Đoạt giải Quán quân Sao Mai Hải Phòng 2002, Minh Ngọc được đặc cách vào đêm thi cuối cùng vòng loại miền Bắc Sao Mai 2022.

Mặc dù không phải là người có số điểm cao nhất, nhưng phần trình diễn rất ấn tượng của cô với ca khúc Trầu không đã giúp Minh Ngọc ghi tên mình vào Top 6 thí sinh dòng nhạc dân gian tham dự chung kết toàn quốc. 

Đây chính là ca khúc trong phim Thương nhớ ở ai từng gây "bão" mạng khi phim công chiếu năm 2017 qua tiếng hát của Á quân Sao Mai Hồng Duyên. Chính vì sự nổi tiếng của ca khúc mà Minh Ngọc đã phải cân nhắc rất kỹ càng cùng nhạc sĩ phối khí để làm mới bản nhạc này.

3062039766001156483335264272388176644771044n-1663231902046.jpg

Minh Ngọc gây ấn tượng bằng cách hát giản dị, tinh tế (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vì thế, tiết tấu của bài Trầu không được đẩy nhanh hơn và mang đậm hơi thở hiện đại của ngày hôm nay, đặc biệt phần "solo" violin của Trịnh Minh Hiền khiến phần thi của Minh Ngọc càng trở nên sôi động, lôi cuốn, hấp dẫn.

Minh Ngọc chinh phục khán giả bằng lối hát mộc mạc, giản dị nhưng rất tinh tế, văn minh. Cô đặc biệt quan tâm đến phần hòa âm, phối khí nên các bài hát cô trình bày đều được đầu tư rất kỹ càng, luôn mới mẻ, hợp thời.

Hiện Minh Ngọc đang tập trung tại thành phố cảng Hải Phòng để luyện tập cho đêm thi đầu tiên - vòng thi loại trực tiếp nên rất khắc nghiệt. 

Minh Ngọc sinh ra, lớn lên ở vùng đất Thạch Hà (Hà Tĩnh) - mảnh đất kiên cường trong thời kỳ kháng chiến và cũng rất lãng mạn, trữ tình với những cảnh đẹp nên thơ, sự đôn hậu, thân thiện của con người.

3064648558202543927235032931845228302654775n-1663231902045.jpg

Minh Ngọc đang là gương mặt được chú ý khi tham gia Sao Mai 2022 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Minh Ngọc đã lớn lên trong những câu hát ru của bà, của mẹ và những làn điệu dân ca. Vì thế khi lớn lên, tâm hồn Minh Ngọc thấm đẫm hơi thở và hồn cốt âm nhạc dân gian.

Cô hát dân gian một cách rất hồn nhiên, tự tại như chính hơi thở của mình. Đó là lý do Minh Ngọc chọn dòng nhạc dân gian để theo đuổi trên con đường nghệ thuật. Và thành công bước đầu đã đến khi cô được chọn vào vòng chung kết toàn quốc Sao Mai 2022. 

Sao Mai 2022 phong cách âm nhạc dân gian là sự quy tụ của dàn mỹ nhân xinh đẹp, tài năng. Cả 6 thí sinh đều là nữ và đều cùng một "màu" âm nhạc dân gian "thuần".

Trong số này, Nguyễn Thị Hiếu là người có khả năng phá cách với dân gian đương đại hơn cả, và hi vọng cô sẽ bứt phá ở thể loại này.

Còn lại 5 cô gái Minh Ngọc, Thu An, Phương Nga, Thùy Dương, Mai Thu Hương đều có giọng hát ngọt và phong cách nhẹ nhàng, dịu dàng, rất hợp với những bài hát mang âm hưởng dân gian các vùng miền.

30686300455396447427809192881861227806205088n-1663231902066.jpg

Không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát, Minh Ngọc còn sở hữu ngoại hình sáng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022