Chiều 5/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tổ chức họp báo thường kỳ quý II năm 2018. Vấn đề xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo giới.

Ông Phùng Huy Cẩn - Vụ trưởng Vụ Thi đua, khen thưởng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - đã khái quát qua về quá trình xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT. Theo đó, năm 2018 là lần thứ 9 xét tặng danh hiệu cao quý cho giới nghệ sĩ.

Hiện tại, công tác xét tặng đã kết thúc ở khâu hội đồng chuyên ngành. Kết quả là đã xét 77/105 hồ sơ NSND, 303/309 hồ sơ NSƯT.

"Trước khi xét, chúng tôi nhận được nhiều cảnh báo, nhiều người sợ là số lượng nghệ sĩ được danh hiệu cũng sẽ tăng đột biến như bên xét chức danh giáo sư vừa qua. Nhưng thực tế, số lượng nghệ sĩ được trao danh hiệu năm nay không nhiều hơn”, ông Cẩn cho hay.

photo-0-1530799444315459071995.jpg
Nghệ sĩ Trần Hạnh được xét tặng danh hiệu NSND đợt này.

Vụ trưởng Vụ thi đua, khen thưởng cũng cho biết qua thống kê 3 lần xét tặng gần đây, số lượng nghệ sĩ được danh hiệu NSND mỗi năm là từ 80-100 người, NSƯT là 280-380 người. Do vậy, số lượng nghệ sĩ đợt này không thể coi là tăng.

Trước thắc mắc về việc nhiều nghệ sĩ gạo cội trong TP.HCM như trường hợp nghệ sĩ cải lương Minh Vương, Thanh Tuấn vẫn “trượt” NSND gây bức xúc dư luận, ông Phùng Huy Cẩn chia sẻ công tác xét tặng đã thực hiện đúng từng bước.

“Chúng tôi đã họp 5 hội đồng chuyên ngành, trong đó 4 hội đồng không có vấn đề gì lớn. Nhưng riêng hội đồng sân khấu có nhiều lĩnh vực như tuồng, chèo, cải lương, kịch nói nên khi xét cũng có nhiều ý kiến từ các địa phương, và một số nghệ sĩ", ông Cẩn nói.

"Vì sự đặc thù của hội đồng này, chúng tôi cũng đã báo cáo với hội đồng trước khi bỏ phiếu về những nghệ sĩ có thể không qua đào tạo nhưng đó là loại hình nghệ thuật có tính chất truyền nghề. Hội đồng cũng đã ghi nhận”, Vụ trưởng khẳng định.

Thế nhưng, cũng theo ông Cẩn, khi bỏ phiếu, quyền là của các thành viên hội đồng. Nhiều nghệ sĩ cải lương không được vì không đạt đủ 90% số phiếu của hội đồng.

Dù vậy, đại diện cơ quan quản lý văn hóa cũng khẳng định luôn lắng nghe từ dư luận và cơ quan thông tin đại chúng.

photo-1-1530799444320221940562.jpg
Nghệ sĩ Minh Vương 3 lần trượt danh hiệu NSND.

“Bộ đã đăng tải toàn bộ danh sách được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ. Trong thời gian này, Bộ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu từ ý kiến từ nghệ sĩ, các cơ quan báo chí, trên cơ sở đó để báo cáo cơ quan xem xét và sẽ có đề xuất phù hợp hơn”, ông Cẩn nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 2/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thông báo kết quả xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 9 năm 2018 tại Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước.

Trong danh sách các nghệ sĩ được xét tặng danh hiệu NSND có nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả.

Lĩnh vực sân khấu có NSƯT Công Lý, NSƯT Trần Hạnh, NSƯT Trung Anh, NSƯT Minh Hằng, NSƯT Thanh Ngoan... Lĩnh vực điện ảnh có NSƯT Minh Đức, NSƯT Bùi Cường, NSƯT Kim Xuân... Lĩnh vực truyền hình có NSƯT Trọng Trinh.

Dư luận phản ứng vì các NSƯT Minh Vương, Thanh Tuấn, Giang Châu… dù rất quen thuộc với khán giả nhưng lại không có tên trong danh sách xét tặng gửi Hội đồng Nhà nước.

Theo Tri thức trực tuyến

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022