Dự báo thời tiết nhiều ngày tới: Miền Bắc mưa dông, miền Trung nắng nóng diện rộng

nang-nong-17522257001061804946985.jpg

Từ khoảng 15/7, các tỉnh, thành Nghệ An đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo, trong 10 ngày tới, Bắc Bộ và Nam Bộ nhiều ngày xuất hiện mưa dông, trong khi đó nắng nóng diện rộng sẽ quay lại Trung Bộ.

Theo đó, trong 24-48 giờ tới, Quảng Trị đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, tập trung lúc chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Nhận định thời tiết từ đêm 12/7 đến ngày 20/7, cơ quan khí tượng cho biết, từ 13/7, mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng giảm dần. Trong khoảng thời gian từ 13-15/7, vùng núi khu vực này mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ 16/7, mưa rào và dông rải rác có thể xuất hiện trở lại trên diện rộng ở Bắc Bộ, Thanh Hoá, cục bộ mưa to.

Nghệ An đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Từ khoảng 15/7, các tỉnh, thành Nghệ An đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất và đi lại của người dân.

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 7,2% từ 1/1/2026

a2-17522257000231327064587.jpg

Mức tăng 7,2% là phù hợp với bối cảnh phục hồi và phát triển kinh tế hiện nay. Ảnh minh họa

Theo ông Nguyễn Mạnh Khương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia, tất cả thành viên tham dự đều nhất trí với mức điều chỉnh này, thông tin trên Vietnamnet.

Ông Khương nhận định, mức tăng 7,2% là phù hợp với bối cảnh phục hồi và phát triển kinh tế hiện nay, hướng tới nâng cao đời sống người lao động trong thời kỳ chuyển mình mới của đất nước.

Với mức đề xuất này, lương tối thiểu vùng dự kiến được điều chỉnh như sau:

Vùng 1: Từ 4,96 triệu lên 5,31 triệu đồng/tháng; Vùng 2: Từ 4,41 triệu lên 4,73 triệu đồng/tháng;

Vùng 3: Từ 3,86 triệu lên 4,14 triệu đồng/tháng; Vùng 4: Từ 3,45 triệu lên 3,7 triệu đồng/tháng.

Lương tối thiểu theo giờ cũng sẽ được quy đổi tương ứng trên cơ sở mức lương tối thiểu tháng.

Trước đó, tại phiên họp lần thứ nhất vào ngày 26/6, các bên vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về tỷ lệ tăng. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất hai phương án tăng: 9,2% và 8,3%, nhằm đảm bảo đời sống tối thiểu của người lao động. Trong khi đó, đại diện giới sử dụng lao động - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất tăng ở mức 3-5%. Bộ phận kỹ thuật của Hội đồng đưa ra phương án trung dung hơn, từ 6,5-7%.

Sau nhiều vòng thảo luận, các bên đã đạt được đồng thuận về phương án 7,2%. Mức tăng này được đánh giá là tiệm cận kỳ vọng của người lao động, đồng thời tạo dư địa cho doanh nghiệp thích nghi trong năm tới. Hội đồng sẽ trình Chính phủ xem xét, quyết định trong thời gian tới.

Vụ trẻ nghi bị cô giáo bạo hành: Cơ quan chức năng lên tiếng

a3-17522257000361113626435.jpg

Hình ảnh bầm tím trên lưng trẻ nghi do giáo viên bạo hành.

Theo Người lao động, ngày 11/7, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông (Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế) cho biết đã nhận báo cáo nhanh về vụ việc nghi trẻ bị bạo hành xảy ra tại Trường Mầm non Gia Thụy, phường Bồ Đề, TP Hà Nội.

Báo cáo cho biết ngày 8-7, chị H.K.T. (27 tuổi, trú tại phường Bồ Đề) gọi đến Tổng đài quốc gia Bảo vệ trẻ em 111, phản ánh con gái là bé T.K.L. (sinh năm 2021), đang học tại trường này, bị cô giáo đánh đập nghiêm trọng vào ngày 5-7.

Theo lời chị T., cô giáo đã dùng roi đánh, ném bé vào tường, đấm đá và kéo lê bé ra cửa lớp. Ngoài ra, cô còn bị tố nắm chân một bé khác, dốc ngược đầu rồi ném xuống giường.

Gia đình phát hiện sự việc khi thấy nhiều vết bầm tím trên người con lúc tắm. Sau khi yêu cầu xem lại camera, nhà trường chỉ cho xem chứ không cho quay lại video. Cô giáo thừa nhận có phạt vì trẻ không ngủ trưa. Nhà trường mong gia đình bỏ qua nhưng không được chấp nhận.

Gia đình đã đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám. Dù sức khỏe ổn, bé hoảng sợ, không muốn đến trường, phải sang nhà bác ở. Gia đình mong muốn được hỗ trợ bảo vệ quyền lợi của trẻ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Tổng đài 111 đã kết nối với Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội để xác minh và hỗ trợ theo Nghị định 56 của Chính phủ về bảo vệ trẻ em.

Theo xác minh ban đầu, nhà trường đã đình chỉ các cô giáo liên quan. Công an phường Bồ Đề phối hợp cơ quan y tế trưng cầu giám định và phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 để điều tra. Trên người cháu bé có vết bầm tím ở lưng, đang chờ kết quả giám định. Hiện sức khỏe và tâm lý cháu đã ổn định.

Cục Bà mẹ và Trẻ em cùng Tổng đài 111 đã hướng dẫn địa phương tiếp tục theo dõi, hỗ trợ, kết nối can thiệp cho các trường hợp trẻ bị bạo lực, đồng thời tiếp tục giám sát vụ việc để kịp thời xử lý theo quy định.

Các trường hợp bị từ chối cấp đăng ký hộ kinh doanh

Theo Nghị định 168 về đăng ký doanh nghiệp quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã từ chối cấp đăng ký hộ kinh doanh nếu thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

- Hộ kinh doanh đã bị cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra thông báo về hành vi vi phạm thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hoặc đã bị ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

- Hộ kinh doanh đang trong tình trạng pháp lý "Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký".

Cũng theo Nghị định 168/2025/NĐ-CP, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã tiếp tục giải quyết thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh thuộc trường hợp trên khi:

Hộ kinh doanh đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong thông báo về hành vi vi phạm và được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chấp nhận, hoặc đã được khôi phục tình trạng pháp lý sau khi bị ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh để phục vụ việc chấm dứt hoạt động theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của hộ kinh doanh về lý do đăng ký thay đổi và được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chấp nhận.

Hộ kinh doanh không còn trong tình trạng pháp lý "Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký".

Nghị định 168/2025/NĐ-CP nêu rõ, trường hợp tòa án, cơ quan thi hành án, cơ quan điều tra, thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra, điều tra viên yêu cầu bằng văn bản về việc hộ kinh doanh không được thực hiện một hoặc một số thủ tục đăng ký thì hộ kinh doanh không được thực hiện thủ tục đó cho đến khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân nêu trên.

Nữ sinh viên năm 2 tự tử, để lại thư tuyệt mệnh "mong cha mẹ trả nợ 7 triệu đồng"?

a4-1752225700091990978878.jpg

Gia đình tổ chức hậu sự cho nữ sinh viên L.T.T.D.

Ngày 11/7, bà Nguyễn Thị Lưu - Trưởng thôn 1, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk - cho biết ban tự quản thôn đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ lo hậu sự cho L.T.T.D. (21 tuổi, ngụ phường Ea Kao), thông tin trên Người lao động.

Theo bà Lưu, D. là sinh viên năm 2 của 1 trường đại học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ngày 10-7, người thân phát hiện cô tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà.

"Thường ngày, D. sống với bà nội tại thôn 1, phường Ea Kao, còn cha mẹ cô ấy đi làm ăn ở nơi khác" - bà Lưu nói.

Trước đó, chiều 10/7, phát hiện D. tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng ngủ, người thân đã trình báo cơ quan chức năng.

Bước đầu, công an xác định chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm nên bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Theo tìm hiểu, ngày 8/7, D. viết một lá thư tuyệt mệnh với nội dung còn nợ tổng cộng khoảng 7 triệu đồng của một số người và các app cho vay qua mạng.

Trong thư, D. mong muốn cha mẹ thực hiện nguyện vọng cuối cùng của mình là trả hết số nợ trên.

"Con thích làm gốm, thích đi đây đó… nhưng con biết nhà mình không có tiền. Con lại phá tiền của cha mẹ, con sai rồi… Hôm đó con nói dối cha, con còn nợ nhưng con không dám khai. Giờ con không chống chọi nổi với suy nghĩ tiêu cực của con nữa…" - thư tuyệt mệnh của D. viết.

avatar1752067705493-17520677058211216945943-0-11-315-515-crop-17520677536001429265605.jpgGiới khoa học ước tính số người chết vì đợt nắng nóng vừa qua ở châu Âu

Khoảng 2.300 người đã tử vong vì các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng tại 12 thành phố châu Âu trong đợt nắng nóng nghiêm trọng vừa kết thúc tuần trước.

video-chua-dat-ten-duoc-tao-bang-clipchamp-2-1752208176970322702582-0-0-388-621-crop-1752208181917826845999.gifKhoảnh khắc kiện hàng lật nghiêng, đè tử vong người đàn ông ở Phú Thọ

GĐXH - Trong quá trình vận chuyển thiết bị từ xe container xuống đất, 2 người đàn ông không may bị kiện hàng lật nghiêng, đè trúng khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022