Với sự phát triển của ngành công nghiệp âm nhạc hiện nay, rất khó để tách một ca khúc ra khỏi bối cảnh của nó. Âm nhạc giờ đây thường xây dựng trên mối quan hệ giữa người nghe và nghệ sĩ. Khi cảm mến một ca khúc, ta thường phải lo lắng tự hỏi liệu thích nó có nghĩa là phải thừa nhận mọi thứ về nghệ sĩ hát nó?

Thế nên, khi một ca khúc có sức mạnh đủ để nhấn chìm mọi băn khoăn về bối cảnh, tức là nó rất đặc biệt. Wrecking Ball của Miley Cyrus nằm trong số những ca khúc này.

Bị đồng nhất với Hannah Montana

Miley Cyrus chỉ mới 20 tuổi khi phát hành Wrecking Ball. Trẻ là vậy nhưng khi đó, cô đã hoạt động trong ngành giải trí một thời gian dài, sống sót qua nhiều giai đoạn phức tạp và đang trên đỉnh cao của sự nổi tiếng.

Thật ra, nhìn kỹ lại, Miley gần như đã nổi tiếng ngay từ khi cô chào đời. Năm 1992, năm sinh của cô, album bán chạy nhất ở Mỹ là Some Gave All - album dài đầu tay của bố cô là Billy Ray Cyrus.

Miley, tên khai sinh là Destiny Hope Cyrus, là con đầu của Billy với Tish Cyrus. Trước đó, Billy đã có 2 con và vừa ly hôn vợ cũ vào năm 1991. Ở nhà, Miley thường được bố mẹ gọi yêu là Smiley và nhiều năm sau, cô đổi tên hợp pháp thành Miley Ray Cyrus. Siêu sao Dolly Parton là mẹ đỡ đầu của cô. Có thể nói, nền tảng nghệ thuật của cô là rất lớn.

Miley Cyrus gắn liền với hình ảnh Hannah Montana trong nhiều năm

Ngày nhỏ, khi đi xem kịch Mamma Mia! với bố, Miley lập tức bày tỏ rằng cô muốn trở thành diễn viên. Năm 2001, Billy đóng vai chính trong Doc - một chương trình y tế trên đài Pax - và Miley 9 tuổi đã có vai diễn đầu tiên trong một tập phim.

Khả năng diễn xuất của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của các nhà làm phim. Năm 13 tuổi, Miley đã chuyển tới Hollywood để đóng Hannah Montana.

Sitcom này không được tạo ra với Miley Cyrus là nàng thơ, nhưng khi cô đến thử vai, các nhà làm phim đã sắp xếp lại để mọi thứ xung quanh cô. Nhân vật chính là cô gái 14 tuổi tên Miley Stewart, cũng đến từ Tennessee.

Với bạn bè, hàng xóm, Miley Stewart là cô bé bình thường. Chỉ gia đình mới biết, cô thật ra là ngôi sao nhạc pop với nghệ danh Hannah Montana. Billy đóng vai bố của Miley, và Dolly Parton là khách mời quen thuộc với vai mẹ đỡ đầu của cô.

Miley ngoài đời thực sự có thể hát, và cô có khiếu hài hước sôi nổi, hơi ngổ ngáo, được thể hiện y vậy trong Hannah Montana. Thế nên, không ngạc nhiên khi khán giả thường đồng nhất Miley Cyrus với Hannah Montana.

Trước Hannah Montana, Disney đã thành công với các chương trình dành cho trẻ em liên quan đến nhạc pop như Cheetah GirlsLizzie McGuire. Vào năm 2006, cùng năm Hannah Montana ra mắt, nhạc phim High School Musical của Disney Channel là album bán chạy nhất ở Mỹ. Rất nhiều ca sĩ đã nổi tiếng nhờ các chương trình này nhưng Hannah Montana thực sự là đỉnh cao khi thu hút được hàng triệu trẻ em xem.

Đương nhiên, Hannah Montana cũng phát hành nhiều album nhạc với Miley Cyrus là người hát nhưng được ghi nhận cho nhân vật Hannah Montana. Trong 4 năm của chương trình, 5 album Hannah Montana đã được phát hành và có 3 album đạt nhiều đĩa bạch kim.

Dù không sáng tác "Wrecking Ball", không ai có thể thể hiện được nỗi đau tình ái xé lòng của nó tốt hơn Miley Cyrus.

Giữa các mùa quay của Hannah Montana, Miley Cyrus đi lưu diễn, hát những ca khúc trong chương trình. Với album đôi Meet Miley Cyrus năm 2007, cô đã mượn ý tưởng từ chính sitcom khi 1 đĩa là từ nhân vật hư cấu Hannah Montana còn đĩa kia là từ con người thực sự Miley Cyrus.

Các hoà nhạc đều cháy vé với Miley biểu diễn ở cả với tư cách là Hannah lẫn chính mình. Phim hòa nhạc từ chuyến lưu diễn còn thu về 70 triệu USD tại phòng vé. Những ca khúc mà Miley phát hành dưới tên riêng của cô hóa ra lại thành công hơn những ca khúc của Hannah Montana.

Con đường làm nghệ sĩ âm nhạc của cô đã quá rõ ràng. Và quả thật, cô đã có nhiều hit cá nhân như 7 Things, The Climb và đặc biệt là Party In the USA, hát cùng Dr. Luke. Ca khúc này là dấu hiệu cho thấy Cyrus là ngôi sao pop thực thụ chứ không phải ngôi sao âm nhạc trong phim.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, khán giả vẫn coi cô là Hannah Montana. Miley không thích như vậy và có nhiều hành động nổi loạn. Điều này đôi khi phản tác dụng khi khán giả cho rằng cô làm xấu hình ảnh Hannah Montana.

Cuối cùng, chỉ có âm nhạc hay mới giúp cô thoát khỏi tình thế lưỡng nan. Và đó là Wrecking Ball.

Uyên ương gãy cánh

Thật ra, Miley Cyrus không liên quan gì đến việc viết Wrecking Ball. Thay vào đó, ca khúc đến từ nửa tá nhạc sĩ chuyên nghiệp trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Không ai được ghi nhận là tác giả chính của Wrecking Ball, nhưng động lực chính của ca khúc có lẽ là Maureen McDonald - ca sĩ kiêm nhạc sĩ từng ký hợp đồng với công ty Maverick của Madonna vào đầu những năm 2000. Cô vừa trải qua bi kịch tình cảm và đã đưa trải nghiệm đó vào ca khúc.

cyrus-1754625949421712682593.jpg

"Wrecking Ball" có nhiều nét tương đồng với chuyện tình của Miley Cyrus và Liam Hemsworth

Wrecking Ball ra đời trong phiên sáng tác của McDonald cùng với 2 nhạc sĩ chuyên nghiệp khác, Stephan Moccio và Sacha Skarbek, trong nỗ lực tạo hit cho Beyonce. Cả Moccio và Skarbek đều được đào tạo về cổ điển, lần lượt đứng sau hit A New Day Has Come của Celine Dion và You're Beautiful của James Blunt.

Moccio sau này tiết lộ rằng McDonald suýt thì không đến được buổi sáng tác. Cô vừa hủy đám cưới và mất hết tinh thần. Nhưng cuối cùng, cô đã đến và họ viết ca khúc trong vài giờ.

Ngày hôm sau, họ thu bản demo, với McDonald hát. Trong bản demo đó, Wrecking Ball đã có cấu trúc hoàn chỉnh, nhưng nó chỉ là bản ballad trên nền tiếng dương cầm. Họ muốn đưa ca khúc cho Beyonce, nhưng McDonald lại nghĩ tới Miley Cyrus vì cô có nghe về mối quan hệ cũng nhiều phiền muộn của Miley với Liam Hemsworth khi đó.

McDonald còn cẩn thận tới mức nhất định phải chơi Wrecking Ball cho Miley vào Chủ nhật vì "có quan điểm tâm lý rằng phải chơi ca khúc cho nghệ sĩ nghe vào đúng thời điểm. Nếu không, ngay cả ca khúc hay nhất thế giới cũng thất bại vì nghệ sĩ không cảm được nó" - theo Moccio.

McDonald chắc hẳn đã chọn đúng ngày vì Miley rất thích Wrecking Ball.Cô liền mang ca khúc tới cho cộng sự tin tưởng là Dr. Luke - người đã mời thêm Cirkut tham gia.

Dr. Luke và Cirkut đã cực kì thành công trong việc "vũ khí hoá" Wrecking Ball khi đưa nhạc EDM-pop vào bản ballad đau lòng dịu dàng này. Nhưng sức mạnh lớn nhất của ca khúc có lẽ tới từ giọng của Miley.

Ngay từ khi còn nhỏ, Miley đã sở hữu giọng khàn, thô mộc, cực kỳ mạnh mẽ. Khi cô chuyển từ tiếng thì thầm buồn bã đầu ca khúc sang gào thét đau đớn, thì dù Miley không sáng tác Wrecking Ball, không ai có thể thể hiện được nỗi đau tình ái xé lòng của nó tốt hơn cô.

Giống như chuyện tình với Liam Hemsworth, Miley hát từ góc nhìn của một người nặng lòng, muốn gìn giữ tình cảm. Cô đã làm mọi cách, thay đổi mọi thứ với hi vọng được ở bên người yêu. Khi không thể cứu vãn, cô đau đớn tột cùng vì bị phản bội. "Tất cả những gì em muốn là phá vỡ bức tường trong anh/ Nhưng tất cả những gì anh làm là khiến em tan nát" - cô hát.

Nhưng ngay cả ai không biết gì về Miley, họ cũng có thể cảm nhận được tinh thần phổ quát của ca khúc. Được sáng tác từ đáy lòng, sản xuất bởi những thiên tài và hát bởi một tài năng nhiều nỗi niềm, Wrecking Ball như quả cầu thép trực diện phá tan mọi bức tường thành cảm xúc của người nghe.

Và từ đó, Miley Cyrus cũng hoàn toàn được tách khỏi cái bóng của Hannah Montana nữa!

MV chấn động

Wrecking Ball được phát hành dưới dạng đĩa đơn vào ngày 25/8/2013, nằm trong album phòng thu thứ 4 của Miley Cyrus là Bangerz. Ca khúc ra mắt ở No.50 trên Billboard Hot 100 rồi leo lên No.1 sau khi MV táo bạo của nó được tung ra (đây là No.1 đầu tiên của Miley). Ngoài Mỹ, ca khúc còn đứng đầu BXH ở Canada, Hungary, Israel, Lebanon, Tây Ban Nha và Anh, và lọt top 10 ở nhiều nước châu Âu và châu Úc.

MV chấn động của Wrecking Ball được trao giải MV hay nhất và MV của năm tại giải MTV 2014. Hiện, nó có hơn 1,2 tỷ lượt xem trên YouTube.

Sau Wrecking Ball, Miley và Liam Hemsworth lại nhiều lần chia tay và tái hợp. Họ kết hôn năm 2018 nhưng sớm ly hôn. Hiện, cả hai đều đang hạnh phúc bên những người khác. Dù không công khai công kích nhau, Liam vẫn là bị réo tên trong nhiều hit sau này của Miley.

XEM THÊM TIN TỨC GIẢI TRÍ TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022