Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Trong cuộc sống, việc biết rõ mình là ai, khả năng của mình tới đâu là điều vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, có một số người khả năng thất thủ nhưng lại thích cố thủ, vậy nên mới rơi vào những trường hợp oái oăm dở khóc dở cười như thế này đây.

1. Khi ba vòng như một thì đừng cố mà ngồi nên chiếc lỗ nào bởi có thể bạn sẽ lọt luôn xuống đó.

1-1513155826539.jpg

2. Làm sao để sơn hết mái nhà mà phải sơn lên chỗ mình đứng? Khó của Nam Cường.

2-1513155834853.jpg

3. Đã bất cẩn còn thích mặc áo dài cho điệu đà cơ, khổ thế chứ lị.

3-1513155842641.jpg

4. Thiếu hiểu biết còn ra biển, bị sóng đánh cho dập mặt thì đừng hỏi tại sao.

4-1513155851128.jpg

5. Khi bạn không có kỹ năng sắp xếp thì tốt nhất đừng thử.

5-1513155939067.jpg

6. Nếu không biết chắc mình cạo râu sẽ ra sao thì hãy chuẩn bị tinh thần để khỏi phải khóc thét vì sự thay đổi tới 360 độ này.

8-1513155950470.jpg

7. Có lẽ cô gái này chưa từng nghe tới câu "cố quá thành quá cố".

9-1513155962076.jpg

8. Nào ta xoay một vòng xuống đất.

10-1513155969753.jpg

9. Thích đùa với chị à, chị cho thử độ sắc của răng bây giờ.

11-1513155977904.jpg

10. Dưa bở thừa cân nào không chị cho em mua với.

12-1513155994770.jpg

11. Lối thoát nào dành cho em?

16-1513156009980.jpg

12. Tay yếu nên mặt lãnh đủ.

17-1513156018895.jpg

13. Không có vụng nhất, chỉ có vụng hơn.

19-1513156026074.jpg

14. Đang yên đang lành cắm mảnh sành vào mông là thế này đây.

21-1513156035962.jpg

15. Đã bảo dừng lại trước khi quá muộn rồi cơ, nhưng vẫn thích cố nên kết quả mới quá cố như này.

22-1513156096765.jpg

(Nguồn: B.S)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022