photo-1-1705570065089777511104.png

Hành khách tham gia sự kiện có dịp gặp gỡ nhiều nghệ sỹ, diễn viên nổi tiếng có mặt trên "Chuyến tàu thanh xuân mãi mãi."

Theo tìm hiểu, sự kiện Chuyến tàu thanh xuân mãi mãi (diễn ra liên tục trong hai ngày 12/1/2024 đến 13/1/2024) do nhãn hàng dầu gội dược liệu Nguyên Xuân (thuộc Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh) khởi xướng tổ chức, dưới sự thống nhất về chủ chương của Sở văn hoá và Thể thao Hà Nội và hỗ trợ của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Lần đầu tiên trên chuyến đi dài 36 tiếng từ Bắc vào Nam, các hành khách được đắm chìm trong không gian gợi nhớ về "thanh xuân" với rất nhiều hoạt động, trải nghiệm như Đêm nhạc thanh xuân (Trạm thanh xuân gắn kết); Tiệm tóc thanh xuân (Trạm thanh xuân mãi mãi), và hoạt động viết thư tay gửi thanh xuân.

photo-1-1705570067283373028452.png

Không gian của khoang tàu được trang trí thành sân khấu Đêm nhạc thanh xuân.

Diễn ra vào tối ngày 12/01/2024, Trạm thanh xuân gắn kết được tổ chức dưới hình thức một Liveshow đêm nhạc với sự tham dự của khách mời đặc biệt như: MC Thảo Vân, ca sĩ Văn Mai Hương, Phạm Hồng Phước và nhà văn Hoàng Anh Tú (Chánh Văn), NSƯT Hoàng Hải, diễn viên Quách Thu Phương,... cùng hành khách có mặt trên tàu. Đêm nhạc đã tạo ra không gian gặp gỡ cho đông đảo hành khách Bắc - Nam, giúp kết nối thanh xuân các thế hệ qua chia sẻ câu chuyện của từng nhân vật. 

photo-2-17055700678271691885973.png

Ca sĩ Văn Mai Hương - Phạm Hồng Phước song ca Thời thanh xuân đã qua trên Chuyến tàu thanh xuân mãi mãi.

"Đêm nhạc đã cho tôi cảm thấy rằng mình có lẽ cần phải sống chậm hơn, dành nhiều thời gian hơn với gia đình để đi và cùng nhau trải nghiệm.", chị Phương Dung - một hành khách tham gia đêm nhạc chia sẻ.

Cũng tại đêm nhạc, con trai cả của nhà văn Hoàng Anh Tú đã được đông đảo hành khách chúc mừng sinh nhật tuổi 18. Đây có lẽ là kỷ niệm khó quên của cả gia đình nói chung và con trai anh nói riêng.

photo-3-17055700695242048030525.png

MC Thảo Vân cùng hành khách trên Chuyến tàu thanh xuân mãi mãi chúc mừng sinh nhật con trai nhà văn Hoàng Anh Tú.

Trong ngày 13/01/2024 tại Trạm thanh xuân mãi mãi, hành khách có mặt trên tàu lần đầu tiên được trải nghiệm dịch vụ gội đầu và chăm sóc tóc tại Tiệm tóc thanh xuân trên tàu Thống Nhất Bắc - Nam. Hoạt động này đã mang đến những trải nghiệm thú vị và lạ lẫm cho các khách mời và hành khách trên tàu.

photo-4-1705570068353730628966.png

Hành khách trên tàu hào hứng khi được gội đầu tại Tiệm tóc thanh xuân trên tàu Thống Nhất Bắc - Nam.

Chị Thuỷ, một hành khách có mặt trên chuyến tàu Thống Nhất Bắc - Nam, số hiệu SE5 chia sẻ: "Tôi đã đi tàu nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm, chứng kiến, được xem ca nhạc và được nghe tâm sự về thời thanh xuân."

Đến với "Tiệm tóc thanh xuân", hành khách còn được tham gia hoạt động viết thư tay - một hoạt động mà theo sự phát triển của công nghệ đang dần bị lãng quên, đã được "Chuyến tàu thanh xuân mãi mãi" mang trở lại.

photo-5-170557006788165974353.png

Ca sĩ Phạm Hồng Phước viết thư tay gửi tặng cho các nhân vật đặc biệt tại Tiệm tóc thanh xuân.

Có thể thấy, Chuyến tàu thanh xuân mãi mãi không chỉ góp phần tôn vinh giá trị văn hoá truyền thống, quảng bá hình ảnh không gian văn hóa sáng tạo của ngành đường sắt Việt Nam trong dịp đón Tết Nguyên Đán 2024, mà còn mang đến những trải nghiệm mới lạ, độc đáo và những lần đầu tiên cho khách mời có mặt tại đây.

photo-6-17055700673661738500045.png

MC Thảo Vân, NSƯT Hoàng Hải và diễn viên Quách Thu Phương lần đầu tiên tham gia một đêm nhạc di động.

Theo Ông Đỗ Văn Hoan, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội: "Thông qua chương trình 'Chuyến tàu thanh xuân mãi mãi', chúng tôi ghi nhận và trân trọng nỗ lực đóng góp của thương hiệu Nguyên Xuân trong việc tổ chức các hoạt động mang tính sáng tạo, không chỉ mang đến cho hành khách đi tàu một trải nghiệm mang tính kết nối các thế hệ, mà còn tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống".

Đại diện nhãn hàng Nguyên Xuân, Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dung, Giám đốc ngành hàng Dược mỹ phẩm và làm đẹp, Dược phẩm Hoa Linh cho biết: "Với chủ đề Thanh xuân mãi mãi, Hẹn với thanh xuân mùa 3 của Nguyên Xuân không chỉ tạo ra những không gian văn hóa sáng tạo, những trải nghiệm độc đáo tại mỗi điểm trạm, giúp kết nối thanh xuân của các thế hệ trên mọi miền Tổ quốc, mà còn truyền tải thông điệp tích cực về sự trân trọng, tôn vinh và phát huy những giá trị văn hoá lịch sử với tinh thần sáng tạo, hiện đại.

Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp Nguyên Xuân triển khai các hoạt động cộng đồng nhằm lan toả giá trị văn hoá truyền thống Việt Nam, khẳng định sứ mệnh mà Nguyên Xuân theo đuổi: Tôn vinh các giá trị truyền thống - Gắn kết các thế hệ."

Trước đó, nằm trong chiến dịch Thanh xuân mãi mãi, nhãn hàng Nguyên Xuân đã mang Trạm thanh xuân rực rỡ đến với các điểm trường đại học Hà Nội - Đà Nẵng và TP. HCM với các hoạt động hấp dẫn và gửi tặng 100 vé tàu cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại hai điểm trường đại học để về quê đón Tết Nguyên Đán.

photo-7-17055700683761316581195.png

Sự kiện Chuyến tàu thanh xuân mãi mãi không chỉ mang đến những trải nghiệm mới lạ, độc đáo cho du khách trên tàu, gắn kết tình cảm của các thế hệ mọi miền tổ quốc, mà còn tôn vinh, phát huy những giá trị văn hoá lịch sử theo một cách sáng tạo, giúp kéo gần hơn quá khứ với hiện tại.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022