Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội (đạo diễn Mai Phương) ra rạp từ ngày 30/5, là phim hoạt hình Việt đầu tiên được phát hành sau 15 năm. Tác phẩm gây chú ý khi công chiếu chỉ sau Doraemon 44 một tuần.
Trước thắc mắc cho rằng độ ăn khách của thương hiệu Nhật Bản có thể khiến Dế Mèn lép vế, đạo diễn tin hoạt hình Việt có sức hút riêng. Theo Mai Phương, êkíp mất 10 năm ấp ủ ý tưởng, gần ba năm thực hiện. "Một sân chơi chung sẽ có nhiều đối thủ, né phim này sẽ gặp phim khác. Chúng tôi cho rằng tác phẩm đầu tay cũng như một đứa trẻ, phải tập lẫy, bò rồi chập chững những bước đi đầu tiên", cô nói.

Trailer phim hoạt hình "Dế Mèn". Video: Đoàn phim cung cấp
Phim lấy cảm hứng từ tác phẩm thiếu nhi kinh điển của nhà văn Tô Hoài - Dế Mèn phiêu lưu ký. Đạo diễn cho biết không chuyển thể mà chỉ lấy một phần ý tưởng vì truyện gốc được tác giả viết theo từng chương, với câu chuyện dài. Theo cô, với thời lượng hạn chế của một phim điện ảnh (dài 90 phút), nếu êkíp chuyển thể, khán giả sẽ khó cảm nhận hết những gì nhà văn truyền tải trong nguyên tác.

Đạo diễn Mai Phương ở buổi công chiếu phim hôm 28/5 tại TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Êkíp cải biên một số chi tiết để phim gần gũi với bối cảnh hiện đại. Thế giới đồng quê trong truyện gốc được chuyển thành phố xá Hà Nội, với các địa điểm nổi tiếng như công viên Lê Nin, Cột Cờ, cầu Long Biên. Địa điểm chính trong phim là xóm Lầy Lội - nơi từng là một cánh đồng xanh, nay bị ô nhiễm môi trường, trở thành nơi tập kết rác thải. Các sinh vật chật vật tìm cách để tồn tại. Bên cạnh hai nhân vật chính - Dế Mèn và Dế Trũi, nhóm làm phim sáng tạo một số nhân vật như Đại vương Ếch Cốm, Bọ Que, Châu Chấu Voi, Ruồi Giấm.
Êkíp giữ lại thông điệp nhà văn Tô Hoài muốn truyền tải, đó là mong muốn muôn loài được sống trong thế giới bình đẳng, bác ái. Nhiều vấn đề thời sự như biến đổi khí hậu, tái chế rác được đề cập trong tác phẩm. Nhạc sĩ Masew (tác giả hit Bắc Bling, À Lôi) phụ trách nhạc phim, với các ca khúc Mơ khách đường xa, Ếch Cốm đại vương.

Ca khúc "Mơ khách đường xa" - nhạc phim "Dế Mèn". Video: Đoàn phim cung cấp
Nhà sản xuất Vũ Duy Nam cho biết chưa thể ước lượng kinh phí vì phim được thực hiện trong thời gian dài với nhiều giai đoạn. Tác phẩm có sự tham gia của hàng trăm sinh viên Đại học CNTT & Truyền thông (ICTU) Thái Nguyên ở khâu tạo hình kỹ xảo 3D.
Dế mèn phiêu lưu ký là tác phẩm văn học kinh điển dành cho thiếu nhi Việt Nam và được đưa vào giảng dạy trong nhà trường. Tô Hoài vẽ nên một thế giới côn trùng sinh động với các loài Dế, Xén tóc, Cóc, Châu chấu, Kiến. Nhân vật chính là chàng Dế Mèn can đảm, tốt bụng, trượng nghĩa nhưng cũng có lúc kiêu căng, ngạo mạn, gây nhiều hậu quả. Tô Hoài viết tác phẩm từ năm 17, 18 tuổi. Bối cảnh cuộc phiêu lưu của Dế Mèn chính là vùng Nghĩa Đô ven sông Tô Lịch, nơi nhà văn dành cả tuổi thơ của mình ở đó với trò chơi đấu dế, đúc dế. Sách được dịch ra gần 40 thứ tiếng.
Mai Nhật