Cần cả 1 làng để tạo nên Sicko Mode! Chính thức mà nói thì nó là ca khúc solo của Travis Scott, nhưng thực chất không phải vậy. Trong ca khúc có xuất hiện giọng của Drake nhưng anh, cũng như nhiều vị khách mời nổi tiếng trong album mẹ Astroworld - từ Frank Ocean đến 21 Savage hay Stevie Wonder, không ai trong số họ được ghi nhận là "hợp tác".

Ý tưởng là sẽ để giọng của khách mời xuất hiện bất ngờ khi nghe album. Nhưng đáng nói hơn, phần "hậu trường" của Sicko Mode mới cực kỳ đông đảo.

Rapper khác biệt

Sicko Mode thậm chí còn không thực sự là 1 ca khúc - hay ít nhất là không phải "duy nhất 1" ca khúc. Nó là con quái vật Frankenstein với ít nhất 3 phần khác biệt được ghép lại với nhau.

Không có gì đặc biệt thống nhất tất cả các phần khác nhau đó, nhưng Sicko Mode vẫn có logic nội tại kỳ lạ của riêng nó. Mỗi thay đổi đột ngột đều giống như bước sang 1 chuyến phiêu lưu khác. Cấu trúc không có ý nghĩa gì ở đây nhưng quan trọng là nó rất lôi cuốn!

Mọi thứ vừa kể về Sicko Mode - những khách mời nổi tiếng xuất hiện bất ngờ, những chuyển đổi khiến khán giả liên tục chao đảo - hóa ra lại đều là những đặc điểm nổi bật trong âm nhạc của Travis Scott.

Khởi điểm của Travis Scott là nhà sản xuất âm nhạc tài năng

Thật ra, không quá đáng khi nói rằng phong cách của Scott là sự kết hợp tài tình các đặc trưng của nhiều rapper tên tuổi. Cũng không ít rapper trẻ đang cố gắng bắt chước lối tổng hợp này của anh; tuy nhiên, nhìn kỹ lại, cũng chưa từng có ngôi sao nhạc rap nào giống được như Scott.

Scott hầu như không có bất kỳ cá tính đặc trưng nào trong cách truyền tải hay sản xuất âm nhạc của mình. Anh không có vẻ của người đàn ông kiểm soát mọi căn phòng (như nguyên mẫu kinh điển của các rapper). Thay vào đó, anh là 1 ẩn số, 1 khoảng trống.

Các ca khúc của Scott không theo cấu trúc nào. Trong trường hợp tệ nhất, chúng là những bài tập xây dựng thương hiệu. Tốt nhất, đó là tuyển chọn những cảm xúc và khoảnh khắc đặc biệt ấn tượng.

Nhìn lại, ngay từ xuất phát điểm, Scott đã không giống khuôn mẫu rapper quen thuộc.

Đầu tiên, "Travis Scott" nghe không giống như nghệ danh, nhưng thật ra nó chính là nghệ danh. Tên thật của Scott là Jacques Bermon Webster II, xuất thân từ một gia đình trung lưu ở Houston. Anh không phải là kiểu rapper thích xây dựng câu chuyện cuộc đời mình thành huyền thoại. Anh cũng không nói nhiều về quá trình trưởng thành của mình. Vì thật ra, khác với quá khứ nhiều trắc trở của phần đa rapper, Scott có cuộc sống bình yên.

Phần lớn thời thơ ấu, Scott ở với bà ngoại tại Sunnyside, trước khi chuyển về sống với bố mẹ ở Missouri City. "Mẹ tôi làm việc cho Apple còn bố tôi sở hữu doanh nghiệp riêng" - anh từng chia sẻ.

Scott bắt đầu làm nhạc khi còn học trung học. Nghệ danh rap của anh nghe còn "nhạt" hơn cả tên thật. Anh đã lấy "Travis" từ chú mình còn "Scott" từ nghệ sĩ yêu thích của mình là Scott Mescudi (hay thường được biết đến với nghệ danh Kid Cudi).

Lúc đầu, Scott chủ yếu tập trung vào sản xuất hơn là rap (và giờ anh vẫn rất giỏi sản xuất). Khi còn học trung học, anh đã tham gia 2 nhóm nhạc rap khác nhau. Sau khi tốt nghiệp trung học, Scott học ở Đại học Texas ở San Antonio trong 1 năm trước khi bỏ học để toàn tâm theo đuổi âm nhạc.

Anh chuyển đến New York và sau đó là Los Angeles, ăn nhờ ở đậu và cố gắng khiến mọi người phải lắng nghe những gì anh đang làm. Trong một thời gian, anh phải nói dối bố mẹ mình là vẫn đang đi học. Họ đã ngừng cung cấp tiền cho anh khi phát hiện ra sự thật.

Cuối cùng, Scott tìm được địa chỉ email của 1 trong những kỹ sư của Kanye West và đã thuyết phục anh chàng đó gặp mình. Sau đó, anh kiên nhẫn gửi nhạc cho anh chàng một thời gian dài trước khi nghe tin West thích nhạc của anh.

Và đó là khi Scott bắt đầu bước chân vào ngành công nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp, vào năm 2012, với vai trò nhà sản xuất. Rất nhanh sau đó, năm 2013, anh cũng được biết đến với tư cách là rapper.

Ca khúc Sicko Mode của Travis Scott ft. Drake:

Scott tôn sùng dòng nhạc screw chậm rãi đầy mơ màng của quê hương Houston, nhưng anh cũng chưa bao giờ thực sự cố gắng rap như một rapper Houston. Thay vào đó, anh rap như thể học từ những rapper đình đám của Atlanta như Future và Young Thug, nhưng ít gai góc hơn.

Cách thể hiện âm nhạc của Scott cũng khác với phong cách quê nhà. Không có vẻ chao đảo, mơ màng, Scott là nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp nổi tiếng năng động. Anh hầu như không rap trên sân khấu. Thay vào đó, anh đóng vai trò là người khuấy động các bản nhạc, nhảy nhót để đám đông cũng nhảy theo anh.

Nhưng điều đặc biệt nhất ở Scott, đưa anh lên tầm siêu sao hàng đầu, là khả năng kết dính. Và đó cũng chính là bí kíp sau hit đỉnh cao Sicko Mode của anh.

Nghệ thuật chuyển nhịp

"Ai ghép những thứ này lại với nhau? Tôi là chất kết dính" - lời ca khúc "Sicko Mode" cũng thể hiện rõ tài năng đặc biệt của Travis Scott.

Vào thời điểm phát hành album mẹ Astroworld, Travis Scott đã leo lên đỉnh cao danh tiếng của mình, cả trong âm nhạc lẫn đời tư. Astroworld có âm thanh nghe cực kỳ đắt tiền. Không hổ danh là đi lên từ vai trò nhà sản xuất, Astroworld của Scott giống như kiểu những người bạn tài năng nhất tập hợp lại, làm nhạc với ngân sách không giới hạn.

Astroworld ra mắt ở No.1 Billboard 200 và trụ vững ở đó một thời gian ngắn. Tất nhiên, không ai ngạc nhiên khi ca khúc lớn nhất của Astroworld là ca khúc có Drake trong đó. Đó là Sicko Mode.

Nhưng không chỉ có thêm Drake. Thật khó để liệt kê được là cần bao nhiêu chi phí và giấy tờ cần thiết để tạo ra một ca khúc như Sicko Mode. Nó hoạt động như thế nào? Các cuộc đàm phán diễn ra như thế nào?

Rất nhiều người có phần trong chiếc bánh Sicko Mode. Các tiến trình hợp âm có được nhờ cắt dán nhiều phần lại với nhau. Ca khúc còn lấy mẫu của các ca khúc cũng lấy mẫu từ các ca khúc khác. Sicko Mode có 1 danh sách dài, rất dài các cái tên được ghi nhận là tác giả!

drake-1748704352516438224580.jpg

Travis Scott (trái) và Drake có màn kết hợp cực kỳ thành công trong “Sicko Mode”

Tổng cộng, có 6 nhà sản xuất và 30 nhạc sĩ được ghi nhận là tác giả của Sicko Mode! Họ là những nhân vật tiếng tăm trong ngành sản xuất âm nhạc quốc tế, nhưng cũng bao gồm cả những người vô danh hay thậm chí là… người bán máy giặt.

Nhưng điều này cũng cho thấy rõ nhất tài năng của Scott. Anh không phải mẫu rapper điển hình nhưng rất giỏi hoàn thiện công việc, dán tất cả những mảnh rời rạc lại với nhau, sắp xếp và xây dựng thương hiệu cho chúng. Đúng như đã nói rõ trong chính ca từ Sicko Mode: "Ai ghép những thứ này lại với nhau? Tôi là chất kết dính".

Tuy nhiên, cũng phải nói rằng, kết cấu của Sicko Mode không phải phát kiến mới và Scott không phải người phát minh ra lối chuyển nhịp này. Vì nhạc rap phát triển từ nghề DJ, việc chuyển nhịp gần như nằm trong huyết quản của dòng nhạc.

Có rất nhiều bản rap của thập niên 1980 đã chia thành nhiều thành phần. Gần hơn, và rất nổi tiếng, là ca khúc Busa Rhyme năm 1999 của Missy Elliott và Eminem. Trong giới pop cũng không thiếu, có thể kể tới như Good Vibrations của Brian Wilson hay Band on the Run của Paul McCartney.

Có điều, các ca khúc chuyển nhịp đó chưa bao giờ thể hiện nỗ lực giao thoa giữa các phần với nhau. Trong khi đó, ở Sicko Mode, các lần chuyển nhịp được thực hiện hết sức điêu luyện. Tới mức, khi nghe đủ nhiều, khán giả bắt đầu có cảm giác rằng giai điệu này là tất yếu!

Vậy mới nói, nghề nào cũng có thủ khoa!

Làm nên lịch sử

Sicko Mode ban đầu được phát hành vào ngày 3/8/2018, là ca khúc thứ 3 trong Astroworld (2018), trước khi được phát hành dưới dạng đĩa đơn thứ 2 vào ngày 21/8.

Đây là đĩa đơn đầu tiên của Scott đạt No.1 trên BXH Billboard Hot 100 Mỹ, đồng thời cũng là ca khúc hip-hop đầu tiên trong lịch sử có ít nhất 30 tuần nằm trong top 10 BXH. Ca khúc được các nhà phê bình hoan nghênh rộng rãi và nhận được đề cử cho Màn trình diễn rap xuất sắc nhất và Ca khúc rap hay nhất tại Grammy 2019. Năm 2020, ca khúc được Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ chứng nhận Kim cương. Scott cũng xuất hiện trong chương trình nghỉ giải lao Super Bowl 2019 để biểu diễn Sicko Mode cùng với Maroon 5.

Khi Sicko Mode ra mắt, cả Scott và Drake đều đang ở trên đỉnh cao thế giới. Sau đó, họ tiếp tục "chung mâm", gặt hái thành công trong nhiều ca khúc khác như Fair Trade, Bubbly, Meltdown,…

XEM THÊM TIN TỨC GIẢI TRÍ TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022