may-loc-nuoc-lai-do-ky-su-viet-che-tao-1746868870.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=CT3uiECrsxaFOtC6GtXUmQ
Máy lọc nước 'lai' do kỹ sư Việt chế tạo

DG01-S6 là mẫu máy lọc nước mới nhất hướng đến hộ gia đình, do đội ngũ kỹ sư người Việt, đứng đầu là tiến sĩ Đỗ Hữu Quyết nghiên cứu chế tạo. Máy sử dụng hệ thống lọc theo công nghệ CDIs do Maxdream phát triển dựa trên CDI (Capacitive Deionization) kết hợp công nghệ RO phổ biến hiện nay. Sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất trong nước, dù một số lõi lọc vẫn phải nhập từ nước ngoài.

Sinh năm 1983 và tốt nghiệp Đại học Florida (Mỹ), ông Quyết về nước năm 2013 để thực hiện giấc mơ "made in Vietnam". Năm 2018, ông sáng lập VietdreamTech chuyên về hệ thống lọc nước, sau đó đổi tên là Maxdream năm 2020.

Dựa trên CDI - phương pháp lọc nước tiên tiến sử dụng lực hút tĩnh điện giữa các điện cực để loại bỏ ion hòa tan, tạp chất và vi khuẩn khỏi nước có từ 1960, ông và đội ngũ liên tục cải tiến và cho ra phiên bản CDIs mới hơn.

So với CDI, CDIs tập trung vào việc xử lý có chọn lọc ion hòa tan không nhìn thấy bằng mắt thường bằng việc loại bỏ các ion độc hại mà vẫn giữ được một lượng lớn vi khoáng chất tự nhiên, đa dạng có sẵn trong nước, đồng thời giúp sản xuất các hệ thống lọc hiệu năng cao với chi phí phải chăng hơn. Ngoài ra, giải pháp lọc nước này cũng thân thiện với môi trường, dù chi phí phát triển sản phẩm vẫn cao hơn so với mặt bằng chung.

"Chúng tôi đã tốn 5 tỷ đồng cho hơn 1.000 lần phát triển và cải tiến sản phẩm", ông Quyết nói. "Có những lúc căng thẳng vì sản phẩm liên tục bị lỗi, nhưng tôi luôn nói với nhóm rằng 1.000 thất bại trên chỉ là bệ đỡ cho thành công".

Hiện Maxdream có khoảng 14 sản phẩm ứng dụng CDI, CDIs và giải pháp lai, chia thành ba danh mục máy lọc gia đình, máy lọc tổng đầu nguồn và các hệ thống giải pháp. Công ty cũng phát triển các hệ thống lọc nước siêu sạch, với tham vọng phục vụ cho các lĩnh vực như sản xuất bán dẫn, y tế...

Bảo Lâm

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022