Hiện nay, Ca Sĩ Mặt Nạ được xem là 1 trong những chương trình âm nhạc ăn khách và được công chúng quan tâm nhiều nhất. Đã đi gần hết chặng đường, những cái tên nặng ký tại đêm Chung kết đã lộ diện: Phượng Hoàng Lửa, O Sen, Tí Nâu và Lady Mây.

Mỗi nhân vật mascot còn lại đều để lại trong lòng khán giả những dấu ấn riêng, trong đó, O Sen vừa được xem là nhân vật bí ẩn bậc nhất chương trình vừa gây ấn tượng với khả năng xử lý bài hát và kỹ năng biến hóa giọng hát vô cùng khó lường.

photo-22-16672936626511428949787.jpeg

O Sen chính thức ghi tên mình vào đêm chung kết Ca Sĩ Mặt Nạ.

O Sen thể hiện trình độ âm nhạc đỉnh cao với các ca khúc kinh điển, giọng hát biến hóa khó lường

 Ngay màn chào sân đầu tiên, O Sen đã khẳng định mình là 1 đối thủ "đáng gờm", dàn cố vấn và khán giả đều bất ngờ với giọng ca đặc biệt nhưng có kỹ thuật xử lý bài hát bậc thầy, đã mang đến phần trình diễn tại tập 2 đầy ma mị, huyền bí và lạ tai của ca khúc Hồn Hoang.
photo-20-16672936566431393899197.jpeg

O Sen trình diễn Hồn Hoang trên sân khấu.

Sau màn trình diễn của O Sen, rất nhiều cái tên mà dàn cố vấn đưa ra khi nhắc về "nàng sen": Wowy chọn Uyên Linh, Trấn thành kể tên 1 loạt ca sĩ gồm Bảo Lan, Thùy Linh, Ngọc Mai. Cố vấn Tóc Tiên đoán O Sen là Ngọc Anh còn riêng Trúc Nhân gọi tên ca sĩ Ánh Tuyết.

Sau ca khúc đầy bí ẩn và ma mị Hồn Hoang, O Sen khiến tất cả phải "sang chấn" khi quyết định trình diễn cùng rapper Khói ca khúc Chân Ái của Châu Đăng Khoa. Hội đồng cố vấn gần như bấn loạn và không thể bình tâm trước tài năng biến hóa của "nàng sen". Trúc Nhân không ngần ngại thể hiện sự trầm trồ trước trình độ thanh nhạc điệu luyện tầm bậc thầy của O Sen.

photo-18-16672936506301964930718.jpeg

Về phần Trấn Thành, anh thừa nhận suy luận của mình về O Sen trước đây đã hoàn toàn sai. Anh đánh giá rằng O Sen là 1 người vô cùng tài năng không chỉ đơn giản là giỏi thanh nhạc mà còn đa phong cách thiên biến vạn hóa thể hiện được nhiều thể loại.

Không những giữ phong độ cực tốt, O Sen còn quyết định "chơi lớn" khi mang tác phẩm được mệnh danh là tuyệt tác kinh điển, với tuổi đời hơn 147 năm Carmen - Habanera lên sân khấu tranh tài tại tập 12. Sự huyền bí trong giọng hát, cùng kỹ thuật thanh nhạc bậc thầy đã giúp O Sen dễ dàng khiến người nghe phải rợn người ngay những câu hát đầu tiên.

photo-16-16672936446571540754839.jpeg

O Sen trình diễn Carmen - Habanera trên sân khấu tranh tài tại tập 12 Ca Sĩ Mặt Nạ.

Gây ấn tượng khi lồng ghép linh hồn Việt vào các phần trình diễn, thẳng thừng từ chối đề nghị của Trấn Thành vì muốn truyền cảm hứng

Không chỉ sở hữu giọng hát và cách xử lý bài hát tuyệt vời, O Sen còn cực kỳ tinh tế và là 1 người truyền cảm hứng. Tại vòng 5, O Sen tiếp tục gây bất ngờ khi chọn bản hit đình đám - Túy Âm để tranh tài. Bản phối cực chất cùng giọng hát điêu luyện của O Sen tạo nên sức hút khó cưỡng cho ca khúc.

photo-14-16672936386421005319141.jpeg

O Sen trình diễn Túy Âm trên sân khấu Ca Sĩ Mặt Nạ.

Sau đó, O Sen đã tiết lộ rằng luôn mong muốn mang "hồn Việt" vào những bài hát mà khán giả trẻ yêu thích lên sân khấu Ca Sĩ Mặt Nạ. Chính vì vậy "nàng sen" đã khéo léo lồng ghép phần hò đầy điệu nghệ đậm chất miền Trung vào ca khúc đình đám Túy Âm. Trước đó, O Sen cũng đã mang đến những màn trình diễn đậm chất miền Nam và Bắc.

Cụ thể, trong bài hát Chân Ái ở tập 5, O Sen đã mang đến 1 sự biến hóa so với bản gốc, nữ ca sĩ đã mang âm hưởng miền Bắc vào những phần phiêu của mình, một chút ca trù hòa quyện cùng học thuật (kỹ năng thanh nhạc). Phần trình diễn này cũng ngay lập tức nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả và dàn cố vấn. Còn ở tập 8, O Sen lại "quay xe" thay màu cực gắt chọn luôn ca khúc không thể đậm chất miền Nam hơn - Phải Lòng Con Gái Bến Tre để dự thi.

photo-12-166729363263547379176.jpeg

O Sen chọn ca khúc không thể đậm chất miền Nam hơn - Phải Lòng Con Gái Bến Tre để dự thi.

Vì quá yêu mến giọng hát của O Sen, Trấn Thành từng có 1 "thỉnh cầu" rằng: "Nếu như O vào vòng trong, ước gì O có thể hát bài 'Rebecca', bài này mà được dàn dựng trên sân khấu này chỉ có mà chảy nước mắt".

photo-10-16672936267601910317581.jpeg

Ngay lập tức O Sen thẳng thừng đáp lại "điều ước" của cố vấn Trấn Thành: "O Sen cũng xin thông báo rằng, 'Carmen – Habanera' sẽ là tác phẩm nước ngoài duy nhất O Sen hát tại chương trình này. Vì O rất yêu Việt Nam và O tự tin rằng những sáng tác của các nhạc sĩ Việt Nam là cực kỳ tuyệt vời".

photo-8-1667293620631337391268.jpeg

Và "nàng sen" còn chia sẻ về mục tiêu của mình khi tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ: "O đến đây là O truyền cảm hứng cho mọi người và cho chính mình vì tất cả chúng ta đều là người Việt Nam".

Lộ giọng hát gây tranh cãi và là thí sinh "số nhọ" của Ca Sĩ Mặt Nạ

Ngay sau màn thể hiện bài hát Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa vô cùng thành công trên sân khấu Ca Sĩ Mặt Nạ, cư dân mạng lại truyền tay 1 đoạn clip ngắn ghi lại 1 đoạn phần trình diễn trực tiếp ca khúc này của O Sen. Đáng nói, nhiều người còn chỉ ra rằng phần âm thanh và giọng hát của O Sen ở bản "fancam" không được tròn trịa, mượt mà và nhiều nội lực như phiên bản lên sóng.

photo-6-16672936146321008515484.jpeg

O Sen bị một khán giả cố tình ghi hình lại và phát tán clip diễn ở trường quay.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến bênh vực O Sen, đa số đều nhận định giọng hát của "nàng sen" vẫn trong trẻo, cuốn hút như bản ghi hình chính thức. Ngoài ra, nhiều khán giả tranh luận rằng việc so sánh giọng hát của O Sen trong tập lên sóng với đoạn clip "fancam" là thiếu chuẩn xác. Bởi chất lượng âm thanh sẽ có sự chênh lệch rất lớn đến từ cách thức ghi hình và thiết bị.

Dù được khen ngợi rất nhiều về giọng hát cũng như cách xử lý bài hát chuyên nghiệp và điêu luyện nhưng O Sen lại là nhân vật mascot duy nhất trong top 4 sở hữu 1 tuần chiến thắng duy nhất. Nhưng "nàng sen" lại có đến 2 tuần lọt nguy hiểm (nhiều nhất trong top 4 của chương trình).

photo-4-16672936086321537546862.jpeg

O Sen - O Súng

Lần đầu kết hợp tại Bán kết, O Sen - O Súng đã mang luôn hit của Noo Phước Thịnh là Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi kết hợp cùng Trót Yêu của Trung Quân Idol lên sân khấu tranh tài. Màn trình diễn cực đồng điệu khiến ai cũng phải rung động nhưng O Sen lại rơi vào vòng nguy hiểm và có nguy cơ ra về.

Và kết quả chung cuộc vòng Bán kết khiến nhiều người vô cùng bất ngờ khi đồng vị trí thứ 3 là O Sen - O Súng và Tí Nâu - Tí Bros với 15,53%. Sau khi hỏi ý ban nhạc, khán giả và hội đồng cố vấn thì chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ đã quyết định để 4 chiến binh cùng có mặt tại đêm chung kết của chương trình.

photo-2-16672936030611881308844.jpg

Dự báo O Sen sẽ là 1 trong những ứng cử viên "nặng ký" cho ngôi vị Quán quân Ca Sĩ Mặt Nạ năm nay.

Nguồn: Ca Sĩ Mặt Nạ

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022