Miền Bắc lại sắp có đợt mưa lớn

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 19/8, một rãnh áp thấp mới hình thành, thời tiết miền Bắc có mưa trở lại và kéo dài đến khoảng 22/8, có nơi được dự báo mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

a1-1723982242174968692865.jpg

Thời tiết Hà Nội dự báo có đợt mưa lớn từ 19-22/8. Ảnh minh họa

Mực nước hạ lưu các sông khu vực đồng bằng Bắc Bộ có xu thế biến đổi chậm. Trên các sông suối nhỏ thượng lưu khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ từ ngày 19 - 22/8, biên độ lũ trên các sông từ 1 - 3m.

Riêng khu vực ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Bình Định - Ninh Thuận, khu vực Bắc và giữa Biển Đông độ cao sóng dao động từ 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ.

Cơ quan khí tượng nhận định trong tuần tới ít khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông.

Tại Hà Nội, từ 19 - 23/8 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Trung Bộ từ 19 - 23/8, tiếp tục duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ ngày 19 - 23/8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, cục bộ có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối ngày 20 - 21/8, hai khu vực kể trên có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Mực nước các sông khu vực Tây Nguyên có dao động. Mực nước các sông Nam Bộ dao động theo thủy triều.

Lý do hơn 9,7 điểm mỗi môn vẫn có thể trượt trường Sư phạm

Sau khi Trường ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024, nhiều người bất ngờ bởi sự quan tâm của thí sinh đối với ngành sư phạm khi điểm chuẩn các ngành học của trường đều tăng. Có 3 ngành học điểm chuẩn trên 29, gồm: Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Địa lý.

Trong đó, Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử đạt mức 29,3; cao hơn mức điểm chuẩn cao nhất của năm ngoái 0,88 điểm (ngành Sư phạm Lịch sử - 28,42 điểm).

Với những ngành học này, tính bình quân, mỗi môn đạt 9,7 điểm, thí sinh vẫn trượt, nếu không có điểm cộng ưu tiên hay khuyến khích.

Với ngành Sư phạm Ngữ văn, điểm chuẩn năm nay tăng so với năm ngoái lần lượt 2,9 và 1,47 điểm theo từng tổ hợp.

Với ngành Sư phạm Lịch sử, điểm chuẩn năm nay tăng so với năm ngoái lần lượt 1,54 và 0,88 điểm theo từng tổ hợp.

a2-1723982242208983556723.jpg

Ảnh minh họa: Thanh Hùng.

Chia sẻ trên VietNamNet, một cán bộ của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho rằng, năm nay, điểm chuẩn các ngành học của trường xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT cao do trường tuyển sinh bằng nhiều phương thức ngoài phương thức này.

"Một phần có thể cũng do đề thi, mặt bằng chung phổ điểm tăng, dẫn đến điểm chuẩn các trường đều tăng", vị này nói.

Trước đó, dự báo điểm chuẩn năm 2024 tăng cũng được TS Trần Bá Trình, Trưởng Phòng Đào tạo của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội chia sẻ với VietNamNet.

Theo ông Trình, điểm chuẩn của một ngành học phụ thuộc ít nhất vào 3 yếu tố: Điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh; Chỉ tiêu của từng ngành (chỉ tiêu của ngành học thông thường tỷ lệ nghịch với điểm chuẩn); Sức hút của ngành/trường thể hiện qua số đăng ký xét tuyển.

Qua phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 do Bộ GD-ĐT công bố, hầu hết các môn, các tổ hợp xét tuyển theo các khối đều cao hơn so với năm ngoái.

Trong khi đó, với các ngành đào tạo giáo viên, chỉ tiêu một số ngành của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội được Bộ GD-ĐT cấp năm nay giảm như Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học.

Mỗi ngành này giảm khoảng một nửa số chỉ tiêu so với năm ngoái, do đây từng là những môn học bắt buộc ở THCS và THPT, giờ trở thành nhóm môn tự chọn, dẫn đến nhu cầu giáo viên không cao bằng.

Bên trong căn hộ dát vàng 24K tiền tỉ ở TP HCM

a3-1723982242240683122127.jpg

Tường được dát vàng 24K

Thời gian gần đây, giới địa ốc TP HCM xôn xao về một căn hộ ở quận Tân Phú được chủ nhà dát vàng toàn bộ, với nhiều chi tiết lấp lánh trị giá hàng tỉ đồng.

Chia sẻ trên Người lao động, ông Nguyễn Đắc Anh Quân, đại diện đơn vị thi công nội thất căn hộ, cho biết căn hộ có diện tích 155 m2, thuộc chung cư Celadon (quận Tân Phú, TP HCM) và đã hoàn thiện trong năm 2023.

Ông không công bố chi phí dát vàng căn hộ này mà chỉ tiết lộ con số lên tới hàng tỉ đồng. "Chủ sở hữu của căn nhà này làm công việc về làm đẹp và đã tưởng tượng ra không gian này để sống và làm việc" - ông Quân chia sẻ.

Đây không chỉ là một studio riêng hay một phòng trưng bày sản phẩm, không gian này được thiết kế nhằm phù hợp với bữa tiệc tối và buổi giới thiệu sản phẩm tại nhà.

a4-1723982242293223642936.jpg

Gạch kính kết hợp vàng 24K

Theo quan sát, không gian bên trong căn hộ lấp lánh này tạo cảm giác bình yên. Màu sắc chủ đạo là màu kem và cái khó của không gian nội thất ở đây là toàn bộ các đồ vật, vật liệu với chất liệu khác nhau phải được chọn cùng tông, các sắc độ màu sắc phải gần nhau để không gian không bị bất kỳ vật nào nhảy màu khỏi tổng thể chung.

Những chất liệu như da bò Ý, terrazzo, mirrotopping, vàng 24K, gạch kính, đá cubic... được lựa chọn và duyệt màu rất kỹ. "Đây là công đoạn khó khăn và tốn thời gian nhất của đơn vị thiết kế" - đơn vị thi công, trang trí căn hộ cho hay.

Giải cứu hơn 10 người trong ô tô giường nằm lao xuống vực

a5-172398224235537115957.jpg

Hơn 10 người trong xe khách được đưa ra ngoài an toàn. Ảnh: Vietnamnet

Ngày 18/8, xe giường nằm biển số 51B-295.76 chở nhiều hành khách chạy trên quốc lộ 27C, hướng Nha Trang đi Đà Lạt. Khi đến khúc cua trước cầu Đa Sa, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng), ô tô bất ngờ chao đảo sang bên trái đường, tông vào hộ lan rồi lao xuống vực dưới cầu, trước khi dừng lại.

Vị trí này cách mặt đường chừng 5m. Hành khách trên xe hoảng loạn, la hét. Một lúc sau, nhiều người cùng tài xế đập kính cửa sổ phía sau xe, đưa hơn 10 người ra ngoài an toàn.

Sau tai nạn, ô tô khách hư hỏng phần đầu xe. Còn hành khách được đưa tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe để tiếp tục hành trình.

CSGT cùng chính quyền địa phương có mặt tổ chức khám nghiệm, điều cứu hộ đưa xe gặp nạn ra khỏi hiện trường.

Nhiều công trình ở Kon Tum bị hư hại bởi động đất

a6-17239822424021217576470.jpg

Các bản làng của người dân miền núi trong vùng tâm chấn động đất. Ảnh: Thanh Tuấn

Thông tin trên Lao Động cho hay, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum, động đất là thảm họa thiên nhiên rất nguy hiểm, không thể dự báo trước. Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh không có đủ năng lực và các thiết bị, máy móc chuyên dùng để đo đạc, đánh giá xác định chính xác nguyên nhân gây ra động đất.

Thông tin cập nhật từ Viện Vật lý địa cầu cho thấy, từ đầu năm 2024 đến nay, đã xảy ra hơn 230 trận động đất tại huyện Kon Plông. Đặc biệt, vào ngày 28/7/2024 vừa qua, ở Kon Plông đã xảy ra trận có cường độ lớn nhất trong vòng hơn 100 năm nay (5.0 độ richter).

Động đất khiến các công trình xây dựng, trường học có dấu hiệu nứt nẻ lan rộng. Tại điểm Trường Trung học cơ sở và Trạm Y tế xã Đăk Rinh bị rạn nứt các vách ngăn tường.

Tại xã Đăk Nên, điểm Trường Mầm non, Phòng làm việc Công an xã có vết rạn nứt nhỏ ở vách ngăn. Thị trấn Măng Đen có trường Tiểu học Măng Đen nứt nhỏ, Trường Phổ thông dân tộc bán trú, Trung học cơ sở thị trấn (huyện Kon Plông) nứt hai tấm kính cửa phòng học…

Tại Km100 + 070 - Km100 + 108 trên tuyến Quốc lộ 24 có hiện tượng sụt taluy dương đẩy kè rọ đá sát mép đường; tại Km112 + 900 - Km112 + 990 có hiện tượng rạn nứt phần đất taluy âm bên trái tuyến…

Các công trình đập hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn huyện Kon Plông và trên địa bàn toàn tỉnh Kon Tum vẫn bảo đảm an toàn không bị ảnh hưởng do động đất gây ra.

avatar1723977467115-17239774678471253782753.jpgCông an công bố nguyên nhân xe khách lật nghiêng, 18 người nhập viện ở Gia Lai

Nguyên nhân ban đầu xác định, chị Rah Lan H’Yep điều khiển xe máy không giảm tốc độ và không nhường đường khi đi từ đường dân sinh ra đường chính làm xe khách để tránh va chạm đã bị lật nghiêng.

anh-dai-dien-1723953270751929835911-0-17-404-663-crop-17239532757811557266439.pngGiật mình với ngành học có điểm chuẩn tăng hơn 8 điểm so với năm 2023

GĐXH - So với năm 2023, mức điểm chuẩn trường Đại học Văn hóa TP.HCM 2024 tăng đột biến, có những ngành tăng tới 8 điểm.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022