VNE-Bamboo-1752489591-3996-1752489620.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=y51YNSaQVbK_YgT2_bfMUw

Công nhân làm việc trên một giàn giáo tre ở Hong Kong. Ảnh: Wikimedia

Theo Time Out, tre từ lâu là vật liệu được ưa chuộng làm giàn giáo và sửa chữa nhà cửa, có niên đại từ thời Vạn lý Trường thành của Trung Quốc. Ước tính gần 80% giàn giáo xây dựng ở Hong Kong được làm từ tre.

Tre được sử dụng nhiều trong xây dựng ở Hong Kong do những đặc điểm phù hợp với thành phố đông đúc. Đầu tiên, tre phát triển nhanh, giá cả phải chăng, có thể tái sử dụng và bền vững. Nó có thể được cắt và lắp ráp tại chỗ mà không cần đội ngũ công nhân lớn, đồng thời dễ dàng vận chuyển. Tre cũng có thể điều chỉnh để lắp đặt máy điều hòa không khí hoặc xây tòa nhà chọc trời nhưng cũng hợp trong không gian nhỏ hơn.

Với đội ngũ thợ lành nghề, tre là lựa chọn tiết kiệm thời gian và chi phí hơn để dựng giàn giáo. Một số tòa nhà mang tính biểu tượng của Hong Kong như tòa nhà HSBC đều sử dụng giàn giáo tre trong quá trình xây dựng.

Tre mọc trong những rừng tre gần Tai Po, Yuen Long, Tsuen Wan, Sha Tin và Tai Mo Shan không đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp. Vì vậy, phần lớn tre sử dụng ở Hong Kong có nguồn gốc từ Quảng Đông và Quảng Tây, nhập qua Macau. Hai loại tre thường được sử dụng nhất để dựng giàn giáo là tre Kao Jue và tre Mao Jue. Loại thứ hai dày và cứng hơn, chủ yếu làm cột chịu lực, trong khi loại thứ nhất được dùng cho hỗ trợ ngang và nền móng.

Cây tre được cắt thành các đoạn dài khoảng 7 m và phơi khô ít nhất 3 tháng. Chúng có thể được lưu trữ sau khi tiếp xúc với yếu tố thời tiết và thường có thể sử dụng khoảng 3 lần trước khi các cột bắt đầu cong và trở nên quá yếu.

Loại giàn giáo tre phổ biến nhất quanh Hong Kong là giàn giáo hai lớp kéo dài qua tòa nhà. Thường lắp đặt cho công tác xây dựng hoặc sửa chữa lớn, cấu trúc này được gia cố bằng giá đỡ thép và phủ lớp vật liệu bảo vệ chống cháy nhằm ngăn đồ vật rơi xuống đường phố đông đúc.

Công nhân cũng sử dụng giàn giáo tre nhô ra từ mặt bên tòa nhà, phù hợp hoạt động sửa chữa nhỏ hoặc lắp đặt ống thoát nước, máy điều hòa không khí, bê tông và nhiều thứ khác. Thậm chí, nhiều bảng hiệu neon lớn treo bên trên đường phố Hong Kong cũng được bao quanh bởi giàn giáo tre.

Một trong những phần việc quan trọng nhất khi dựng giàn giáo tre là buộc các cột lại với nhau. Trong quá khứ, công nhân sử dụng nan tre mỏng làm dây buộc, ngâm trong nước để chúng dễ uốn hơn, nhưng từ thập niên 1970-1980, chúng đã được thay thế bằng nhựa. Công trình bằng tre ngày nay được cột chặt bằng dây đai nhựa giống khóa kéo.

An Khang (Theo Time Out)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022