
Hàng loạt nhà vệ sinh công cộng tại Hà Nội xuống cấp trầm trọng
Vài năm trở lại đây, hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại thành phố Hà Nội luôn là chủ đề nóng, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Mặc dù có đáp ứng được một phần nhu cầu của người dân nhưng về cơ bản cơ sở vật chất của những nhà vệ sinh này vẫn chưa được đảm bảo, các thiết bị bên trong cũng rơi vào tình trạng hư hỏng nặng.

Nhiều nhà vệ sinh công cộng tại Hà Nội đang xuống cấp trầm trọng.
Hầu hết những nhà vệ sinh công cộng được xây dựng từ khá lâu, tại các địa điểm đông dân cư như các quận trung tâm của thành phố (Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm...). Nhiều nhà vệ sinh đã có tuổi đời lên tới 50, 60 năm, bởi vậy đồ đạc và trang bị cũng trở nên cũ kỹ, hỏng hóc.

Hầu hết những nhà vệ sinh này có tuổi đời lên tới 50, 60 năm.
Cụ thể, tại nhà vệ sinh công cộng ở ngõ 62 phố Trần Quý Cáp (quận Đống Đa, Hà Nội) được xây dựng cách đây khoảng 60 năm, có diện tích rộng khoảng 40m2, được chia thành 2 khu nam và nữ, hiện nay đã bị xuống cấp trầm trọng.
Theo bà Trần Thị Xuân (66 tuổi) chia sẻ, cả 2 khu nhà vệ sinh nam và nữ đều được trang bị đầy đủ 3 bồn cầu, 2 phòng tắm nhưng qua nhiều năm các phòng tắm này đã hư hỏng và không thể sử dụng được nữa.

Hình ảnh xuống cấp của nhà vệ sinh công cộng ở ngõ 62 phố Trần Quý Cáp.

Cơ sở vật chất cũ kỹ, không gian nhà vệ sinh bị trưng dụng để phơi đồ.

Bể chứa nước thậm chí còn được dùng để nuôi cá.
“Tôi đã trông coi ở đây 25 năm, ngày nào cũng bắt đầu công việc từ 5h30 và kết thúc vào 22h. Suốt nhiều năm qua, nhà vệ sinh không được đầu tư, cải tạo nên đã xuống cấp rất nhiều. 3 cánh cửa của khu vệ sinh nam đã hư hỏng nặng do mối mọt, người nào đi vệ sinh mà không để ý sẽ rất dễ bị cánh cửa đổ ập xuống đầu”, bà Xuân cho biết.

Mặc dù các trang thiết bị đã xuống cấp nhưng nhà vệ sinh này được bà Xuân lau dọn thường xuyên nên vẫn sạch sẽ, không bốc mùi hôi thối.
Tương tự với nhà vệ sinh công cộng tại phố Trần Quý Cáp, nhà vệ sinh ở số 5 phố Lê Duẩn (quận Hoàn Kiếm) cũng có tuổi đời lên tới 50 năm, được xây dựng kiên cố, rộng 40m2 và cũng chia thành 2 khu nam nữ riêng biệt.

Nhà vệ sinh công cộng tại số 5 phố Lê Duẩn trông đã khá cũ kỹ.

Hầu hết các thiết bị như vòi xịt nước, bồn rửa tay đều đã hỏng.Tại địa điểm này, các thiết bị như vòi xịt nước, bồn rửa tay... hầu hết đã bị mất hoặc hỏng hóc.

Trần nhà và tường cũng trong tình trạng ẩm mốc và bong tróc nghiêm trọng.

Bể nước cáu bẩn, đen ngòm khiến nhiều người không dám sử dụng nhà vệ sinh công cộng.

Sàn nhà bám bẩn, mốc đen, bốc mùi hôi thối.
“Chỉ khi bí bách lắm tôi mới phải vào nhà vệ sinh công cộng bởi vì nơi này luôn bốc mùi hôi thối nồng nặc, bóng đèn thì hỏng lại rất hay mất nước và hỏng cần xả nước nên tôi thường xuyên phải lấy xô để dội đi”, chị Lê Hồng Ngọc (30 tuổi) chia sẻ.

Nhà vệ sinh công cộng khu vực ven hồ Hoàn Kiếm cũng hỏng hóc, xuống cấp.

Mặc dù đây là địa điểm có rất nhiều du khách nước ngoài qua lại.

Bồn vệ sinh đóng bẩn là nguyên nhân chính gây ra mùi hôi khó chịu.
Bên cạnh những nhà vệ sinh công cộng kể trên, rất nhiều địa điểm khác vì quá xuống cấp nên đã bị bỏ hoang.

Nhiều nhà vệ sinh công cộng luôn trong tình trạng “cửa đóng then cài”.

Thậm chí, nhiều nhà vệ sinh công cộng còn trở thành điểm xả rác của nhiều người dân vô ý thức.