photo-1-15802950573361236608872.jpgChi tiết lịch trình di chuyển của 3 người Việt Nam mắc virus corona
TOÀN BỘ THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ VIRUS CORONA

Là người nổi tiếng, trang cá nhân của diễn viên Cát Phượng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có hàng triệu người theo dõi nên việc chia sẻ các thông tin về dịch cúm corona không đúng cũng đồng nghĩa với việc mang đến sự hoang mang không nhỏ với công chúng. 

Nghiêm trọng hơn, những thông tin thiếu kiểm chứng này sẽ khiến cho công chúng hiểu sai lệch về diễn biến của tình hình dịch cúm tại Việt Nam hiện nay.

dam-vinh-hung-virus-corona2-15803988139301223117381-crop-15803988975841621814964.png

Diễn viên Cát Phượng "dự báo" về tình hình corona ở TP HCM

Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, diễn viên Cát Phượng đã đưa thông tin kiểu "dự báo thời tiết" khi tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) ghi nhận hai bệnh nhân đến từ Vũ Hán, Trung Quốc bị viêm phổi do virus corona.

"Biết nói gì đây? Làm ơn nghĩ cho dân trước cũng là nghĩ cho chính bản thân mình. Dịch bệnh đã đến Q1, rồi sẽ lan tràn đến Q3, Q5, Q7..."- Cát Phượng viết trên trang cá nhân và cho đến nay, bất chấp chỉ trích, dòng trạng thái này vẫn được nữ diễn viên duy trì.

Cùng với đó, Cát Phượng cũng dẫn nguồn về một loại khẩu trang nhập khẩu và cho rằng dùng khẩu trang này là an toàn. Trong khi đó, theo khuyến cáo của Bộ Y tế cũng như của WHO, chỉ cần dùng khẩu trang y tế và đeo đúng cách cũng sẽ ngăn chặn các giọt nước bọt lớn có chứa virus văng ra từ người bệnh. Còn khẩu trang như N95 hay một số khẩu trang có van thở chỉ dành cho các nhân viên y tế, hoặc dùng trong môi trường nguy cơ cao.

tieu-su-dien-vien-cat-phuong-5057-1580398939450921343546.jpg

Cát Phượng được công chúng khuyên không nên đưa các thông tin từ mạng xã hội mà chưa có sự công bố chính thức từ Bộ Y tế hoặc các cơ quan chức năng

Với những chia sẻ này, diễn viên Cát Phượng đã vấp phải sự chỉ trích cho rằng cô không nên đưa những thông tin từ các trang mạng xã hội khi chưa có sự kiểm chứng từ các cơ quan chức năng và Bộ Y tế. "Là người nổi tiếng mà sao cứ đưa những thông tin gây hoang mang. Nên đưa tin một cách có trách nhiệm…"- một ý kiến bình luận nhưng đã bị nữ diễn viên phản ứng gay gắt và dọa sẽ block.

Tuy nhiên, trong dòng trạng thái gần đây nhất, không biết có phải "rút kinh nghiệm" hay không mà cô đã chuyển hướng sang việc chia sẻ cách phòng tránh: "Hãy thật bình tĩnh và hãy phòng bệnh cho cơ thể chúng ta trước. Khi cơ thể chúng ta khỏe, đồng nghĩa kháng thể sẽ mạnh…"- cô viết. Cùng với đó là lời khuyên xuất phát từ kinh nghiệm của chính cô như uống nước vào buổi sáng, 3 lần/tuần uống 1 ly mật ong với chanh; mỗi bữa cơm ăn 2 tép tỏi tươi; uống hỗn hợp sả, gừng đun sôi pha với chanh hàng ngày để nâng cao sức đề kháng, đề phòng cảm cúm…

dam-vinh-hung-virus-corona10-15803988139572145134625.jpg

Fanpage có tên Đàm Vĩnh Hưng đã âm thầm bỏ thông tin "2 người Trung Quốc bị nhiễm đã chết tại Chợ Rẫy"

Trước đó, trên trang fanpage Đàm Vĩnh Hưng cũng chia sẻ một thông tin không đúng về thông tin hai bệnh nhân người Trung Quốc điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Theo trang này thì "2 người Trung Quốc bị nhiễm đã chết tại Chợ Rẫy".

Tuy nhiên sau đó, thông tin này đã được xóa bỏ, chỉ còn giữ lại các chia sẻ mang tính cảnh báo về nguy cơ gây bệnh.

Trên thực tế, từ ngày 28/1, Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận người con Li Zichao (một trong hai người Trung Quốc bị nhiễm virus corona nhập viện ngày 22/1) đã có kết quả âm tính với virus. Còn người cha tình hình sức khỏe cũng tiến triển tốt hơn.

dam-vinh-hung-virus-corona11-15803988139591312308622.jpg

Các comment phản ứng với thông tin trên fanpage Đàm Vĩnh Hưng

Không chỉ Cát Phượng, Đàm Vĩnh Hưng mà những ngày qua, trên các trang mạng xã hội, không ít tài khoản đã đưa thông tin sai lệch, gây khó khăn cho công tác tuyên truyền và phòng chống dịch bệnh đang được cả ngành y tế và các cơ quan nỗ lực thực hiện.

Tại Lào Cai, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nha Trang, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu… những ngày qua, cơ quan chức năng đã làm việc, xử lý một số đối tượng sử dụng mạng xã hội tung tin sai lệch về virus corona.

Trong đó, Facebook Trần Tùng bị phạt 30 triệu đồng vì thông tin có 2 người Trung Quốc nghi nhiễm virus corona nhập Bệnh viện Lê Lợi, TP Vũng Tàu vào tối 27/1. Từ lúc đăng tải cho đến khi bị gỡ, chỉ trong vòng 23 phút nhưng thông tin này đã có tới 600 lượt chia sẻ, 400 bình luận. Trong khi đó, lãnh đạo BV Lê Lợi khẳng định với báo chí rằng không có ca nào nghi nhiễm virus corona vào bệnh viện này như các tài khoản Facebook đăng tải. Thông tin trên là "thất thiệt" không được kiểm chứng gây hoang mang cho người dân và du khách ở Vũng Tàu.

Minh Nhật
photo-1-1580370140342219947914-crop-1580383848443494112885.jpgPhát hiện 3 người Việt Nam dương tính với virus corona

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022