Hà Giang là điểm đến luôn thu hút du khách trong và ngoài nước nhờ những cách quảng bá du lịch độc đáo như "tọa độ" Km0 thành phố Hà Giang, kem Cột mốc hay từ khóa "Hà Giang Loop" nhận được hàng triệu lượt xem trên TikTok. Những ngày đầu năm, mảnh đất địa đầu một lần nữa hot trên các diễn đàn du lịch nhờ trào lưu mới mang tên "Hộ chiếu Hà Giang".

Với một cuốn sổ lưu niệm mô phỏng hộ chiếu với giá 30.000 đồng mua tại quầy kem Cột mốc, du khách sẽ bắt đầu chuyến hành trình qua 11 điểm đến nổi tiếng của tỉnh Hà Giang như Cột cờ Lũng Cú, đèo Mã Pí Lèng, phố cổ Đồng Văn, Dinh thự Vua Mèo... Qua mỗi địa điểm, du khách đóng dấu mộc vào quyển sổ tại quầy thông tin hoặc quầy bán vé khu vực. Khi sưu tập đủ con dấu, bạn đã hoàn thành thử thách của "Hộ chiếu Hà Giang". Trên nhiều hội nhóm du lịch, từ đầu tháng Hai, nhiều du khách đã khoe thành quả là cuốn hộ chiếu "full dấu" cùng nhiều hình ảnh đẹp về cảnh sắc và con người Hà Giang những ngày đầu xuân.

TOD08399-JPG-1741075410-9849-1741149596.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=s02s6n0z-QNWxBHeT8h6cg

Cuốn 'Hộ chiếu Hà Giang' được mua tại quầy kem Cột mốc, gần Km0 thành phố Hà Giang.

Chị Huyền Trang, chủ quán kem Cột mốc, nơi bán cuốn hộ chiếu, cho biết ý tưởng độc đáo này do cả nhóm cùng sáng tạo và thực hiện, xuất phát từ niềm yêu thích khám phá và mong muốn tạo ra một trải nghiệm du lịch độc đáo.

"Nhiều người khi du lịch thường muốn có một cách lưu giữ kỷ niệm thú vị hơn ngoài việc chụp ảnh check-in. Những cuốn hộ chiếu du lịch ở nước ngoài (như ở Nhật Bản, Hàn Quốc...) luôn tạo được sự hấp dẫn với du khách. Vì vậy, tôi và nhóm bạn có chung suy nghĩ tại sao không thử làm điều này cho Hà Giang. Bằng cách kết hợp những con dấu đặc trưng của từng địa điểm, cuốn hộ chiếu không chỉ là một món quà lưu niệm mà còn là một bản đồ hành trình giúp du khách có thêm động lực khám phá Hà Giang theo cách trọn vẹn nhất", chị nói.

TOD08380-2-JPG-1741075406-2428-1741149597.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=HCDKqXR8DNol2YnAg-8oOQ

Cuốn sổ 'Hộ chiếu Hà Giang' có giá 30.000 đồng, mỗi lần đóng dấu không mất phí.

Ban đầu, dự án này gặp khá nhiều trắc trở. Khó khăn lớn nhất là tìm cách kết nối với các điểm du lịch và thuyết phục họ tham gia. Không phải ai cũng hiểu ngay ý tưởng về hộ chiếu du lịch nên nhóm phải kiên trì giải thích lợi ích của việc này là quảng bá cho du lịch của Hà Giang nói chung. Một thách thức khác nữa là thiết kế và sản xuất các con dấu sao cho vừa đẹp, vừa mang đặc trưng riêng của từng nơi. Việc đặt hàng, thử nghiệm và điều chỉnh mẫu thiết kế tốn khá nhiều thời gian. Ngoài ra, do Hà Giang là vùng núi, việc đi lại để khảo sát các điểm đóng dấu cũng khá vất vả.

Chị Trang cho biết ban đầu khá lo lắng không biết du khách có thích thú với ý tưởng này không nhưng khi sản phẩm ra mắt, phản hồi nhận được vượt ngoài mong đợi. Nhiều du khách, đặc biệt là các bạn trẻ, đã hào hứng tham gia và chia sẻ trải nghiệm trên mạng xã hội.

Từ khi ra mắt, số lượng du khách tham gia trào lưu này tăng lên nhanh chóng. "Có những bạn còn thi đua xem ai hoàn thành đủ con dấu trước hay thậm chí quay lại Hà Giang lần thứ hai, thứ ba để sưu tầm nốt những dấu còn thiếu. Một số homestay và điểm du lịch cũng báo rằng từ khi có hộ chiếu, họ đón nhiều khách hơn, giúp thúc đẩy du lịch cộng đồng. Một điều thú vị là không chỉ du khách trẻ mà cả những nhóm gia đình, cặp đôi hay thậm chí khách nước ngoài cũng rất quan tâm đến hộ chiếu này", chị chia sẻ.

TOD01715-1741075410-4064-1741149597.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=z-dcvkVbq8avVfRRpFv2ug

Tô Thái Hùng, một du khách đã hoàn thành check in cuốn 'Hộ chiếu Hà Giang'.

Tô Thái Hùng, hay còn biết tới là travel blogger Tô Đi Đâu với 617.000 lượt theo dõi trên Facebook, là một trong những du khách đầu tiên hưởng ứng trào lưu này. Anh chàng sinh năm 1996 bắt đầu hành trình vào ngày 3/2 và phải mất khoảng ba ngày để hoàn thành bộ sưu tập con dấu do còn dành thời gian để tận hưởng chuyến đi. Có những nơi, Hùng không chỉ đóng dấu mộc mà ở lại lâu hơn dự định, có những con đường đi qua rồi quay lại chỉ để cảm nhận thêm một chút không khí nơi đây.

"Mỗi con dấu là một chặng đường là một kỷ niệm đáng nhớ. Ấn tượng nhất với tôi là khoảnh khắc lạc đường khi đi tìm điểm đóng dấu tại Điểm Cực Bắc. Lúc ấy trời bắt đầu tối, sóng điện thoại yếu dần, tôi vừa lo vừa hồi hộp. Nhưng thật may, một bác người Mông tốt bụng đã chỉ đường, còn mời tôi một chén rượu ngô để đỡ lạnh trước khi tiếp tục hành trình. Con dấu khiến tôi nhớ nhất là dấu ở Điểm Cực Bắc, không phải vì nó đẹp nhất, mà vì con dấu có ý nghĩa nhất, được các anh bộ đội biên phòng đóng cho tại điểm địa đầu của Tổ quốc", Hùng nói.

TOD06344-JPG-1741075406-2709-1741149597.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=6b3uwxK1ZINaQnLUoQ8uqA

Nhà của Pao, một trong những địa điểm trong hành trình.

Sau khi Hùng khoe cuốn hộ chiếu đầy đủ dấu trên trang cá nhân, bài đăng đã nhận được 2.300 lượt yêu thích chỉ sau vài ngày. Bạn bè và người thân của Hùng rất hào hứng, có người "lập team" ngay lập tức để thực hiện hành trình, có người liên lạc để nhờ Hùng hướng dẫn cách đi. Một số người ban đầu còn nghĩ đây chỉ là một "trend" nhưng sau khi nghe kể lại trải nghiệm, họ cũng bắt đầu thấy thích và muốn thử sức.

"Hộ chiếu Hà Giang không chỉ là một món quà du lịch mà còn là một hành trình. Thay vì chỉ check in vội vàng, việc sưu tầm con dấu giúp chuyến đi có mục tiêu hơn, thôi thúc khám phá nhiều hơn. Quan trọng hơn, dự án này giúp lan tỏa du lịch Hà Giang theo cách sáng tạo, tiếp cận giới trẻ. Các điểm du lịch địa phương cũng được hưởng lợi khi nhiều du khách tìm đến để sưu tầm dấu, từ đó thúc đẩy kinh tế cộng đồng", travel blogger nói.

TOD08026-JPG-1741075407-1613-1741149597.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=k-KdDthHUWJdzVv4AJFVMA

Tô Thái Hùng khoe cuốn 'hộ chiếu' đầy đủ con dấu.

Từng đến Hà Giang rất nhiều lần nên mỗi lần trở lại, Tô Thái Hùng đều có cảm giác như về nơi thân quen hơn là đi du lịch. Cảnh vật hùng vĩ, hoang sơ nhưng cũng rất đỗi bình yên của những bản làng nhỏ xinh ẩn hiện trong mây sớm. Nhưng điều khiến Hùng ấn tượng nhất là con người Hà Giang chân chất, mộc mạc và luôn có một nụ cười thật hiền. Dù gặp khó khăn gì trên đường, chỉ cần hỏi thăm, chắc chắn sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ.

"Vài năm gần đây, Hà Giang trở thành điểm đến được du khách trong và ngoài nước quan tâm. Tôi thấy du lịch Hà Giang đang phát triển nhanh chóng, ngày càng chuyên nghiệp và sáng tạo hơn. Những mô hình mới như Hộ chiếu Hà Giang, du lịch cộng đồng, các tuyến trekking giúp du khách có nhiều lựa chọn hơn thay vì chỉ check in một vài điểm nổi tiếng. Tuy nhiên, vẫn có những lo ngại về việc quá tải du lịch, tác động đến môi trường và văn hóa bản địa. Một số nơi bắt đầu thương mại hóa quá mức, mất dần vẻ nguyên sơ vốn có. Ý thức giữ gìn môi trường và cảnh quan thiên nhiên còn chưa cao. Tôi hy vọng Hà Giang tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, vừa thu hút du khách nhưng vẫn bảo tồn được nét đẹp thiên nhiên và văn hóa", Tô Thái Hùng cho biết.

>> Xem tiếp hình ảnh chuyến hành trình Hộ chiếu Hà Giang

Ảnh: NVCC

Nguyên Chi

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022