Hàn Quốc luôn là cái nôi của nền âm nhạc châu Á sôi động, với sự đa dạng từ K-pop hiện đại đến thể loại trot truyền thống. Mới đây, Gallup Korea – tổ chức khảo sát uy tín nhất tại xứ sở kim chi – đã công bố kết quả khảo sát thường niên về "Ca sĩ và bài hát yêu thích nhất năm 2025".
Khảo sát này được thực hiện qua ba đợt vào tháng 7, 9 và 11 năm 2025, với tổng cộng 5.148 người tham gia trên toàn quốc (trừ đảo Jeju), tuổi từ 13 trở lên. Người trả lời được phép nêu tối đa ba ca sĩ hoặc nhóm nhạc Hàn Quốc đang hoạt động trong năm.
Từ trái sang: IU, G-Dragon và Lim Young Woong
Kết quả được chia thành hai nhóm tuổi: 13-39 tuổi (2.097 người) và từ 40 tuổi trở lên (3.051 người), nhằm phản ánh rõ sự khác biệt thế hệ trong sở thích âm nhạc. Đây là năm thứ hai liên tiếp Gallup Korea áp dụng cách phân nhóm này, giúp bức tranh âm nhạc Hàn Quốc trở nên rõ nét hơn.
Nhóm tuổi trẻ (13-39 tuổi): IU vững ngôi đầu, nhóm nhạc K-pop nữ thống trị
Ở nhóm tuổi trẻ, nữ ca sĩ IU tiếp tục khẳng định vị thế "nữ hoàng" với 20,1% phiếu bầu, dẫn đầu danh sách. IU (tên thật Lee Ji Eun) đã duy trì vị trí cao trong khảo sát Gallup từ năm 2011, và từng hai lần đứng đầu vào các năm 2014 và 2017.

IU. Ảnh: Internet
Năm 2025, dù không có nhiều hoạt động quảng bá rầm rộ, IU vẫn giữ vững sức hút nhờ tài năng sáng tác, giọng hát ngọt ngào và sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc với diễn xuất. Cô cũng thành công với tour diễn thế giới và các dự án phim ảnh, khiến công chúng trẻ tuổi tiếp tục yêu mến.
Xếp thứ hai là nhóm Blackpink với 18,1% phiếu bầu, chỉ kém IU một chút. Năm 2025 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Blackpink sau thời gian tập trung vào hoạt động solo của các thành viên. Nhóm đã phát hành single comeback JUMP – ca khúc ngay lập tức trở thành hiện tượng, dẫn đầu bảng xếp hạng bài hát yêu thích nhất ở nhóm tuổi trẻ với 10,7% phiếu bầu.

Blackpink. Ảnh: Koreaboo
Đặc biệt, Blackpink đã khởi động Deadline World Tour – tour diễn thế giới đầu tiên hoàn toàn tại các sân vận động lớn, bắt đầu từ tháng 7 tại Goyang Stadium (Hàn Quốc), tiếp tục qua các thành phố lớn ở Bắc Mỹ (Los Angeles, Chicago, Toronto, New York), châu Âu và châu Á, kéo dài đến đầu năm 2026.
Tour diễn này không chỉ khẳng định vị thế toàn cầu của nhóm mà còn mang đến những màn trình diễn bùng nổ, kết hợp hit cũ với các ca khúc mới, thu hút hàng triệu khán giả. Kết hợp với ảnh hưởng bền vững từ các thành viên solo và sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, Blackpink tiếp tục duy trì sức nóng vượt trội dù lịch trình nhóm từng bị gián đoạn trước đó.
Tiếp theo là aespa (14%), IVE (12,2%) và NewJeans (12%). Sự bám sát của các nhóm nhạc nữ thế hệ mới cho thấy K-pop nữ đang ở đỉnh cao, với âm nhạc bắt tai, concept sáng tạo và sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

aespa. Ảnh: BILLBOARD
Đáng chú ý, NewJeans xếp thứ 5 dù gặp khó khăn về hoạt động nhóm do vấn đề nội bộ công ty, chứng tỏ sức hút bền vững với công chúng trẻ.
BTS đứng thứ 6 (10,9%), dù các thành viên đang tập trung solo và chưa trở lại hoạt động nhóm sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Điều này cho thấy fandom ARMY vẫn trung thành.

BTS. Ảnh: Internet
G-Dragon (Big Bang) xếp thứ 7 (10,7%), đánh dấu sự trở lại ấn tượng với các sản phẩm cá nhân.
Rosé (Blackpink) thứ 8 (7,2%), Hwang Ka-ram (5,3%) thứ 9 – một cái tên bất ngờ từ thể loại trot nhưng lan tỏa nhờ bài hát cảm xúc và nhóm nhạc nam DAY6 thứ 10 (5%).

G-Dragon. Ảnh: Instagram
Danh sách này phản ánh rõ xu hướng của giới trẻ Hàn Quốc: ưu tiên K-pop idol hiện đại, kết hợp yếu tố điện tử, hip-hop và visual mạnh mẽ. Các bài hát nổi bật năm nay như JUMP của Blackpink được bình chọn là bài hát yêu thích nhất nhóm tuổi này.

Rosé Blackpink. Ảnh: YG Entertainment
Nhóm tuổi từ 40 trở lên: Lim Young Woong thống trị tuyệt đối với trot
Ở nhóm lớn tuổi hơn, bức tranh hoàn toàn khác biệt. Lim Young Woong tiếp tục dẫn đầu với 29,1% phiếu bầu, đánh dấu năm thứ sáu liên tiếp anh giữ ngôi vị này.
Nam ca sĩ sinh năm 1991, nổi lên từ chương trình Mr. Trot, đã trở thành biểu tượng của thể loại trot hiện đại – sự kết hợp giữa truyền thống và pop. Với giọng hát nội lực, cảm xúc và các bài hát về tình yêu, cuộc sống, Lim Young Woong chinh phục hoàn toàn khán giả trung niên và cao tuổi. Anh không chỉ thống trị bảng xếp hạng mà còn thường xuyên tổ chức concert lớn, thu hút hàng vạn người.

Lim Young Woong. Ảnh: Internet
Xếp sau là Jang Yoon Jeong (12,3%), Lee Chan Won (12%), Young Tak (9,1%), Song Ga In (7,9%). IU lọt top 6 với 7,7% – hiếm hoi có nghệ sĩ trẻ xuất hiện ở nhóm này. Tiếp theo là Jin Sung (6,9%), Park Seo Jin (6,3%), Hwang Ka Ram (5,9%) và Na Hoon A (5,5%).

Jang Yoon Jeong
Thể loại trot chiếm ưu thế tuyệt đối, phản ánh sở thích của thế hệ lớn tuổi: những giai điệu dễ nhớ, lời ca gần gũi với cuộc sống hàng ngày, thường được biểu diễn trên các chương trình truyền hình dành cho gia đình. Bài hát I Am a Firefly của Hwang Ka Ram được bầu là bài hát yêu thích nhất nhóm tuổi này.
Sự khác biệt thế hệ và xu hướng âm nhạc Hàn Quốc 2025
Khảo sát Gallup Korea 2025 một lần nữa nhấn mạnh khoảng cách thế hệ trong âm nhạc Hàn Quốc. Giới trẻ hướng tới K-pop toàn cầu hóa, với nhóm nhạc nữ dẫn dắt xu hướng, trong khi người lớn tuổi trung thành với trot – thể loại đang hồi sinh mạnh mẽ nhờ các chương trình truyền hình thực tế như Mr. Trot hay Miss Trot.
IU là nghệ sĩ hiếm hoi xuất hiện ở cả hai bảng xếp hạng, chứng tỏ sức hút xuyên thế hệ.

Hwang Ka Ram
Tương tự, Hwang Ka Ram nổi lên như hiện tượng, lọt top 10 cả hai nhóm nhờ bài hát cảm xúc chạm đến trái tim nhiều lứa tuổi.
Năm 2025 chứng kiến sự trở lại của một số tên tuổi lớn như G-Dragon, Rosé, đồng thời khẳng định sức bền của các nhóm như Blackpink, aespa.
Trong khi đó, Lim Young Woong tiếp tục là "vua trot", với ảnh hưởng vượt trội ở phân khúc khán giả lớn tuổi – nhóm chiếm tỷ lệ dân số ngày càng cao tại Hàn Quốc do già hóa dân số.

Nhóm nhạc nam Day6. Ảnh: Internet
Khảo sát của Gallup Korea không chỉ là bảng xếp hạng mà còn là tấm gương phản chiếu xã hội Hàn Quốc: một đất nước nơi truyền thống và hiện đại song hành, nơi âm nhạc kết nối các thế hệ. Kết quả này cũng dự báo xu hướng cho năm 2026, khi BTS có thể comeback hoàn chỉnh và nhiều nhóm mới nổi lên.




































