Xác nhận sự việc với PV, đại diện UBND thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải (Thái Bình) cho biết, vào khoảng 2h rạng sáng nay (15/01) trên địa bàn thị trấn xảy ra vụ cháy cửa hàng tạp hoá của hộ dân khiến 1 nữ sinh đang học lớp 9 tử vong.

Theo đó, vào thời gian trên người dân sinh sống tại khu phố Hùng Thắng (thị trấn Tiền Hải) nghe tiếng kêu cứu thất thanh. Thấy vậy, mọi người mở cửa chạy ra ngoài phát hiện cửa hàng tạp hóa bánh kẹo Quy Chít của gia đình ông Phạm Văn Chiêu (45 tuổi) đang bốc cháy kèm theo khói lớn. Ngay lập tức, người dân cấp báo cho chính quyền địa phương và lực lượng PCCC  tỉnh Thái Bình.

chau-16106879402652034615939.jpg

Ảnh minh họa

Cũng theo chính quyền thị trấn Tiền Hải, thời điểm xảy ra vụ cháy, trong cửa hàng bánh kẹo Quy Chít có vợ chồng ông Chiêu và 5 con đang ngủ. Trong đó, vợ chồng ông Chiêu cùng 4 cháu nhỏ ngủ ở tầng 2 được lực lượng chức năng đưa ra kịp thời. Riêng con gái lớn P.T.T.H. (15 tuổi, học sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Công Trứ) ngủ ở tầng 3 bị kẹt lại. 

Khi cháu H. được lực lượng chức năng đưa ra ngoài, nạn nhân hôn mê và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải nhưng đã tử vong. Vụ cháy cũng khiến toàn bộ hàng hóa, tài sản trong nhà bị thiêu rụi và ước tính thiệt hại hàng tỉ đồng.

Được biết, trước khi xảy ra vụ cháy cửa hàng tạp hoá, gia đình ông Chiêu vừa nhập lượng hàng hoá hóa lớn để phục vụ bán Tết Nguyên đán. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đức Tùy

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022