Sau 2 năm ảnh hưởng của dịch COVID-19, phố Hàng Buồm năm nay nhộn nhịp, với rất nhiều các loại bánh kẹo, mứt tết trong và ngoài nước được bày bán.

Nhiều loại bánh kẹo được bày bán dọc phố Hàng Buồm.
Theo ghi nhận của PV, để phục vụ cho nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết Nguyên đán, bên cạnh các loại bánh kẹo "Made in VietNam" thì mặt hàng chủ lực trong năm nay vẫn là các loại bánh kẹo nhập ngoại.

Bánh kẹo bán theo cân là lựa chọn của nhiều bạn trẻ.
Giá các loại bánh kẹo nhận định được giữ nguyên giá so với các năm trước. Các loại bánh kẹo nhập ngoại dao động từ 150 - 650.000 đồng.

Các loại giỏ quà với nhiều mức giá và hình thức bắt mắt.
Một số sản phẩm cao cấp có tăng cũng chỉ dao động từ 2% - 5%. Giá các loại kẹo bán theo cân thường dao động từ 80.000 - 250.000/kg.

Người dân và du khách nước ngoài mua bánh kẹo tại phố Hàng Buồm.
Các loại bánh kẹo có xuất xứ từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu,... là những mặt hàng thu hút nhiều người dân.
Cùng với đó, xu hướng của người tiêu dùng năm nay cũng dần chuyển sang những loại bánh kẹo cao cấp có nguồn gốc từ trong nước với mức giá chỉ bằng 3/4 so với hàng nhập ngoại.

Năm nay do vừa kết thúc dịch COVID-19 cho nên sức mua của người dân dự kiến cao hơn.
Thị trường hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 được dự đoán "khởi sắc" hơn nhiều so với thời điểm cùng kỳ năm trước.

Giá cả của những mặt hàng bánh kẹo ngoại cũng tùy thuộc vào chủng loại, thương hiệu và xuất xứ nguồn gốc.
Theo thông tin từ Bộ Công Thương, người dân có xu hướng tăng chi tiêu cho mua sắm sau đại dịch COVID-19.
Cộng thêm việc Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán gần nhau cũng khiến khâu chuẩn bị hàng hóa, trong đó có các sản phẩm bánh kẹo Tết được các đơn vị gấp rút triển khai.