Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Hà Nội 'chỉ điểm' gần 10 hướng di chuyển nhằm phân tán lưu lượng, giảm áp lực giao thông 5 cửa ngõ Thủ đôGĐXH - Ngày 15/4, Sở Xây dựng Hà Nội thông tin về phương án tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp nghỉ lễ từ 30/4 đến hết 3/5/2026 nhằm giảm áp lực tại các cửa ngõ ra vào thành phố, bảo đảm an toàn và lưu thông thông suốt.
Tại cuộc họp, ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, công tác quản lý ATTP thời gian qua đã có nhiều chuyển biến rõ rệt.
Cụ thể, toàn thành phố đã giải tỏa 173/231 điểm kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè (đạt 75%); 101 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không bảo đảm vệ sinh đã được xử lý, góp phần kiểm soát tốt hơn nguồn thực phẩm từ khâu đầu vào.
Công tác hậu kiểm cũng được siết chặt, với 927 cơ sở vi phạm bị xử phạt, tổng số tiền hơn 5,9 tỷ đồng. Đặc biệt, lực lượng Công an đã khởi tố 5 vụ án với 10 bị can liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả, tạo sức răn đe mạnh mẽ.
Theo ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, công tác quản lý ATTP thời gian qua đã có nhiều chuyển biến rõ rệt.
Tuy nhiên, để giải quyết căn cơ các "điểm nghẽn" về an toàn thực phẩm, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã đề xuất ứng dụng công nghệ nhằm hiện đại hóa công tác quản lý; triển khai các mô hình như khu giết mổ tập trung, chợ đầu mối ATTP, chợ dân sinh bảo đảm ATTP, bếp ăn tập thể và suất ăn sẵn bảo đảm ATTP; đồng thời vận hành website và hệ thống quản lý ATTP, truy xuất nguồn gốc của Thành phố.
Các mô hình đang được thí điểm đã góp phần kiểm soát tốt hơn một số khâu có nguy cơ cao (giết mổ, chợ, thức ăn đường phố), đồng thời từng bước thiết lập lại trật tự trong kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ.
Bên cạnh đó, các mô hình cũng góp phần tăng tính minh bạch thông tin, hỗ trợ người dân nhận diện và lựa chọn thực phẩm, tạo tiền đề chuyển đổi phương thức quản lý từ bị động sang chủ động, phòng ngừa.
Hà Nội dự kiến lắp đặt 100 camera AI tại các "điểm nóng" về an toàn thực phẩm như khu giết mổ tập trung, chợ đầu mối và các tuyến phố kinh doanh thức ăn đường phố.
Theo đó, trong thời gian tới, Hà Nội dự kiến thí điểm lắp đặt hệ thống 100 camera AI tại các "điểm nóng" như khu giết mổ tập trung, chợ đầu mối và các tuyến phố kinh doanh thức ăn đường phố.
Hệ thống này không chỉ giám sát 24/7 mà còn có khả năng tự động nhận diện các hành vi vi phạm, giúp lực lượng chức năng xử lý chính xác, kịp thời. Đồng thời, Thành phố sẽ đẩy mạnh việc quét mã QR tại các quầy hàng chợ dân sinh và vận hành nhánh số 8 của Tổng đài 1022 để tiếp nhận phản ánh của người dân.
Về quan điểm triển khai, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm bảo đảm công bằng, khách quan.
Quang cảnh cuộc họp UBND thành phố Hà Nội vừa tổ chức cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm đánh giá kết quả khắc phục các "điểm nghẽn" về an toàn thực phẩm (ATTP) và triển khai "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2026, vào chiều 15/4.
Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới cách tiếp cận, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà đề nghị các đơn vị triển khai công tác ATTP theo hướng thân thiện, gần gũi với người dân, tránh hành chính hóa, tạo sự yên tâm cho người tiêu dùng.

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi: Ngoài Công ty Suất ăn Công nghiệp Hà Nội, thêm 3 công ty 'tuồn' lợn bệnh vào 26 trường họcĐỌC NGAY
Trong "Tháng hành động vì ATTP" (diễn ra từ 15/4 đến 15/5), Thành phố sẽ triển khai các mô hình tại 126 xã, phường. Mỗi xã, phường phải lựa chọn ít nhất một mô hình ATTP để thí điểm; đồng thời cập nhật, nhập liệu đầy đủ phục vụ công tác đánh giá. Riêng đối với trường học, yêu cầu triển khai nghiêm túc, thực hiện đúng các bước đã được hướng dẫn.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải chủ động lắp đặt hệ thống camera, kết nối giám sát; sẵn sàng cung cấp đầy đủ hồ sơ khi có đoàn kiểm tra.
Việc minh bạch từ lực lượng được phân công đến kết quả đánh giá phải được thể hiện rõ trên hồ sơ, dữ liệu số. "Mỗi đơn vị phải tự bảo vệ mình bằng sự minh bạch, sẵn sàng giải trình trách nhiệm khi có yêu cầu", đồng chí Vũ Thu Hà nhấn mạnh.
Sau vụ gần 300 tấn lợn nhiễm dịch tả châu Phi vào bếp ăn: Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4GĐXH - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu trước 10/4/2026, các trường học trên địa bàn phải hoàn thiện việc công khai, minh bạch nguồn gốc thực phẩm cho các suất ăn. Thành phố đồng thời nhấn mạnh sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm nghiêm trọng.
Sau vụ gần 300 tấn lợn nhiễm dịch tả châu Phi vào bếp ăn: Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4GĐXH - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu trước 10/4/2026, các trường học trên địa bàn phải hoàn thiện việc công khai, minh bạch nguồn gốc thực phẩm cho các suất ăn. Thành phố đồng thời nhấn mạnh sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm nghiêm trọng.



































