Cô dâu cho biết mình và chú rể Alex (30 tuổi) đã đính hôn được 1 năm và đang lên kế hoạch cho đám cưới.
"Tôi đã đính hôn với Alex được một năm và đang lên kế hoạch cho đám cưới của mình vào cuối mùa hè. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến vài tuần trước, khi gia đình anh thả một 'quả bom' bất ngờ", cô nói.
Gia đình Alex rất gắn bó với nhau và luôn tham gia vào quá trình lên kế hoạch cho đám cưới.

Ảnh: Upworthy
Gần đây, cô dâu phát hiện nhà trai đã mời Sarah - bạn gái cũ của Alex đến dự đám cưới mà không hề hỏi ý kiến của đàng gái.
Alex và Sarah từng hẹn hò được 5 năm, hai bên gia đình đều biết nhau. Họ chia tay hơn 2 năm trước.
"Dù đã chia tay 2 người vẫn giữ quan hệ bạn bè. Nhưng tôi không cảm thấy thoải mái khi nghĩ đến việc người yêu cũ của bạn trai sẽ xuất hiện trong đám cưới", cô dâu chia sẻ.
Cô dâu tỏ ra rất tức giận. Cô nói chuyện với chồng tương lai, thì anh giải thích rằng đó là truyền thống gia đình.
Anh nói, gia đình có truyền thống khi tổ chức đám cưới sẽ mời người yêu cũ tới dự và sẽ cảm thấy bất lịch sự nếu không mời.
Tuy nhiên, cô dâu tương lai không thể chấp nhận điều này. Cô cho rằng, người yêu cũ xuất hiện trong đám cưới là điều không cần thiết.
Cô cảm thấy không thoải mái khi gia đình nhà trai có hành động như vậy. Ngược lại, chú rể cho rằng cô dâu thật ích kỷ, vô lý và không nghĩ đến cảm xúc của gia đình anh.
Cuối cùng, cô dâu tương lai đã quyết định hủy bỏ đám cưới.
"Tôi đã hủy bỏ tất cả các kế hoạch, hủy bỏ đám cưới. Tôi không chấp nhận kết hôn với người đàn ông không tôn trọng cảm xúc, ý kiến của tôi về một vấn đề quan trọng như vậy", cô nói.
Một số thành viên gia đình nhà gái ủng hộ quyết định của cô, nhưng cũng có người cho rằng cô phản ứng thái quá.
Câu chuyện của cô lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm. Nhiều người ủng hộ quyết định của cô dâu: "Tại sao nhà trai tự ý gửi lời mời?"; "Có lẽ nhà trai thích cô người yêu cũ hơn"; "Đó là lỗi của chú rể, nếu anh ấy đứng về phía cô dâu, không để bố mẹ mời người yêu cũ thì mọi chuyện có thể đã khác"...
Vì sao nhiều người vẫn dây dưa với tình cũ?

Cảm xúc không biến mất ngay khi một mối quan hệ kết thúc. Một số đối tác cảm thấy hối tiếc hoặc mâu thuẫn về việc chia tay. Ảnh minh họa
Vẫn còn yêu
Cảm xúc không biến mất ngay khi một mối quan hệ kết thúc. Một số đối tác cảm thấy hối tiếc hoặc mâu thuẫn về việc chia tay.
Các cuộc trò chuyện, thậm chí tình dục đóng vai trò như một cách để kiểm chứng việc muốn quay lại với nhau hay chia tay.
Tâm lý "Không yêu thì làm bạn"
Khi bạn từng gắn bó ai đó, bạn tin tưởng họ và dựa vào họ để được hỗ trợ và giúp đỡ về mặt tinh thần.
Tình cảm được hình thành từ sự sẵn lòng ở bên nhau vượt qua những lúc khó khăn là tình cảm chân thành.
Nếu đây là tình huống giữa bạn và người yêu cũ thì điều đó vô cùng tốt đẹp.
Ngược lại, nếu bản chất vấn đề là hai người nuôi dưỡng những ham muốn lãng mạn chưa được giải quyết đối với người kia, thì việc giữ liên lạc đơn thuần là do ham muốn chưa được đáp ứng.
Khi đó, tâm lý "không yêu thì làm bạn" chỉ là vỏ bọc cho việc ham muốn chưa được đáp ứng.
Khao khát sự đụng chạm
Sau khi chia tay, ở góc độ nào đó, bạn vẫn khao khát gần gũi về thể xác với người cũ. Về cơ bản, sự đụng chạm thể xác - điều bạn từng quen thuộc khi ở bên người cũ - là dễ hiểu.
Dưới góc độ khoa học, cơ thể khao khát gần gũi và sự đụng chạm là cần thiết cho sức khỏe.
Sự tiếp xúc cơ thể làm tăng sự hài lòng và hạnh phúc trong cuộc sống nói chung. Khi gần gũi thể xác, chúng ta giải phóng một lượng nhỏ oxytocin, một loại hormone liên kết/tình yêu.
Đụng chạm là một trong những cách cơ bản để cảm nhận được rằng mình được yêu thương và an toàn.
Một số người nhận thấy rằng người yêu cũ của họ ít có khả năng từ chối những lời đề nghị quan hệ tình dục hơn người lạ.
Điều này có thể đặc biệt đúng nếu hai người vẫn là bạn bè hoặc nếu cảm xúc tình dục hoặc thân mật vẫn còn tồn tại.
Có nên giữ liên lạc với người yêu cũ?
Việc liên lạc với người yêu cũ thường đi kèm với rất nhiều thử thách và tình huống khó xử về mặt đạo đức.
Liệu đó có phải là điều đúng đắn hay không phụ thuộc vào một số yếu tố như: Hiện tại bạn và đối tác có độc thân không, tại sao vẫn muốn giữ liên lạc với họ? Đối tác hiện tại của bạn (nếu có) nghĩ gì về điều này?
Trên thực tế, câu trả lời không đơn giản là có hay không. Bạn nên suy nghĩ về động cơ muốn duy trì liên lạc của mình.
Nếu bạn đang sử dụng người yêu cũ làm phương án dự phòng, việc liên hệ với họ có thể sẽ làm suy yếu mối quan hệ hiện tại của bạn.
Một nghiên cứu chỉ ra, việc khao khát người yêu cũ nhiều hơn có liên quan đến việc giảm mức độ hài lòng với đối tác hiện tại theo thời gian.
Zahabiya Bambora, nhà tâm lý học làm việc tại Hope Qure, nói rằng việc liên lạc với người yêu cũ không có hại gì miễn là người mới của bạn biết và đồng ý với điều đó. Ngược lại, bạn nên cân nhắc cắt đứt liên lạc với người cũ.

GĐXH - Hai người chia tay nhưng anh ta không đồng ý. Biết bạn gái cũ bắt đầu có mối quan hệ mới, anh ta nổi cơn ghen.

GĐXH - Trong bài đăng, anh mô tả chi tiết những yêu cầu đối với một người bạn gái lý tưởng. Anh muốn bạn gái sinh sau năm 2000, trẻ hơn anh ít nhất 10 tuổi.