Địa đạo là phim Việt đầu tiên về đề tài chiến tranh vượt mốc 150 tỷ đồng. Năm 2024, Đào, phở và piano (đạo diễn Phi Tiến Sơn) - lấy bối cảnh cuộc chiến 60 ngày đêm tại Hà Nội cuối năm 1946 - từng đạt 23 tỷ đồng, theo dữ liệu của Cục Điện ảnh.
Dịp cuối tuần (18-20/4), tác phẩm thu thêm hơn 11 tỷ đồng, tương đương gần 118.000 lượt khán giả, theo Box Office Vietnam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập. Phim đứng thứ hai trong bảng xếp hạng phòng vé theo tuần, sau Tìm xác - tác phẩm thể loại kinh dị Tiến Luật, Hồng Vân đóng chính (hơn 20 tỷ đồng). Địa đạo vẫn vượt xa nhiều phim trong top năm, như Cưới ma giải hạn - phim hài Thái Lan (gần 6 tỷ đồng), bom tấn Minecraft (hơn hai tỷ đồng).

Dàn diễn viên "Địa đạo" giao lưu khán giả tại một rạp ở quận 12, TP HCM giữa tháng 4. Ảnh: Thanh Huyền
Tuần tới, Địa đạo được dự đoán giảm sức hút, do Thám tử Kiên (Victor Vũ) và Lật mặt 8 (Lý Hải) - dự án mới của hai đạo diễn "trăm tỷ" - cạnh tranh với các suất chiếu sớm. Đơn vị sản xuất dự định phát hành ở nước ngoài sau khi phim kết thúc thời gian chiếu trong nước.

Thái Hòa (phải) - vai chính Bảy Theo - cùng các diễn viên trong phim. Ảnh: Huyền Đỗ
Phim được Bùi Thạc Chuyên ấp ủ suốt hơn 10 năm. Anh từng nhiều lần làm việc với ban lãnh đạo khu di tích - lịch sử Củ Chi, gặp gỡ các cựu chiến binh, từ đó có cảm hứng viết kịch bản. Dự án từng được lên kế hoạch sản xuất nhưng sau đó phải gác lại hai lần vì thiếu kinh phí và gặp đại dịch Covid-19, đến đầu năm 2024 mới bấm máy. Phim kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, là tác phẩm chiến tranh đầu tiên trong nước được làm từ ngân sách xã hội hóa.

Khán giả gen Z nói về cảm xúc xem phim "Địa đạo" hôm 12/4. Video: Quế Chi - Trung Đàm
Một trong những điểm sáng của phim là diễn xuất của Thái Hòa với vai chính - đội trưởng Bảy Theo. Nhân vật nổi bật với sự lý trí, quyết đoán, tính cách có phần thô ráp. Dù ít thoại, Thái Hòa gây ấn tượng với lối nhấn nhá, gằn giọng tự nhiên, rõ âm điệu. Ở một cảnh biết tin đồng đội hy sinh, nhân vật không khóc nhưng ánh mắt hướng trực diện, xoáy sâu vào ống kính, lột tả nỗi đau. Đạo diễn cho biết anh đề nghị Thái Hòa và các diễn viên không được diễn mọi nét đau khổ ra bên ngoài, mà phải ẩn chứa bên trong, thể hiện qua ánh mắt, từ đó giảm sự bi lụy cho phim.

Nhạc phim "Mặt trời trong bóng tối" (Hứa Kim Tuyền sáng tác). Video: Đoàn phim cung cấp
Đạo diễn - biên kịch Bùi Thạc Chuyên, 57 tuổi, sinh tại Hà Nội. Năm 1995, anh học khoa Diễn viên, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, trở thành nghệ sĩ của Nhà hát kịch Việt Nam. Năm 1997, anh theo học đạo diễn, gây chú ý với Cuốc xe đêm - tác phẩm Việt đầu tiên đoạt giải ở hạng mục Phim ngắn Cinefondation tại Liên hoan phim quốc tế Cannes. Năm 2005, phim Sống trong sợ hãi của anh giành nhiều giải trong nước và quốc tế. Năm 2022, Tro tàn rực rỡ - phim chuyển thể từ truyện Nguyễn Ngọc Tư - giành nhiều giải trong và ngoài nước, trong đó có Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam 2023.
Mai Nhật