
Phần demo trình diễn 3D mapping - Ảnh: BTC
Khai mạc lễ hội Sắc màu thành phố Bác
Tối 19-4, lễ hội Sắc màu thành phố Bác sẽ khai mạc tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ và trụ sở UBND TP.HCM, mở đầu chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Điểm nhấn là màn trình diễn nghệ thuật 3D mapping tại mặt tiền trụ sở UBND TP.HCM kết hợp ánh sáng, âm thanh và nhạc giao hưởng, hợp xướng.
Nhiều loại hình nghệ thuật khác như ca múa nhạc dân tộc, hát bội, võ nhạc cổ truyền, cùng các loại hình xiếc, rối, múa hiện đại, nghệ thuật đường phố, nhạc đương đại sẽ biểu diễn ở các sân khấu đặt tại giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi, Mạc Thị Bưởi, Ngô Đức Kế.
Cũng trong đêm 19-4, có phần trình diễn khoảng 2.000 thiết bị bay không người lái (drone) kết hợp pháo hoa nghệ thuật.
Ngoài ra, tại công viên bến Bạch Đằng có những hoạt động thú vị khác: đoàn thuyền hoa đăng, đờn ca tài tử, trình diễn thể thao dưới nước…
Bao giờ cho đến tháng mười đến với Cine7 - Ký ức phim Việt
Bao giờ cho đến tháng mười - bộ phim nổi tiếng của đạo diễn Đặng Nhật Minh giới thiệu trong chương trình Cine7 - Ký ức phim Việt. phát sóng lúc 21h10 ngày 19-4 trên VTV3. Bộ phim do chính đạo diễn Đặng Nhật Minh tự viết kịch bản. Tên Bao giờ cho đến tháng mười được đạo diễn lấy ý tưởng từ trong tác phẩm Thương nhớ mười hai của nhà văn Vũ Bằng có câu: "Bao giờ cho đến tháng mười/ Ta đem liềm hái ra ngoài ruộng ta".

NSƯT Hữu Mười là khách mời Cine7 - Ký ức phim Việt - Ảnh: VTV
NSƯT Hữu Mười là khách mời Cine 7, tâm sự rằng ông không phải là ứng viên vai thầy giáo Khang. Tuy nhiên sau đó đã được đạo diễn Đặng Nhật Minh lựa chọn vào vai diễn này. Ông suýt bị đạo diễn cắt vai vì không tuân theo kỷ luật.
Bao giờ cho đến tháng mười nằm trong danh sách 18 phim châu Á xuất sắc nhất mọi thời đại. Phim kể về nỗi đau chung của hàng triệu gia đình, không chỉ ở Việt Nam mà còn cả thế giới, khi mất đi người thân trên chiến trường để bảo vệ lãnh thổ quốc gia.
Tìm xác: Ma không đầu, phim kinh dị có Tiến Luật ra rạp
Cuối tuần này, rạp chiếu Việt đón loạt phim kinh dị mới, trong đó nổi bật là Tìm xác: Ma không đầu - phim Việt kết hợp giữa yếu tố hài và kinh dị - và Kappa: Ác linh dưới đáy hồ, phim kinh dị sinh tồn đậm màu sắc truyền thuyết Nhật Bản.
Tìm xác: Ma không đầu theo chân hai nhân vật do Tiến Luật và Ngô Kiến Huy thủ vai, làm nghề "hốt xác" và lái xe cứu thương. Họ vướng vào hành trình kỳ bí đi tìm một xác chết không đầu, nơi những tiếng gọi từ cõi âm, thế lực tâm linh và bí mật kinh hoàng phía sau các thi thể dần được hé lộ.
Xen giữa nỗi ám ảnh là hàng loạt tình huống "cười ra nước mắt", đậm chất duyên dáng của bộ đôi nghệ sĩ quen mặt với khán giả Việt.
Bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên kỳ cựu như NSND Hồng Vân, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Đại Nghĩa…

Tìm xác: Ma không đầu và Kappa: Ác linh dưới đáy hồ, hai phim kinh dị hấp dẫn ra rạp Việt tuần này - Ảnh: CGV/Prime
Kappa: Ác linh dưới đáy hồ lại mang màu sắc phương Đông kỳ bí, khi câu chuyện của phim được kể qua góc nhìn của Jack (Ben McKenzie vào vai) - một người lính vừa chịu tổn thất lớn khi mất đi đứa con gái duy nhất của mình.
Tai họa bắt đầu khi cậu con trai út, Kyle, suýt chết đuối trong một ao nước gần khu nghỉ dưỡng ở Nhật Bản và từ đó bắt đầu có những biểu hiện kỳ quái: cắn anh trai, chỉ ăn dưa chuột, ánh mắt vô hồn và bạo lực không kiểm soát.
Jack tin rằng con mình đã bị một Kappa - thủy quái nổi tiếng trong văn hóa dân gian Nhật - chiếm đoạt linh hồn.
Bên cạnh đó, các phim khác như Mẹ quỷ con ma, Oshi no Ko: Màn trình diễn cuối cùng cũng góp phần khuấy động phòng vé dịp cuối tuần này. Tất cả các phim kể trên đều đồng loạt ra mắt ngày 18-4.
Trailer phim Kappa: Ác linh dưới đáy hồ (tựa gốc: Bloat)
Xé truyện bước ra cùng Minh Ngọc, Thành Lộc, Leon Quang Lê
Sáng 19-4, tại Salon văn hóa Cà phê thứ bảy, Nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam tổ chức sự kiện "Xé truyện bước ra" nhân dịp nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc, tác giả sách Hồ nước mùa xuân, về Việt Nam.
Buổi giao lưu có sự góp mặt của các khách mời là những người bạn của bà gồm: NSƯT Thành Lộc, diễn viên Minh Phượng, đạo diễn Leon Quang Lê.

Đạo diễn Leon Quang Lê, nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc, NSƯT Thành Lộc
Tại sự kiện, các khách mời sẽ cùng nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc chia sẻ về những nhân vật nữ trong các truyện ngắn của bà. Và đặc biệt hơn, họ sẽ hóa thân thành một số nhân vật trong tác phẩm Hồ nước mùa xuân và biểu diễn theo yêu cầu của độc giả.
Sáng cùng ngày, tại Trường đại học Hoa Sen diễn ra chương trình giao lưu ra mắt sách Nghĩ khác - Làm khác của GS Trương Nguyện Thành. Chương trình có sự tham gia của GS Trương Nguyện Thành; nguyên phó tổng giám đốc Vingroup, phụ trách VinFast Võ Quang Huệ; chuyên gia kinh tế và chiến lược phát triển doanh nghiệp Trần Sĩ Chương.
Elvis Phương ra album bằng USB đầu tiên
Chiều 19-4, tại Đường sách TP.HCM diễn ra buổi ra mắt album Nếu có yêu tôi, album bằng USB đầu tiên trong sự nghiệp của danh ca Elvis Phương nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80, cũng như 64 năm ca hát của ông.
Người tham dự chương trình có cơ hội đắm chìm trong những giai điệu bất hủ và nghe ông chia sẻ về cuộc đời làm nghệ thuật của mình.

Elvis Phương trình bày liên khúc Tôi muốn - Yêu đời yêu người - Thương nhau ngày mưa - Ảnh: T.T.D.
Chương trình là dịp để người nghệ sĩ gạo cội Elvis Phương lan tỏa những giá trị bất hủ không thể bị thời gian làm phai nhạt và dù "dòng đời" có trôi đến đâu, chỉ cần vẫn còn tình yêu của khán giả thì nghệ thuật sẽ sống mãi.
100 năm phi trường Tân Sơn Nhất
Chiều 20-4, tại Đường sách TP.HCM diễn ra buổi giao lưu giới thiệu sách 100 năm phi trường Tân Sơn Nhất của nhà báo Quốc Việt nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sách 100 năm phi trường Tân Sơn Nhất - Ảnh: NXB
Sân bay Tân Sơn Nhất ngày nay đã trở thành cửa ngõ giao thương quan trọng, gắn liền với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ hòa bình.
Tác giả Quốc Việt đã tìm tòi, ghi lại những biến động lịch sử của một trong những địa danh quan trọng nhất Việt Nam như một nỗ lực "ôn cố tri tân", nhắc nhở chúng ta thấu hiểu quá khứ để phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp.
Ông chia sẻ: "Trên từng tấc đất Tân Sơn Nhất là bao máu xương người Việt hôm qua. Trên từng đá sỏi rêu phong hay vỏ đạn còn chìm khuất đâu đó là bao chuyện lịch sử cần phải được kể lại, nhắc nhớ chân xác cho mai sau".
Sáng cùng ngày, tại Đường sách TP.HCM diễn ra sự kiện ra mắt sách Xám Ngố đi thành phố của nhà văn Bùi Tiểu Quyên. Tác phẩm là phần 2 của sách Hùm Xám qua sông.
Câu thơ yên ngựa ra mắt bản dựng mới
Vở cải lương tuồng cổ Câu thơ yên ngựa, niềm tự hào của gia tộc cải lương tuồng cổ Minh Tơ - Thanh Tòng, sẽ hội ngộ khán giả với bản dựng mới năm 2025 qua bàn tay đạo diễn của NSƯT Hoa Hạ tối 19-4 tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang.
Câu thơ yên ngựa (tác giả: Hoàng Yến, chuyển thể: Ngọc Văn - Thanh Tòng) được gia tộc Minh Tơ - Thanh Tòng dàn dựng sau năm 1975 và đến nay là vở diễn được nhắc nhớ trong lịch sử cải lương Nam Bộ.

Các nghệ sĩ chạy tổng duyệt vở Câu thơ yên ngựa để kịp phục vụ khán giả tối 19-4 - Ảnh: LINH ĐOAN
Vở được xem là tinh hoa của gia tộc có 100 ăn cơm tổ, là vở cải lương sử Việt tiêu biểu, nêu cao bài ca đoàn kết, cùng chung tay giữ nước của dân tộc ta.
Câu thơ yên ngựa bản mới do nhà Minh Tơ - Thanh Tòng phối hợp cùng sân khấu cải lương mới Đại Việt thực hiện có sự góp mặt của các nghệ sĩ Quế Trân, Tú Sương, Võ Minh Lâm, Chí Linh, Bảo Trí, Lê Thanh Thảo, Điền Trung, Minh Trường, Nhã Thi, Trọng Hiếu...
Ngân mãi chuông vàng cổ động cho cuộc đua xe đạp
Chương trình Ngân mãi chuông vàng tối 20-4 tại Nhà hát truyền hình HTV là chương trình đặc biệt để cổ động cho cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình do HTV tổ chức mừng 50 năm thống nhất đất nước.
Nếu các số Ngân mãi chuông vàng trước đây thường thực hiện theo hình thức diễn một vở cải lương trọn vẹn, thì chương trình lần này được tổ chức văn nghệ tổng hợp.

Hai Chuông vàng vọng cổ Như Ý và Lê Hoàng Nghi sẽ tham gia chương trình Ngân mãi chuông vàng tối 20-4 tại Nhà hát truyền hình HTV - Ảnh: LINH ĐOAN
Sẽ có các trích đoạn, ca cảnh, liên khúc lý, bài ca cổ như Việt Nam ngày mới, Anh chàng ghét thể thao, Quay nhanh - Quay nhanh, Những dòng xe rực rỡ, Cuộc đua toàn thắng...
Ngân mãi chuông vàng số đặc biệt sẽ có sự tham gia của các nghệ sĩ: Bảo Trí, Mai Dũng, Linh Trung, Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Văn Mẹo, Thúy Loan, Tô Thiên Kiều, Như Ý, Bùi Trung Đẳng, Lê Hoàng Nghi, Thy Nhung, ca sĩ Nguyên Vũ, Duyên Quỳnh...
Sân khấu tuần này có gì?
Nhà hát kịch Idecaf diễn vở Thuốc đắng dã tật ngày 19-4, 20-4 là vở Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài ngoại truyện. Nhà hát Thanh Niên diễn Đại hội yêu quái - 7 con yêu nhền nhện tối 19-4, 20-4 là vở Đức thượng công tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử và Tung hoành Pattaya. Nhà hát múa rối Nụ Cười diễn kịch rối Bạch Tuyết và 7 chú lùn ngày 20-4.
Ngày 19-4, Sân khấu kịch Thiên Đăng diễn vở Nội tình của ngoại tình, ngày 20-4 là vở Lộ hàng.
Sân khấu kịch Hồng Vân diễn Thân sâu hồn bướm ngày 19-4, ngày 20-4 là vở Cô 5 cậu 10.
Ngày 19-4, Sân khấu Hoàng Thái Thanh diễn vở Lạc ở đáy sông, Tóc mai sợi vắn sợi dài, ngày 20-4 là vở Tóc mai sợi vắn sợi dài.
Sân khấu Thế Giới Trẻ diễn vở Xóm nghèo bá đạo ngày 19-4, 20-4 là vở Nghiệp quật.
Ngày 19-4, Nhà hát kịch 5B diễn vở Tía ơi con lấy chồng, 20-4 là vở Trạm cứu hộ động vật.