Gần đây, một bài đăng trên diễn đàn trực tuyến Hàn Quốc đã thu hút sự chú ý khi nhắc đến khái niệm “chiếc cằm quý tộc”, thuật ngữ được dùng để mô tả một đặc điểm gương mặt được cho là mang lại vẻ sang trọng, thanh tú. Tuy nhiên, thay vì chỉ nhận được lời khen về nhan sắc của các nữ diễn viên, bài viết lại nhanh chóng gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng xứ kim chi.
Theo bài đăng, một số nữ diễn viên Hàn Quốc được xem là tiêu biểu cho kiểu “cằm quý tộc” gồm Kim Yoo Jung, Kim Ji Won, Song Hye Kyo, Nana, Jung Chaeyeon, Kim Hye Yoon và Jung Eun Chae. Đây đều là những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn, nổi tiếng không chỉ nhờ diễn xuất mà còn bởi vẻ đẹp thanh lịch và thần thái cuốn hút.

Song Hye Kyo
Thuật ngữ “cằm quý tộc” trong các diễn đàn thẩm mỹ Hàn Quốc thường được dùng để chỉ phần cằm và đường xương hàm có độ rõ nét nhưng không thô, tạo nên góc nghiêng sắc sảo và tổng thể khuôn mặt hài hòa. Khi nhìn chính diện, khuôn mặt vẫn giữ được vẻ thon gọn, mềm mại; nhưng khi nhìn nghiêng, đường xương hàm hiện rõ, tạo cảm giác sang trọng và trưởng thành.

Kim Ji Won
Nhiều cư dân mạng cho rằng đây là kiểu gương mặt khá hiếm. Một bình luận nhận được nhiều lượt đồng tình viết:
“Nhìn chính diện thì gương mặt rất nhỏ và thanh, nhưng nhìn nghiêng lại thấy rõ đường xương quai hàm. Shape mặt này thật sự rất đẹp”.
Đặc biệt, một số người còn cho rằng kiểu cằm này giúp các diễn viên tạo được góc nghiêng ấn tượng trên màn ảnh, từ đó khiến khuôn mặt trở nên nổi bật trong các cảnh quay cận mặt hoặc chụp ảnh thời trang.

Kim Yoo Jung
Tuy nhiên, chính cách gọi “cằm quý tộc” lại trở thành tâm điểm tranh luận. Không ít netizen tỏ ra bối rối khi lần đầu nghe đến thuật ngữ này.
Một bình luận viết: “Cằm quý tộc là gì vậy? Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến khái niệm này”. Người khác nhận xét: “Các diễn viên trong bài đều rất xinh đẹp, nhưng cách gọi ‘cằm quý tộc’ nghe có vẻ hơi lỗi thời, giống kiểu từ nhiều năm trước”.
Một số ý kiến còn pha chút hài hước: “Thế nếu có ‘cằm quý tộc’ thì tôi là thường dân à?”, hay “Ngược lại với cằm quý tộc là gì? Cằm nô tì sao?”.
Bên cạnh đó, nhiều người cũng đưa ra góc nhìn khác về tiêu chuẩn sắc đẹp. Có ý kiến cho rằng ở nhiều quốc gia phương Tây, đường hàm vuông hoặc xương hàm rõ nét lại được xem là một nét đẹp cá tính, nên việc phân loại thành “quý tộc” hay “thường dân” là không cần thiết.
Một cư dân mạng bình luận: “Ở nước ngoài thì hàm vuông lại được coi là đẹp. Mỗi nơi có tiêu chuẩn thẩm mỹ khác nhau thôi”.

Dù thuật ngữ này gây tranh cãi, nhiều người vẫn đồng ý rằng các nữ diễn viên được nhắc đến đều sở hữu đường nét gương mặt hài hòa và thần thái đặc biệt. Chính những đặc điểm nhỏ như đường cằm, sống mũi hay góc nghiêng đã góp phần tạo nên sức hút riêng cho họ trên màn ảnh.
Thậm chí, một số bình luận còn bày tỏ sự tiếc nuối khi nhiều người hiện nay lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi đường cằm. “Tôi luôn thích kiểu cằm như vậy nên thấy tiếc khi có người đi chỉnh cằm”, một người viết.
Cuộc tranh luận xung quanh “chiếc cằm quý tộc” vì thế không chỉ xoay quanh một đặc điểm ngoại hình, mà còn phản ánh cách cộng đồng mạng Hàn Quốc thường xuyên bàn luận về các chuẩn mực sắc đẹp trong ngành giải trí. Chỉ một chi tiết nhỏ trên gương mặt của các ngôi sao cũng đủ trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.
Dù cách gọi có thể gây nhiều ý kiến trái chiều, nhưng một điều mà phần lớn cư dân mạng đồng ý là: Những nữ diễn viên được nhắc đến đều sở hữu vẻ đẹp riêng và sức hút khó thay thế, bất kể họ có được gọi là “cằm quý tộc” hay không.




































