avatar1663250256047-16632502566472073170596.jpegGiáo sư người Nhật Bản yêu cầu nhà sản xuất phim 'Em và Trịnh' xin lỗi

Luật sư Nguyễn Thị Diễm Phượng - đại diện pháp lý của Giáo sư Michiko Yoshii - cho biết đã gửi công văn yêu cầu nhà sản xuất phim ''Em và Trịnh'' công khai xin lỗi. Trong vòng một tuần kể từ ngày 13/9, phía giáo sư sẽ gửi đơn kiện ra tòa nếu không có phản hồi từ phía đoàn phim.

Ra mắt từ đầu tháng 6 và cán mốc doanh thu 100 tỷ thế nhưng "Em và Trịnh" - bộ phim kể về cuộc đời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lại tạo ra nhiều tranh cãi về chất lượng kịch bản, diễn xuất, thậm chí là việc khai thác nhân vật trong phim.

Mặc dù đã rời rạp khá lâu, song mới đây nhất, luật sư Nguyễn Thị Diễm Phượng - đại diện pháp lý của giáo sư Michiko Yoshii - cho biết đã gửi công văn yêu cầu nhà sản xuất "Em và Trịnh" xin lỗi về việc sử dụng hình ảnh của bà trong phim khi chưa xin phép. 

anh-chup-man-hinh-2022-09-17-luc-171212-166340956096274911628.png

Trịnh Công Sơn (Trần Lực) và Michiko Yoshii (Akari) trong phim "Em và Trịnh".

anh-chup-man-hinh-2022-09-17-luc-171151-16634095609711970880388.png

Giáo sư Michiko Yoshii thời trẻ.

"Bộ phim "Em và Trịnh" từng vướng phải một số lùm xùm từ các nhân vật khác trong phim về việc bộ phim đã sử dụng hình ảnh của họ mà không xin phép. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, bà Michiko đã không chọn lên tiếng. Vì bà không muốn ảnh hưởng đến việc trình chiếu thương mại của tác phẩm", luật sư nói.

Bên cạnh yêu cầu gửi thông cáo báo chí xin lỗi công khai, luật sư đại diện bà Michiko còn yêu cầu kể từ thời điểm này trở đi, mỗi khi trình chiếu bộ phim ở bất cứ đâu phải đính kèm thông cáo xin lỗi này.

Trước đó, hai nhân vật nguyên mẫu là danh ca Khánh Ly và danh ca Thanh Thúy đều không hài lòng về nội dung phim "Em và Trịnh". Cụ thể, Khánh Ly chia sẻ với truyền thông khẳng định bộ phim có nhiều chi tiết xuyên tạc, biến bà thành "người phụ nữ không đứng đắn và vô lễ".

Trong khi đó, Thanh Thúy cho rằng phim "Em và Trịnh" xuyên tạc những tình tiết như bà búi tóc, mặc sườn xám; đi riêng với Trịnh Công Sơn trong hẻm tối;... "Tôi rất kỵ hình ảnh một nam, một nữ đi về trong ngõ hẻm mờ ảo như thế. Đó là một cô gái sành sỏi nào đó chứ không phải ca sĩ Thanh Thuý", bà nói.

Thời điểm danh ca Khánh Ly bày tỏ sự bức xúc, nhà sản xuất phim "Em và Trịnh" phản hồi rằng ngay trong bộ phim đã có chú thích "Lấy cảm hứng từ nhân vật có thật". Họ khẳng định ê-kíp đã thực hiện bộ phim "với tấm lòng ngưỡng mộ và yêu quý các nhân vật chứ không có ý định bôi xấu bất kỳ cá nhân nào".

3-16634095929571206167143.jpeg

Hình ảnh danh ca Khánh Ly và Trịnh Công Sơn trong "Em và Trịnh".

4-026c-16634095929461468302090.jpeg

Ca sĩ Thanh Thúy bức xúc vì hình ảnh của mình trong "Em và Trịnh"

Đại diện nhà sản xuất "Em và Trịnh" cũng từng gửi lời xin lỗi "nếu sự sáng tạo của bộ phim có làm phiền lòng" đến các nhân vật nguyên mẫu và gia đình họ. Đơn vị này xin ghi nhận, tiếp thu những đính chính của nhân vật nguyên mẫu.

Liên quan vấn đề này, bà Trịnh Vĩnh Trinh - em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - từng đăng phản hồi trên trang cá nhân. Theo bà, đây là phim hư cấu, không phải phim tài liệu về cuộc đời Trịnh Công Sơn. Bà mong mọi người nhìn vào tổng thể tác phẩm hơn là chú ý các tiểu tiết.

Đến thời điểm hiện tại, GiadinhNet liên hệ với nhà sản xuất "Em và Trịnh", đại diện nhà sản xuất cho hay đã tiếp nhận sự việc. "Chúng tôi vừa nhận được công văn từ phía giáo sư Michiko. Nhà sản xuất đang làm việc và sẽ có phản hồi sớm", người này nói.

em-va-trinh-2-16558217797321356893497-393-0-1246-1365-crop-16558223635011569619072-16634101088401633679973.jpeg

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh: "Em và Trịnh" chỉ là góc nhìn "rất nhỏ" về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Về phía đạo diễn và biên kịch, đảm nhận dự án "Em và Trịnh" là đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và biên kịch Bình Bồng Bột. Đến hiện tại, hai người chưa có phản hồi về sự việc. 

Tuy nhiên hồi tháng 9/2021, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh từng tham gia tọa đàm Ai góp ý giơ tay lên – do giới làm phim Việt tổ chức trực tuyến nhằm góp ý cho dự thảo Luật điện ảnh (sửa đổi). Trong quá trình trao đổi, có một nội dung liên quan đến việc khai thác nguyên mẫu có thật trong phim. Khi đó, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh phát biểu: "Tôi đang làm phim tiểu sử có nhiều nhân vật có thật, chẳng lẽ phải đi xin phép tất cả những người xuất hiện trong phim?".

Nhà làm phim cho rằng giới làm phim có quyền làm phim về nhân vật có thật, miễn là không vi phạm sở hữu trí tuệ. "Nếu ai đó muốn kiện thì kiện theo luật dân sự", anh lên tiếng.

Đạo diễn họ Phan lấy ví dụ về phim Tiệc Trăng Máu (2020) do anh sản xuất có nhân vật Thanh Vân, gợi nhớ Ngô Thanh Vân. Từ đó, anh cho rằng không cần phải xin phép nữ diễn viên nổi tiếng để dùng cái tên đó.

Sau sự việc lần này, nhiều người cho rằng có lẽ, chính vì quan điểm sai lầm này đã khiến Phan Gia Nhật Linh nói riêng và ê-kíp "Em và Trịnh" nói chung trở nên bất cẩn, thậm chí bất cần quan tâm đến suy nghĩ của các nguyên mẫu.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022