
Tuyến metro số một nhìn từ trên cao. Ảnh: Tuấn Anh
Mô tả về tuyến metro, tác giả Kait Hanson viết: "Sau 12 năm xây dựng, tuyến tàu điện đầu tiên ở thành phố lớn nhất Việt Nam được khai trương vào tháng 12/2024. Sự xuất hiện của phương tiện này là một thành tựu đối với siêu đô thị vốn nổi tiếng với những con đường nghẹt thở do kẹt xe. Giờ đây, du khách có thể tránh xa những chiếc xe máy ầm ĩ và những con phố tắc nghẽn để đến những địa điểm du lịch nổi tiếng như Nhà hát lớn Sài Gòn, phố đi bộ Nguyễn Huệ và phố đi bộ Bùi Viện đông đúc dành cho khách du lịch ba lô cùng cuộc sống về đêm".
Tuyến Bến Thành - Suối Tiên, còn gọi là tuyến metro số một, dài gần 20 km, gồm 2,6 km đường ray ngầm, 3 nhà ga ngầm và 11 điểm dừng trên cao. Với tổng mức đầu tư hơn 43,7 nghìn tỷ đồng (1,72 tỷ USD), tuyến được trang bị 17 đoàn tàu, mỗi đoàn có sức chứa lên tới 930 hành khách, bao gồm 147 ghế ngồi và 783 ghế đứng.

Khách ngắm hoàng hôn ở ga An Phú với góc chụp nhìn ra cầu Sài Gòn, tòa nhà Landmark 81. Ảnh: Khương Nguyễn
Khách mua vé lượt nếu dùng tiền mặt sẽ trả 7.000 đồng đến 20.000 đồng, tùy cự ly. Nếu thanh toán không tiền mặt, vé lượt sẽ áp dụng 6.000-19.000 đồng. Sau khi khai trương, tuyến metro số một trở thành phương tiện di chuyển được nhiều người dân TP HCM yêu thích. Thậm chí, các nhà ga cũng trở thành điểm check in hot như khu vực giếng trời hoa sen ở nhà ga trung tâm Bến Thành hay chụp ảnh thời trang ở nhà ga An Phú và điểm ngắm hoàng hôn đẹp ở ga An Phú, Thảo Điền. Các quán cà phê rooftop gần ga metro cũng đông khách tới ngắm cảnh.
Đây là năm thứ 7 tạp chí Time công bố danh sách điểm đến lý tưởng với các tiêu chí: Mức độ liên quan (Relevance), Tác động (Impact), Sự đổi mới (Innovation) và Thành công (Success). Danh sách này bao gồm nhiều khách sạn, du thuyền, bảo tàng, công viên thuộc hai hạng mục: nơi lưu trú và nơi tham quan.
Các điểm đến châu Á khác trong danh sách là Nhà thờ Hồi giáo Zebun Nessa của Bangladesh, Bảo tàng Nintendo Uji của Nhật Bản, Thư viện Bắc Kinh của Trung Quốc, Trung tâm văn hóa Eagle Hunter của Mông Cổ và Bảo tàng Cung điện Wangduechhoeling của Bhutan.

Giếng trời độc đáo ở ga Bến Thành. Ảnh: Tuấn Anh
Hà Nguyên