Trong buổi họp báo khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất ngày 8/5, bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND thành phố - nói địa phương luôn mong muốn Đà Nẵng là nơi tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế, có những chương trình hoạt động phù hợp để phát triển du lịch. Tuy có nhiều khó khăn trong lần đầu tổ chức, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (Da Nang Asian Film Festival - DANAFF) dự kiến trở thành chương trình thường niên, nhận sự quan tâm từ các ban ngành.

Ngo-Thi-Kim-Yen-1-2224-1683555338.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=mNudueRPyOLdjG1JoILPRg

Bà Ngô Thị Kim Yến phát biểu trong buổi họp báo khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, ngày 8/5. Ảnh: Xuân Sơn

Bà Ngô Phương Lan - giám đốc DANAFF - nói sự kiện đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển điện ảnh Việt Nam, nhằm tạo cơ hội trao đổi, xúc tiến và kết nối trong tương lai cho Đà Nẵng. Ban tổ chức học tập từ các liên hoan phim khu vực lẫn châu lục khác, mời các giám khảo nước ngoài như Moon So Ri (Hàn Quốc), đạo diễn Aditya Assarat (Thái Lan), nhà sản xuất Yulia Evina Bhara (Indonesia)... tạo sự khách quan trong khâu chấm phim.

Đạo diễn Phan Đăng Di nhận định khóa dạy diễn xuất cơ bản và nâng cao - Workshop Ươm mầm tài năng - trong khuôn khổ sự kiện nhằm khơi gợi niềm đam mê với các bạn trẻ. Hai giải phim hay nhất châu Á và Việt Nam là phần thưởng xứng đáng cho các tài năng, giúp củng cố tình yêu điện ảnh, phát huy sự nghiệp.

"Với sự giúp đỡ từ các ban ngành địa phương, DANAFF sẽ có sức cạnh tranh với nhiều liên hoan phim trong khu vực, hòa chung sự phát triển điện ảnh thế giới. Tôi mong DANAFF trở thành Liên hoan phim Busan (BIFF) thứ hai của châu Á", đạo diễn nói.

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất tổ chức từ ngày 9 đến 13/5, do nguyên Cục trưởng Điện ảnh Ngô Phương Lan sáng lập, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng tổ chức.

Sự kiện nhằm vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu giá trị nhân văn, có khám phá mới mẻ, nghệ thuật thể hiện độc đáo của Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Phim được chọn tranh giải tại DANAFF là tác phẩm trên 70 phút, sản xuất từ ngày 1/1/2021 đến 1/1 năm nay trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Hai hạng mục dự thi là Phim châu Á và Phim Việt Nam, mỗi hạng mục có sáu giải thưởng, giải Phim hay nhất trị giá 5.000 USD (115 triệu đồng). Ban tổ chức chiếu phim miễn phí cho khán giả tại các rạp và không gian ngoài trời (quảng trường APEC).

Ngoài trao giải, liên hoan phim tổ chức nhiều hội thảo quy tụ các chuyên gia, bàn về tác động của điện ảnh như chương trình "Phát triển Công nghiệp Điện ảnh - Xây dựng môi trường làm phim thuận lợi tại Đà Nẵng", hội thảo "Điện ảnh Nhật Bản - Kinh nghiệm thành công và hướng hợp tác sản xuất với Việt Nam".

Quế Chi

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022