Núi nứt toác nguy hiểm trước bão số 12, sơ tán khẩn cấp 216 người 

VNN đưa tin, chiều 21/10, ông Phạm Văn Rạch - Chủ tịch UBND xã Ba Vinh (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, chính quyền đã phối hợp cùng các đoàn thể và Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức vận động, di dời 61 hộ dân với 216 nhân khẩu sống bên sườn núi Gò Oát, thôn Ba Lang - khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đến nhà văn hóa thôn Nước Sung (cũ) và nhà văn hóa thôn Hóc Đô để đảm bảo an toàn.

di-doi-dan-17610548460691762443267.jpeg

Các hộ dân ở thôn Ba Lang được di dời đến nơi an toàn. Ảnh: N.X

“Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm, nước uống và bố trí lực lượng túc trực 24/24 để kịp thời hỗ trợ người dân trong những ngày tránh trú bão”, ông Rạch nói.

Những vết nứt trên sườn núi Gò Oát được phát hiện cách đây 4 năm và ngày càng có chiều hướng mở rộng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của 61 hộ dân sống cách đó khoảng 1 km.

Qua kiểm tra gần đây, chính quyền xã ghi nhận có những đoạn vết nứt kéo dài hơn 50 mét, rộng gần 1 mét và sâu trên 1 mét, xung quanh xuất hiện nhiều tảng đá lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nếu mưa tiếp diễn.

Theo ông Rạch, mỗi mùa mưa lớn, chính quyền xã đều vận động người dân sơ tán tạm thời để đảm bảo an toàn, song đây chỉ là giải pháp trước mắt. Về lâu dài, địa phương rất mong tỉnh sớm xem xét xây dựng khu tái định cư để ổn định cuộc sống cho các hộ dân vùng nguy hiểm.

Cùng ngày, ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã ký công điện khẩn yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung ứng phó bão số 12 và mưa lớn kéo dài, có nguy cơ gây ngập lụt, sạt lở đất và lũ quét.

Theo công điện, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương chủ động sơ tán dân khỏi vùng ven sông, vùng trũng thấp và các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, trong đó có núi Gò Oát (xã Ba Vinh), thôn Róok Mẹt (xã Đăk Plô) và thôn Trà Linh (xã Tây Trà Bồng).

Thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả lũ ứng phó với mưa lớn

Chiều 21/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công điện gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang về việc mở cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang.

Hồi 13h ngày 21/10, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 119,66m, mực nước hạ lưu 48,37m, lưu lượng về hồ 545 m3 /s, tổng lưu lượng về hạ du 117 m3 /s.

xa-lu-ho-thuy-dien-tuyen-quang-1761036642737156807264-1761038173758-17610381746331402311257.jpeg

Mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào 18h chiều cùng ngày.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào hồi 18h ngày 21/10.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội về việc tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc; rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Ba người bị phạt vì bình luận vu khống lực lượng công an 

Công an TP Đà Nẵng đã xử phạt 3 cá nhân vì bình luận thông tin sai sự thật, vu khống lực lượng công an trên Facebook.

vu-khong-tren-facebook-17610383505371647030576.jpg

Ảnh minh họa.

Theo Công an TP Đà Nẵng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Đà Nẵng) vừa lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ba cá nhân về hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự và uy tín của cá nhân, tổ chức.

Các đối tượng bị xử phạt gồm: Q. (SN 1995, trú tại tổ 9, phường Hải Vân), T. (SN 1986, trú tại tổ 127, phường Hòa Khánh) và H. (SN 1992, trú tại tổ 85, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng).

Theo cơ quan chức năng, đầu tháng 10/2025, các cá nhân trên đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận thông tin sai sự thật, mang tính vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của lãnh đạo và lực lượng công an nhân dân trên mạng xã hội.

Hành vi của các đối tượng được xác định vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với mỗi cá nhân số tiền 5,5 triệu đồng. 

6 trường hợp sẽ bị thu hồi, huỷ bỏ văn bằng, chứng chỉ 

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân để lấy ý kiến rộng rãi đến hết ngày 25/10. Trong đó, các quy định về việc thu hồi, hủy bỏ văn bằng được siết chặt nhằm bảo đảm tính nghiêm minh và quản lý bằng cấp hiệu quả hơn.

van-bang-chung-chi-1761038634339692692764.jpg

Nội dung dự thảo Thông tư này được Bộ GD&ĐT công bố nhằm thay thế các quy định hiện hành, tạo cơ sở pháp lý thống nhất và phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số.

Theo Điều 16 của dự thảo, văn bằng, chứng chỉ (VBCC) sẽ bị thu hồi, hủy bỏ trong sáu trường hợp cụ thể. Các trường hợp này bao gồm: có hành vi gian lận trong tuyển sinh, học tập, thi cử, bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án hoặc gian lận trong việc làm hồ sơ để được cấp VBCC; VBCC được cấp cho người không đủ điều kiện theo quy định; do người không có thẩm quyền cấp; bị tẩy xóa, sửa chữa; để cho người khác sử dụng; và do lỗi của cơ quan cấp VBCC.

Dự thảo quy định rõ, cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ hoặc cơ quan đang quản lý sổ gốc có thẩm quyền và trách nhiệm ra quyết định thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ.

Người có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ sẽ ban hành quyết định này, đồng thời cơ quan quản lý có trách nhiệm cập nhật tình trạng bị thu hồi, hủy bỏ trên cơ sở dữ liệu văn bằng, chứng chỉ của quốc gia.

Quyết định thu hồi, hủy bỏ VBCC phải bao gồm các nội dung chính như họ, tên, ngày tháng năm sinh của người có văn bằng, tên, số hiệu, ngày tháng năm cấp của văn bằng, lý do thu hồi, hiệu lực thi hành và thông tin hướng dẫn tra cứu về VBCC đã được thu hồi.

Để đảm bảo tính công khai, minh bạch, quyết định thu hồi, hủy bỏ VBCC phải được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, quyết định này cũng sẽ được gửi đến người bị thu hồi, cơ quan kiểm tra phát hiện sai phạm (nếu có), cơ quan nơi người bị thu hồi đang công tác (nếu có) và các cơ quan, tổ chức có liên quan để phối hợp quản lý.

Quy định chặt chẽ về việc thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ trong dự thảo Thông tư mới được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo nhắm đến những người thích đọc trộm tin nhắn của chồng 

ĐS&PL đưa tin, ngày 21/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Tiktok... xuất hiện nhiều bài đăng quảng cáo các ứng dụng có tên gọi như “Phần mềm quản lý gia đình”, “App định vị người thân”, “Ứng dụng đọc tin nhắn của chồng/vợ”, “Theo dõi người yêu”,... kèm theo hình ảnh, video minh họa hấp dẫn, hứa hẹn giúp người dùng định vị, giám sát, đọc trộm tin nhắn, cuộc gọi của người khác.

166-1761020190310-17610201909281753220991-1761031762367-17610317626521720918161-1761038812679-17610388136531146020964.png

Các đối tượng quảng cáo ứng dụng với nội dung khơi gợi sự tò mò, đánh vào tâm lý muốn kiểm soát bạn bè, người thân... lừa người dùng tải về, nhưng thực chất đây là các ứng dụng gián điệp hoặc phần mềm chứa mã độc.

Khi cài đặt các ứng dụng này, người dùng có thể bị thu thập thông tin cá nhân, danh bạ, tin nhắn, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng; theo dõi vị trí, nghe lén, quay lén hoặc chiếm quyền điều khiển thiết bị. Từ đó, các đối tượng lợi dụng dữ liệu thu được để tống tiền, lừa đảo hoặc phát tán thông tin nhạy cảm của nạn nhân.

Ngoài ra, hành vi sử dụng, phát tán hoặc kinh doanh phần mềm theo dõi, nghe lén, xâm nhập trái phép vào thiết bị của người khác là vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hình sự về các tội danh như “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” theo Điều 289 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân:

- Tuyệt đối không tải hoặc cài đặt các phần mềm, ứng dụng không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những ứng dụng được quảng cáo có khả năng “đọc trộm tin nhắn”, “định vị người thân”, “theo dõi người khác”.

- Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ứng dụng, website hoặc đường link lạ nào.

- Thường xuyên cập nhật phần mềm bảo mật trên điện thoại, máy tính và chỉ cài đặt ứng dụng qua các kho chính thống như Google Play hoặc App Store.

- Khi phát hiện các trang, tài khoản mạng xã hội quảng cáo ứng dụng có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022