Ra mắt Học viện Đào tạo Điện ảnh & Công nghệ M.T.H - Ảnh: ĐẬU DUNG
Đạo diễn Khải Anh sau khi tốt nghiệp Trường đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, anh gia nhập VFC vào năm 2007, trải qua các vị trí khác nhau rồi làm Phó giám đốc VFC vào năm 2021.
Tên tuổi của anh gắn với các phim Nhật ký Vàng Anh, Người phán xử, Ngày ấy mình đã yêu, Nhà trọ Balanha, Mê cung, Sinh tử…
Đạo diễn Khải Anh: Giới trẻ đang rời bỏ tivi truyền thống
Thông tin đạo diễn nghỉ việc ở VFC rò rỉ từ lâu nhưng tới tháng 9-2025, anh mới chính thức xác nhận trên trang cá nhân. Chiều 3-1, Khải Anh bất ngờ xuất hiện với một vai trò mới: đồng sáng lập Học viện Đào tạo Điện ảnh & Công nghệ M.T.H cùng diễn viên Mai Thu Huyền.
Ngoài đào tạo AI Filmmaking, tức ứng dụng AI vào từng bước sáng tạo viết kịch bản, storyboard, dựng cảnh, phân tích diễn xuất; một trong những mục tiêu của học viện là đào tạo hệ thống nhân sự cho phim ngắn.
Đạo diễn Khải Anh nói với Tuổi Trẻ Online "giới trẻ đang rời bỏ tivi truyền thống. Thay vì ngồi trước màn hình tivi, họ chuyển sang sử dụng các nền tảng khác, chủ yếu là qua điện thoại di động".
Theo đó, các thuật toán trên điện thoại ưu tiên nội dung ngắn, xem nhanh. Khán giả hiện không còn nhiều thời gian cho các nội dung quá dài. Tương tự, phim truyền hình cũng vậy.
Khải Anh chia sẻ thêm tại các thị trường, chẳng hạn Trung Quốc, phim ngắn đã bùng nổ gần 10 năm trước và hiện đang bù lỗ cho truyền hình truyền thống. "Tôi tin rằng Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật tất yếu này", anh nói.
Đạo diễn Khải Anh chia sẻ về lý do chuyển hướng từ phim dài tập sang phim ngắn - Ảnh: ĐẬU DUNG
Cần tạo ra một cái "chợ"
Theo Variety, báo cáo của Media Partners Asia cho thấy phim ngắn đã nhanh chóng phát triển từ nội dung thử nghiệm thành hình thức giải trí chính thống, tạo ra doanh thu hàng tỉ đô la trên toàn cầu, đặc biệt ở Trung Quốc.
Dầu vậy, phim ngắn đang có xu hướng bão hòa bởi công thức làm phim thiếu sáng tạo, những mô típ bê nguyên từ phim này tới phim khác. Việt Nam "nhảy" vào thị trường này thế là muộn, Khải Anh còn muộn hơn. Anh có sợ khi mình làm chủ phương thức thì trend phim ngắn qua đi?
Khải Anh nói với Tuổi Trẻ Online "chậm đúng là chậm nhưng thà làm còn hơn không. Với lại tất cả khán giả đều 'đói' content, chừng nào còn tạo ra được nội dung tốt sẽ có khán giả". Theo đạo diễn 7X, để làm được điều đó thì những người chung chí hướng phải liên kết nhau lại, tạo ra được hệ sinh thái và cái chợ của phân khúc này.
Hội đồng cố vấn của học viện, về phía Việt Nam có NSND Lê Khanh; Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Đỗ Lệnh Hùng Tú; NSND Khải Hưng; đạo diễn Hàm Trần; đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Về phía quốc tế có Giám đốc điều hành Asia World Film Festival Georges N. Chamchoum; tiến sĩ nghệ thuật Lydia Park; đạo diễn, biên kịch Ghorban Mohammadpour; nhà sản xuất Rahul Bali. Trong hình là ba đại diện Việt Nam - Ảnh: ĐẬU DUNG
Anh cho rằng hiện các cơ sở đào tạo chính quy như Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội hay các trường điện ảnh tại TP.HCM chủ yếu tập trung vào lý thuyết và thực hành cho dòng phim dài tập.
Chưa có một nơi nào đào tạo chuyên sâu về dòng phim ngắn tập, trong khi thể loại này có những đặc thù rất riêng biệt về kịch bản, cách dàn dựng và đặc biệt là phong cách diễn xuất của diễn viên.
"Đó là lý do chúng tôi muốn đào tạo một thế hệ biết làm phim ngắn, biết viết kịch bản phim ngắn, đào tạo một thế hệ diễn viên có phong cách diễn xuất ngắn gọn, trực diện trên các nền tảng online, từ đó có thể tiến xa hơn vào điện ảnh và truyền hình chính thống", Khải Anh nói.
Trong quá trình đó, việc kết hợp lý thuyết điện ảnh với ứng dụng AI sẽ rút ngắn thời gian học tập, giúp các bạn trẻ nhanh chóng nắm bắt kỹ thuật và có thể bắt tay vào làm việc ngay.




































