ngo-dong-2.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=2yeVbZtrMuVYxl7WlXbqng

Cuối tháng Ba - đầu tháng Tư, cây ngô đồng gần điện Thái Hòa rụng hết lá, bắt đầu đơm hoa khoe sắc hồng rực, thu hút sự chú ý của du khách khi tham quan Hoàng cung.

Cuối tháng Ba - đầu tháng Tư, cây ngô đồng gần điện Thái Hòa rụng hết lá, bắt đầu đơm hoa khoe sắc hồng rực, thu hút sự chú ý của du khách khi tham quan Hoàng cung.

ngo-dong-7-1681110054.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=S19U2m0Gg3_aPIO80yhnAw

Du khách diện áo dài, chụp ảnh với cây ngô đồng vào tháng 4/2023.

Du khách diện áo dài, chụp ảnh với cây ngô đồng vào tháng 4/2023.

ngo-dong-1-1681110039.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=M4u12iQEYtf4KZGVg5Q2rg

Theo sách Đại Nam nhất thống chí, xưa kia vua Minh Mạng cho người sang Trung Quốc mang hai cây ngô đồng về trồng ở góc điện Cần Chánh (nơi vua thiết triều, tiếp sứ bộ ngoại giao, tổ chức yến tiệc hoàng gia và triều đình của triều Nguyễn). Sau đó, cây được trồng thêm tại nhiều vị trí trong cung. Ngày nay, nhiều người gọi đây là 'ngô đồng Hoàng cung' để phân biệt với những cây ngô đồng nơi khác.

Theo sách Đại Nam nhất thống chí, xưa kia vua Minh Mạng cho người sang Trung Quốc mang hai cây ngô đồng về trồng ở góc điện Cần Chánh (nơi vua thiết triều, tiếp sứ bộ ngoại giao, tổ chức yến tiệc hoàng gia và triều đình của triều Nguyễn). Sau đó, cây được trồng thêm tại nhiều vị trí trong cung. Ngày nay, nhiều người gọi đây là 'ngô đồng Hoàng cung' để phân biệt với những cây ngô đồng nơi khác.

ngo-dong-3-1681110047.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=PHEPS1JJH0c3VO9CrVgU6w

Giống ngô đồng Trung Quốc thường ra hoa vào mùa thu. Tuy nhiên khi trồng ở Việt Nam, khí hậu khác biệt nên cây sẽ trổ bông vào cuối xuân, báo hiệu mùa hạ sắp đến. Hoa có năm cánh nhỏ li ti, màu hồng nhạt.

Giống ngô đồng Trung Quốc thường ra hoa vào mùa thu. Tuy nhiên khi trồng ở Việt Nam, khí hậu khác biệt nên cây sẽ trổ bông vào cuối xuân, báo hiệu mùa hạ sắp đến. Hoa có năm cánh nhỏ li ti, màu hồng nhạt.

ngo-dong-1.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=DAF6qV3bbNfSLENW2a8-cA

Tại Trung Quốc, ngô đồng ví như 'vương giả chi hoa' (loài cây vương giả) bởi gắn nhiều truyền thuyết. Trong số đó, nổi bật nhất là sự tích Phục Hi (vị thần trong các thần tích Trung Hoa) nhìn thấy 5 chòm sao chiếu xuống cây ngô đồng, sau đó có chim phượng hoàng đậu lên cây. Theo truyền thuyết, phượng hoàng là 'bách điểu chi vương' (vua của các loài chim) mang phúc khí, cát tường. Từ đó, cây ngô đồng được xem là cây mang những điều tốt lành, biểu tượng cho quyền lực, được trồng nhiều trong Hoàng cung.

Tại Trung Quốc, ngô đồng ví như 'vương giả chi hoa' (loài cây vương giả) bởi gắn nhiều truyền thuyết. Trong số đó, nổi bật nhất là sự tích Phục Hi (vị thần trong các thần tích Trung Hoa) nhìn thấy 5 chòm sao chiếu xuống cây ngô đồng, sau đó có chim phượng hoàng đậu lên cây. Theo truyền thuyết, phượng hoàng là 'bách điểu chi vương' (vua của các loài chim) mang phúc khí, cát tường. Từ đó, cây ngô đồng được xem là cây mang những điều tốt lành, biểu tượng cho quyền lực, được trồng nhiều trong Hoàng cung.

ngo-dong-2-1681110043.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=mYa8JiREc9ioHAxcviaypQ

Sắc hoa là điểm nhấn cho Đại nội. Vua Minh Mạng yêu thích loài cây này nên khi đúc Cửu Đỉnh (chín cái đỉnh bằng đồng, đặt ở trước sân Thế miếu trong Hoàng thành Huế) đã cho khắc hình cây ngô đồng lên Nhân Đỉnh - chiếc đỉnh mang thụy hiệu của mình.

Sắc hoa là điểm nhấn cho Đại nội. Vua Minh Mạng yêu thích loài cây này nên khi đúc Cửu Đỉnh (chín cái đỉnh bằng đồng, đặt ở trước sân Thế miếu trong Hoàng thành Huế) đã cho khắc hình cây ngô đồng lên Nhân Đỉnh - chiếc đỉnh mang thụy hiệu của mình.

ngo-dong-6-1681110053.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ZKo9YXRFWQduyfe7Oncdlw

Ngoài điện Cần Chánh ra, khu vực điện Thái Hòa và vài nơi quan trọng trong cung là những nơi đầu tiên trồng ngô đồng ở Huế. Tuy nhiên, những cây do vua trồng cách đây trăm năm hiện không còn nữa. Các cây ngô đồng bây giờ trong cung khoảng vài chục năm tuổi.

Ngoài điện Cần Chánh ra, khu vực điện Thái Hòa và vài nơi quan trọng trong cung là những nơi đầu tiên trồng ngô đồng ở Huế. Tuy nhiên, những cây do vua trồng cách đây trăm năm hiện không còn nữa. Các cây ngô đồng bây giờ trong cung khoảng vài chục năm tuổi.

Vi Yến Ảnh: Thiên Minh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022