Nepal là nơi có nhiều cung đường trekking nổi tiếng thế giới, trong đó có Everest Base Camp và Annapurna Circuit. Tháng 9-11 cũng là mùa cao điểm của các tuyến trekking nổi tiếng này. Tuy nhiên, biểu tình bùng phát ở Nepal khiến hàng loạt tour bị hủy, khách quốc tế e ngại. Biểu tình quy mô lớn bùng phát ở Nepal hôm 8/9, khi hàng chục nghìn người khi hàng chục nghìn người, phần lớn là Gen Z, xuống đường phố thủ đô Kathmandu để bày tỏ giận dữ sau khi chính phủ chặn hầu hết nền tảng mạng xã hội ở nước này.
Huyền Tâm, 23 tuổi, hiện sống và làm việc tại Hà Nội, có kế hoạch chinh phục cung trekking Annapurna vào tháng 10. Cô hy vọng tình hình tại Nepal sẽ sớm ổn định, để có thể lên đường đúng kế hoạch đã định.

Huyền Tâm thú nhận khá lo lắng và mong tình hình tại Kathmandu sớm ổn định trở lại.
"Tôi cũng khá sốt ruột, theo dõi tin tức và cập nhật thông tin từ tourguide thường xuyên. Nếu trót mua tour vào thời điểm hiện tại chắc tôi buộc phải hoãn, thậm chí hủy, ưu tiên sự an toàn lên hàng đầu. Chuyến đi của tôi diễn ra vào tháng 10 nên tôi mong tình hình sẽ sớm ổn định trở lại", Huyền Tâm nói.
Tuấn Tú, 26 tuổi, hiện sống tại TP HCM quyết định hủy chuyến trekking Nepal khởi hành trong vài ngày tới vì cảm thấy không yên tâm cũng như không được gia đình ủng hộ.
Theo The News Minute, chủ tịch Hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ du lịch Bengal - Samar Ghosh - cho biết họ đã nhận được các cuộc gọi từ khách du lịch bày tỏ lo ngại về chuyến thăm Nepal theo kế hoạch. "Nhiều người đang gọi cho chúng tôi. Họ lo ngại về sự an toàn và an ninh của mình. Nếu tình hình tiếp diễn, họ sẽ buộc phải hủy đặt phòng. Điều này sẽ dẫn đến thua lỗ. Mùa cao điểm đến Nepal là từ tháng 11 đến tháng 1. Chúng tôi muốn tình trạng bất ổn này chấm dứt. Bởi vì việc hủy bỏ trong mùa cao điểm đồng nghĩa với việc các công ty lữ hành sẽ phải chịu tổn thất tài chính lớn".
Theo các công ty lữ hành, số lượng du khách Ấn Độ, đặc biệt là du khách Bengal đến thăm Nepal, đã tăng trong hai năm qua. Tuy nhiên, từ 8/9, tour Nepal gần như không có ai đoái hoài.

Nepal là một quốc gia nằm ở Nam Á, thuộc dãy Himalaya, giáp Trung Quốc (Tây Tạng) ở phía bắc và Ấn Độ ở phía nam, đông, tây. Quốc gia này nổi tiếng với địa hình núi non đa dạng, bao gồm cả đỉnh núi cao nhất thế giới là núi Everest, cùng với nền văn hóa đặc sắc, phong phú các tín ngưỡng Hindu và Phật giáo.
Hôm 10/9, Hiệp hội Du lịch Trekking Nepal (Trekking Agencies' Association of Nepal -TAAN) thông báo tình hình ở Kathmandu đã ổn hơn, sân bay mở cửa trở lại sau hai ngày ngừng hoạt động. Thông báo này cũng cho biết: "Tất cả các cơ sở hạ tầng du lịch và trekking vẫn an toàn và nguyên vẹn. Khách du lịch không cần hủy chuyến đi". Phía hiệp hội khuyến khích du khách kiểm tra chuyến bay, thời gian di chuyển, cập nhật thông tin thật kỹ đồng thời cung cấp các đường dây khẩn cấp, trợ giúp du khách trong trường hợp cần.
Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 11/9, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam ở Nepal hạn chế ra khỏi nhà, tránh tới các khu vực biểu tình, nhất là ở thủ đô và những nơi có nguy cơ về an ninh, thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình trên các phương tiện thông tin đại chúng uy tín của sở tại và trang thông tin điện tử của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal. Công dân cần tuân thủ nghiêm các quy định, hướng dẫn về biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn của chính quyền sở tại, chủ động tiến hành biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cần thiết cho bản thân và thân nhân, thường xuyên giữ liên lạc chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal.
Ngày 9/9, Bộ Ngoại giao Singapore (MFA) đưa ra khuyến cáo công dân hoãn các chuyến đi không cần thiết tới Nepal và đánh giá tình hình ở nước này "bất ổn và khó lường". Bộ Ngoại giao Pháp kêu gọi người dân "cảnh giác cao độ" và "hoãn mọi kế hoạch đến Nepal cho đến khi tình hình cải thiện". Australia cũng cảnh báo về tình trạng bất ổn này và kêu gọi mọi người "tuân thủ lệnh giới nghiêm, ở yên trong nơi lưu trú, nghe theo chỉ dẫn của chính quyền địa phương". Bộ Ngoại giao Anh (FCDO) cảnh báo công dân tránh tụ tập đông người, theo dõi tin tức địa phương và tuân thủ hướng dẫn của nhà chức trách. Đại sứ quán Mỹ tại Nepal cũng khuyến cáo trước tình hình bất ổn chính trị leo thang, du khách nên ở yên tại chỗ cho đến khi có thông báo mới cũng như tránh mọi hoạt động di chuyển, trừ trường hợp khẩn cấp.
Duk Sun