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Grammy 2025

Quan điểm này được Taffy Danoff, cựu thành viên của Starland Vocal Band (nhóm giành giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất năm 1977), bày tỏ trong một cuộc phỏng vấn cho chương trình 100 Greatest One Hit Wonders của VH1: "Chúng tôi đã giành được 2 trong số 5 giải Grammy - 1 giải là Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Vì vậy, về cơ bản đó là nụ hôn của thần chết và kể từ đó, tôi cảm thấy tiếc cho tất cả những ai đã giành được nó".

Tuy nhiên, trong nhiều thập kỷ gần đây, quan điểm này không còn đúng nữa. Bằng chứng là phần đa các nghệ sĩ đoạt giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất đều có sự nghiệp phát triển và giải là vinh dự lớn với bất kì ai.

dan-17387996391481397731410.jpg

Chappell Roan và cộng sự thân thiết Dan Nigro của cô

Năm nay, được lựa chọn bởi 13.000 thành viên có quyền bỏ phiếu tại Viện Hàn lâm Thu âm, Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất thuộc về nữ ca sĩ trẻ Chappell Roan. Và Roan không thể hạnh phúc hơn. Cô dành lời cảm ơn đầu tiên tới những đồng nghiệp, "những người đã giúp tôi vượt qua năm qua bằng âm nhạc của họ".

Roan cũng nhân cơ hội này để cất lên tiếng nói của mình về một số vấn đề trong ngành công nghiệp âm nhạc. "Tôi tự nhủ rằng nếu tôi giành được giải Grammy và được đứng trước những người quyền lực nhất trong ngành âm nhạc, tôi sẽ yêu cầu các hãng thu âm và ngành công nghiệp đã thu lợi hàng triệu USD từ các nghệ sĩ phải cung cấp mức lương đủ sống và chế độ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là cho những nghệ sĩ đang phát triển", cô nói.

Hit “Pink Pony Club” của Chappell Roan

Điều này xuất phát từ những trải nghiệm xương máu của chính Roan. "Bởi vì tôi đã ký hợp đồng khi còn quá trẻ, vẫn còn là trẻ vị thành niên, và khi tôi bị loại, tôi không có chút kinh nghiệm làm việc nào. Và giống như hầu hết mọi người, tôi đã gặp khó khăn trong việc tìm việc làm giữa đại dịch và không đủ khả năng chi trả bảo hiểm y tế",  Roan chia sẻ. Cô nói thêm rằng, mình rất buồn khi cống hiến hết mình cho nghệ thuật nhưng lại không nhận lại được những chăm sóc cơ bản nhất.

Nhưng sau tất cả, Roan đã mạnh mẽ hơn và có thể đứng trên bục lễ trao giải âm nhạc danh giá bậc nhất thế giới để nói lên tiếng lòng của mình.

"Không chỉ hoàn hảo về kỹ thuật, mỗi nốt Roan hát đều "rung lên vì cảm xúc" - tờ The Daily Telegraph đánh giá.

Hành trình đáng ngưỡng mộ

Chappell Roan tên thật là Kayleigh Rose Amstutz, sinh năm 1998 tại Missouri, Mỹ. Cô là con cả trong một gia đình có 4 con, không theo nghệ thuật khi cả bố lẫn mẹ đều hoạt động trong ngành y tế.

Roan tự chơi dương cầm vào khoảng 10 tuổi và được cho đi học đàn năm 12 tuổi. Cô biểu diễn trước công chúng lần đầu tiên khi 13 tuổi, hát The Christmas Song tại chương trình tài năng của trường và thắng giải năm đó. Tuy nhiên, năm sau, khi thử sức tại America's Got Talent, cô đã không thành công.

Tầm 14 hoặc 15 tuổi, Roan bắt đầu tải các bản cover lên YouTube, đi diễn đây đó và nhờ đó, thu hút sự chú ý từ nhiều hãng thu âm. Cô cũng bắt đầu sáng tác nhạc ở tuổi thiếu niên và tốt nghiệp sớm 1 năm tại Trường trung học Willard.

Roan sau này thừa nhận rằng, sự khởi đầu "lộn xộn" trong sự nghiệp âm nhạc đã khiến cô bỏ lỡ nhiều trải nghiệm thời thơ ấu, bao gồm cả vũ hội cuối cấp và lễ tốt nghiệp trung học.

Bước ngoặt đến vào năm Roan 17 tuổi. Khi đó, cô đăng ca khúc Die Young do mình sáng táclên YouTube và từ đó có được hợp đồng với hãng thu âm lớn là Atlantic Records.

chappell-173879963921196559262.jpg

Trang phục ghi đậm dấu ấn cá nhân của Chappell Roan tại Grammy 2025

Năm 2016, cô lấy nghệ danh là Chappell Roan để tưởng nhớ ông nội của cô là Dennis K. Chappell - người đã qua đời vì bệnh ung thư não vào năm đó. Cụ thể, cái tên này là sự kết hợp giữa họ của ông nội cô và 1 từ được lấy từ bài hát yêu thích của ông là The Strawberry Roan của Curley Fletcher.

Tháng 8/2017, Roan phát hành đĩa đơn đầu tay, Good Hurt và nhận được đánh giá rất tích cực cho sự trưởng thành đáng kinh ngạc và giọng hát sâu sắc bất ngờ của cô.

Mặc dù thừa nhận mình chưa từng học thanh nhạc bài bản cho mãi tới năm 2022 và đã "hát sai" trong 10 năm, giọng của Roan được cả giới phê bình lẫn các đồng nghiệp như Troye Sivan và Connor Franta khen ngợi. Sivan nói rằng anh chưa từng nghe thấy giọng hát nào như của Roan kể từ Adele, và Franta gọi cô là "nữ thần có giọng hát thiên bẩm".

Roan được miêu tả là có giọng nữ cao. Trang Grammy ca ngợi giọng cô có sự ổn định gần như hoàn hảo. Không chỉ hoàn hảo về kỹ thuật, mỗi nốt Roan hát đều "rung lên vì cảm xúc", như tờ The Daily Telegraph đánh giá.

Tuy vậy, EP đầu tay của Roan dưới trướng Atlantic, School Nights, phát hành tháng 9/2017, lại không mấy tiếng tăm. Dự án "mang âm hưởng dân ca" mà sau này cô thừa nhận rằng mình "ghét".

Khi đó, Roan vẫn sống cùng bố mẹ ở Missouri và bay cùng họ tới Los Angeles hoặc New York khi cần thiết. Tới năm 2018, cô mới chuyển hẳn tới Los Angeles. Ở đây, cô cảm thấy "choáng ngợp trước tình yêu và sự chấp nhận hoàn toàn", cho phép cô viết những ca khúc đúng với con người mình.

Cũng trong năm này, Roan bắt đầu làm việc với Dan Nigro, cùng nhau phát hành đĩa đơn đầu tiên của album The Rise and Fall of A Midwest Princess, Pink Pony Club, vào tháng 4/2020. Ca khúc này là sự thay đổi phong cách rõ ràng so với những phát hành trước, tạo tiền đề cho thành công sau này của Roan. Tuy nhiên, ca khúc bị Atlantic từ chối trong suốt 1 năm.

Với các bản phát hành của Roan không mang lại đủ lợi nhuận cho Atlantic, cô bị hãng sa thải vào tháng 8/2020. Cùng lúc đó, bạn trai 4 năm chia tay cô. Cùng với khó khăn do đại dịch Covid-19, có thời gian, Roan phải chuyển về quê nhà ở Missouri.

Cuộc sống bấp bênh, Roan từng 2 năm làm trợ lý sản xuất cũng như làm nhân viên pha chế, bảo mẫu hay bán đồ ăn nhanh. Thật ngang trái vì âm nhạc của cô khi đó vẫn âm thầm được giới phê bình đánh giá cao, với USA Today xếp ca khúc Pink Pony Club đứng thứ 3 trong danh sách 10 Ca khúc hay nhất năm 2020. Vulture sau đó coi nó là Ca khúc của mùa Hè năm 2021.

Chappell Roan phát biểu nhận giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Grammy 2025

May mắn là Roan luôn có Nigro bên cạnh. Để có thể tiếp tục cùng nhau sáng tác, sản xuất và phát hành nhạc, Nigro đã thành lập hãng thu âm độc lập Amussement với Roan là nghệ sĩ duy nhất. Với Nigro, Roan không chỉ là nghệ sĩ tài năng mà hơn thế, giữa họ là sự gắn kết mạnh mẽ để có thể đi đường dài cùng nhau.

Đầu năm 2022, Roan ký được hợp đồng với Sony và cộng sự của cô ở đây tiếp tục là Nigro. Vì Nigro cũng là cộng sự của Olivia Rodrigo -  người có phòng thu sát cạnh Roan -  nên Roan từng hát bè cho 3 ca khúc của Rodrigo và là người mở màn cho chuyến lưu diễn Sour Tour của đàn em.  

Sau một vài sản phẩm tuy không đình đám đại chúng nhưng dần định hình phong cách của mình, năm 2023, Roan phát hành The Rise and Fall of A Midwest Princess - album được giới phê bình đánh giá rất cao.

Không thành công thương mại ngay lập tức, nhưng theo thời gian, The Rise and Fall of A Midwest Princess bắt đầu thu hút được ngày càng đông đảo người hâm mộ, được coi là "hit ngủ quên" năm 2023 và trở thành hit bất ngờ của năm 2024. ("Hit ngủ quên" là thuật ngữ thường dùng trong ngành giải trí, chỉ các sản phẩm hiện là hit nhưng từng có khởi đầu khiêm tốn, ít quảng bá và chưa được đại chúng biết tới nhiều).

Nhiều ấn phẩm lớn đã đưa The Rise and Fall of A Midwest Princess vào danh sách album hay nhất cuối năm và album đã mang về cho Roan những đề cử Grammy đầu tiên, bao gồm cả Album của năm.

Bị hãng đĩa lớn bỏ rơi giữa đại dịch, phải chuyển về quê nhà làm đủ loại việc nhưng không mất niềm tin và đam mê âm nhạc, để rồi tái xuất âm nhạc thành công, Chappell Roan xứng danh là Nghệ sĩ mới xuất sắc của Grammy 2025.

Những Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Grammy 10 năm nay

  • 2025: Chappell Roan
  • 2024: Victoria Monet
  • 2023: Samara Joy
  • 2022: Olivia Rodrigo
  • 2021: Megan Thee Stallion
  • 2020: Billie Eilish
  • 2019: Dua Lipa
  • 2018: Alessia Cara
  • 2017: Chance the Rapper
  • 2016: Meghan Trainor
Những thiết kế ấn tượng tại Grammy 2025

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022