Đặc xá lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9

tin-pho-thu-tuong-17561320068131230054054.jpg

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Theo VTC News, chiều 25/8, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá, chủ trì cuộc họp xét duyệt hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá năm 2025 (đợt 2).

Thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025 (đợt 2) nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9 và Hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá, trong thời gian qua, các tổ thẩm định liên ngành của Hội đồng Tư vấn đặc xá và các đơn vị liên quan đã thẩm định trên 10.000 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá của các trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh và các trại giam do Bộ Quốc phòng quản lý.

Sau cuộc họp hôm nay, Hội đồng Tư vấn đặc xá sẽ tổng hợp, trình Chủ tịch nước danh sách phạm nhân đủ điều kiện đặc xá để xem xét, quyết định. Theo hồ sơ được xem xét xét duyệt, dự kiến đây sẽ là đợt có số người được đặc xá lớn nhất từ trước tới nay.

Theo Phó Thủ tướng, yêu cầu đặt ra về đặc xá là phải tạo ra được khí thế, khẳng định và thể hiện được truyền thống nhân đạo của dân tộc, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người bị kết án phạt tù, rất nhân văn nhưng cũng phải rất chính xác.

Ô tô dừng giữa chốt bảo vệ hợp luyện cầu cứu, đại úy CSGT hành động "sinh tử"

tin-canh-sat-giao-thong-17561319422341653955463.jpg

Đại úy Nguyễn Tiến Cảnh cùng đồng đội tìm cách hỗ trợ cháu bé đi cấp cứu. Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ trên VietnamNet, Đại úy Nguyễn Tiến Cảnh (cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6 - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết: "Khoảng 21h15 ngày 24/8, tôi đang làm nhiệm vụ phân luồng và bảo vệ cho buổi tổng duyệt lần 2 của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 thì bất ngờ có một xe taxi dừng lại, tài xế hốt hoảng hỏi địa chỉ bệnh viện gần nhất".

Khi thấy vẻ mặt hốt hoảng của những người trên xe taxi, Đại úy Cảnh không còn thời gian để hỏi cụ thể, chỉ kịp biết xe đang chở một cháu nhỏ bị sặc sữa, đang nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi nhận được sự đồng ý từ chỉ huy đội, Đại úy Cảnh đã dừng một ô tô đang lưu thông trên đường và đề nghị đưa em bé đi cấp cứu. Đồng thời, chiến sĩ CSGT nhanh chóng dùng mô tô chuyên dụng để dẫn đường.

"Sau khi đưa cháu bé đến bệnh viện, tôi vội quay lại chốt để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nên không kịp hỏi tên cháu. Đến trưa ngày 25/8, tôi cũng tranh thủ quay vào bệnh viện để thăm cháu thì được biết sức khỏe của bé đã ổn định", Đại úy Nguyễn Tiến Cảnh kể lại.

Xử phạt người chạy xe ba gác "cõng" xác ô tô cũ

tin-nguoi-cho-xe-17561321433411825799410.png

Ông L.C.T tại cơ quan công an.

Theo NLĐO, đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) cho biết, Đội CSGT Bình Triệu đã phối hợp với Công an phường Thới An lập biên bản xử phạt ông L.C.T (40 tuổi, ngụ phường An Phú Đông) 10 triệu đồng do đã chạy xe ba gác "cõng" xác ô tô cũ.

Đại diện PC08 nhấn mạnh người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, tuyệt đối không sử dụng phương tiện chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, quá tải.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 21/8, ông T chạy xe ba bánh mang biển số 53P5-14XX, chở theo phía sau 1 ô tô cũ (chỉ còn vỏ xe, không có nội thất và máy móc) vừa mua của một hộ dân để đưa về cơ sở kinh doanh phế liệu.

Do ô tô có kích thước lớn, chiếm gần hết phần đường nên đã gây cản trở giao thông.

Tại cơ quan công an, ông T đã thừa nhận hành vi vi phạm. Đội CSGT Bình Triệu lập biên bản xử phạt ông T về các hành vi: chở hàng vượt quá khổ giới hạn cho phép; điều khiển xe mô tô ba bánh không có giấy phép lái xe; điều khiển xe không có giấy chứng nhận đăng ký. Tổng mức phạt là 10 triệu đồng, đồng thời lập biên bản tạm giữ phương tiện theo quy định.

Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu thành công ngư dân bị đột quỵ trên biển

tin-cap-cuu-ngu-dan-dot-quy-17561321712261813811210.jpg

Bác sỹ Bệnh xá đảo Trường Sa thăm khám cho bệnh nhân. Nguồn: Báo Khánh Hòa

Vietnam+ đưa tin, ngày 25/8, trong quá trình khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa, ông Nguyễn Văn Lai (SN 1969, quê quán xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, thuyền viên tàu cá QNg 90640 TS) bất ngờ xuất hiện triệu chứng mệt, tê bì và yếu nửa người bên phải, khó nói, đau đầu.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, bệnh nhân được tàu cá đưa đến Bệnh xá đảo Trường Sa, thuộc Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cấp cứu trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được nhưng liệt nửa người phải, nói ngọng, méo miệng, huyết áp cao 161/90 mmHg.

Qua thăm khám và chẩn đoán, các bác sỹ xác định bệnh nhân bị đột quỵ não, liệt nửa người phải do nhồi máu não giờ thứ 11, cần theo dõi chặt chẽ, phân biệt với xuất huyết não.

Các y, bác sỹ trên đảo đã nhanh chóng tiến hành truyền dịch, bảo vệ tế bào não, chống phù não, kiểm soát huyết áp; thực hiện các biện pháp như: đo điện tâm đồ, chụp X-quang và các xét nghiệm khác, đồng thời hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175 Thành phố Hồ Chí Minh để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.

Theo đánh giá ban đầu, tình trạng thương tổn của bệnh nhân nặng, có nguy cơ đột quỵ tiến triển và phù não. Hiện, quân y đảo Trường Sa tiếp tục theo dõi sát sao các biểu hiện về tri giác, dấu hiệu sinh tồn, tình trạng huyết động của bệnh nhân để kịp thời báo cáo về tuyến trên, có hướng xử trí phù hợp.

Hơn 5 điểm/môn cũng đỗ vào loạt trường đại học top đầu

tin-dai-hoc-1756132334790782036921.jpg

Tại các trường đại học top đầu như: Y Hà Nội, Y Dược TP.HCM, Đại học Ngoại ngữ, một số ngành lấy điểm chuẩn từ 15-17. Ảnh minh họa: TL

Theo VTC News, tại các trường đại học top đầu như: Y Hà Nội, Y Dược TP.HCM, Đại học Ngoại ngữ, một số ngành lấy điểm chuẩn từ 15-17, tức chỉ cần đạt hơn 5 điểm/môn đã trúng tuyển.

Trường Đại học Y Hà Nội lấy điểm chuẩn ngành Y học dự phòng, Công tác xã hội, Điều dưỡng phân hiệu Thanh Hóa ở mức 17 điểm. Với mức điểm chuẩn này, thí sinh chỉ cần đạt hơn 5,6 điểm/môn đã có thể trúng tuyển.

Trường Đại học Y Dược TP.HCM lấy điểm chuẩn 17 ở ngành Y tế công cộng và Công tác xã hội. Năm nay, một số ngành đào tạo của trường có điểm chuẩn giảm từ hơn 3 đến gần 5 điểm, gồm: Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Điều dưỡng. Trong đó, ngành Dinh dưỡng giảm mạnh nhất, từ 24,1 điểm xuống còn 19,25 điểm, giảm gần 5 điểm.

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, ngành Kinh tế - Tài chính của trường lấy điểm chuẩn 15,6, tức thí sinh chỉ cần đạt 5,2 điểm/môn đã có thể trúng tuyển.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM, ngành Khoa học môi trường chương trình tăng cường tiếng Anh ở trường này có điểm chuẩn chỉ 17 điểm, xét theo tổ hợp D07 và 17,6 điểm tổ hợp B00. Như vậy, để trúng tuyển vào ngành này của trường, thí sinh chỉ cần đạt chưa đến 5,7 điểm/môn.

Trường Đại học Công thương TP.HCM, thí sinh chỉ cần đạt 17 điểm có thể trúng tuyển vào các ngành: Công nghệ vật liệu; Công nghệ chế biến thuỷ sản; Công nghệ dệt, may; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường. Đặc biệt ngành Quản trị kinh doanh (chương trình liên kết với Đại học của Thái Lan) trường lấy điểm chuẩn 16, tức thí sinh chỉ cần đạt hơn 5,3 điểm/môn có thể trúng tuyển.

Trường Đại học Giao thông Vận tải, nhiều ngành thí sinh chỉ cần đạt hơn 5 điểm/môn đã trúng tuyển như: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý xây dựng Việt - Anh, Quản lý đô thị và công trình.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022