VNE-Pig-1750050257-1440-1750050351.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=SeVMh6MfK3CDdUcwLNY-Zg

Lợn rừng lang thang ở California. Ảnh: Cơ quan không gian mở thung lũng Santa Clara

Smithsonian hôm 13/6 đưa tin lợn rừng đang hoành hành khắp khu vực vịnh San Francisco và các quan chức bảo vệ động vật hoang dã đang tăng cường nỗ lực ngăn chặn sinh vật phá hoại này. Lợn rừng không phải loài mới ở California. Tuy nhiên, các nhà quản lý đất đai cho biết chúng gây nhiều rắc rối hơn trong năm nay, có thể do bang đã trải qua 3 mùa đông ẩm ướt liên tiếp, tạo ra nguồn thức ăn dồi dào cho động vật xâm hại.

Hiện nay, lợn rừng ở California thường là giống lai, có tổ tiên là lợn nhà và lợn rừng châu Âu. Theo Michael Marlow của Chương trình quản lý thiệt hại lợn rừng quốc gia, sự kết hợp này tạo ra một loài xâm lược mạnh mẽ. Trong quá khứ, nhà chức trách thường tập trung vào xua đuổi lợn rừng, sử dụng biện pháp không gây tử vong như thiết bị phát ra âm thanh chói tai và đèn cảm biến chuyển động. Tuy nhiên, gần đây họ đang tăng cường nỗ lực bẫy và tiêu diệt chúng.

Hồi cuối năm ngoái, Cơ quan quản lý nước thung lũng Santa Clara chấp nhận trả 125.000 USD để Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) bẫy và tiêu diệt lợn rừng trên một số khu đất mà họ sở hữu ở phía đông San Jose.

Tháng 5/2024, Cơ quan không gian mở thung lũng Santa Clara cũng đồng ý trả cho một công ty kiểm soát động vật hoang dã địa phương 243.000 USD trong 3 năm tới để tiêu diệt lợn rừng trên các khu đất mà họ quản lý.

Chưa rõ chính xác có bao nhiêu lợn rừng sinh sống trên khắp California, tuy nhiên, nhà chức trách cho biết số lượng của chúng dường như đang gia tăng. Lợn cái, gọi là nái, có thể sinh 4-12 con/lứa và sinh hai lứa/năm. Loài vật phá hoại này hiện nay được phát hiện ở 56/58 quận của California. Ngoài California, lợn rừng cũng gây ra vấn đề ở nhiều bang khác. Chúng phổ biến khắp miền nam và đông nam ở các bang như Texas, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, South Carolina và Florida.

Các nhà thám hiểm Tây Ban Nha và Nga lần đầu tiên đưa lợn đến California vào thế kỷ 18 và 19, một số con lợn nhà thoát ra và trở thành lợn rừng. Tuy nhiên, vấn đề lợn rừng ngày nay chủ yếu bắt nguồn từ thập niên 1920, khi một triệu phú người Canada tên George Gordon Moore mua trang trại ở Carmel Valley để giải trí. Ông cung cấp dịch vụ săn lợn rừng châu Âu nhập khẩu thả rông trên khu đất. Vài con trong số đó trốn thoát và bắt đầu lai với lợn rừng, tạo ra giống lai giữa lợn rừng và lợn nhà, theo Cục Cá và Động vật hoang dã California.

Từ năm 1957, lợn rừng được coi là "động vật săn bắn" ở California, có nghĩa hoạt động săn bắn chúng là hợp pháp. Nặng tới 113 kg và ăn tạp, lợn rừng ăn bất cứ thứ gì chúng có thể tìm thấy từ động vật lưỡng cư và động vật có vú nhỏ đến quả sồi, củ, trái cây và côn trùng. Lợn rừng cũng có thể mang theo mầm bệnh.

Lợn rừng còn gây ra thiệt hại lớn cho cảnh quan, giày xéo bãi cỏ, phá hủy hệ thống tưới tiêu, làm hỏng ao ngòi. Trong một số trường hợp, chúng mở đường cho nhiều thực vật xâm hại như cỏ dê sinh sôi.

An Khang (Theo Smithsonian, ABC, SFGate)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022