Sự kiện Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (sự kiện A50) đã khép lại, nhưng dư âm, niềm hân hoan, tự hào, xúc động vẫn còn nguyên trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Những thông tin liên quan đến sự kiện vẫn thu hút sự chú ý. Trong đó, danh tính tổ thuyết minh diễu binh, diễu hành cũng nhận được nhiều người quan tâm.

Tổ thuyết minh của sự kiện A50 có Thượng tá Hồ Thị Hoàng Hà, Phó chủ nhiệm khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

avatar1746101573431-17461015787211746456631.jpg

Thượng tá Hoàng Hà đã 5 lần tham gia thuyết minh tại lễ diễu binh, diễu hành.

Đây đã là lần thứ 5 nữ Thượng tá tham gia thuyết minh diễu binh, diễu hành. Trước đó, chị Hoàng Hà từng thuyết minh tại các lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (năm 2014); Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (năm 2015); Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (năm 2024),...

Chia sẻ với báo Dân Trí sau sự kiện A50, chị Hoàng Hà bày tỏ rất xúc động, tự hào khi được góp phần công sức tại buổi lễ trọng đại ngày 30/4 năm nay. Ngồi trên khu vực tổ thuyết minh, nhìn đồng đội diễu binh, diễu hành, nữ Thượng tá có cảm giác như đang hành quân cùng họ.

Dù có kinh nghiệm thuyết minh ở nhiều lễ kỷ niệm lớn, song để được giao nhiệm vụ ở đại lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chị Hoàng Hà cùng các anh chị em trong tổ thuyết minh cũng phải trải qua một cuộc thi tuyển gắt gao, không có sự ưu ái nào. Trong cuộc thi tuyển, chị Hoàng Hà không bị áp lực mà cố gắng làm hết khả năng của mình.

avatar1746101573431-17461015741891551590606.jpg

Nữ Thượng tá cùng các đồng đội phải trải qua cuộc thi tuyển giọng đọc gắt gao.

avatar1746101573431-17461015738902076361375.jpg

Chị Hoàng Hà tự hào, xúc động khi được góp phần công sức vào đại lễ kỷ niệm mừng 50 năm thống nhất non sông.

Nói về tính chất của việc đọc thuyết minh diễu binh, diễu hành, Thượng tá Hoàng Hà chia sẻ thêm trên VietNamNet rằng, thuyết minh trong lễ diễu binh không giống như dẫn MC một sự kiện bình thường. Ở chương trình bình thường, MC sẽ biết được đối tượng khán giả là ai, nội dung dẫn là gì từ đó có thể dẫn theo ý của mình, đồng thời thể hiện thêm cảm xúc cá nhân, tùy cơ, ứng biến. 

Còn thuyết minh trong diễu binh, diễu hành "vừa là chính sự vừa là câu chuyện lịch sử có sự liên kết", đòi hỏi sự hiệu triệu, niềm kiêu hãnh, tình yêu đất nước và chất lính trong từng âm sắc. Mỗi câu từ cất lên như "truyền lửa" cho những bước chân của các chiến sĩ tiến vào lễ đài.

Để làm tốt được điều đó, người thuyết minh phải có lực và kỹ thuật nền tảng hơi thở, giữ gìn sức khỏe, giọng nói trong suốt quá trình tập luyện. Trước lễ diễu binh, diễu hành sáng 30/4, Thượng tá Hoàng Hà đã bị ốm, phải uống nhiều thuốc, cố gắng sớm hồi phục sức khỏe để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Ảnh: Fanpage Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022