
GĐXH - Sau vụ việc bé trai rơi xuống trụ bê tông, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành một văn bản được nhiều người quan tâm.
Trao đổi với báo Người lao động, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, 2 ngày qua ông có hay thông tin trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh một bé trai với nét mặt tươi cười được cho là Thái Lý Hạo Nam - bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35m.
Ông Bửu khẳng định, đây là bức ảnh sai sự thật, không phải là bé Hạo Nam. "Chúng tôi đã yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh rà soát. Nếu thông tin trên ảnh hưởng đến gia đình bé Nam thì sẽ có tiếng nói bảo vệ và hướng xử lý", ông Bửu chia sẻ.
Trước đó, trên mạng xã hội, một số tài khoản đăng tải bài viết liên quan đến vụ việc bé Hạo Nam. Kèm theo đường link bài viết có ảnh đại diện là hình một cậu bé đang cười. Những bài viết này nhanh chóng nhận được nhiều bình luận và chia sẻ "chóng mặt", khiến người xem nhầm tưởng cậu bé kia là Hạo Nam.
Tuy nhiên, cậu bé này có tên là Hoài N. (13 tuổi, quê Trà Vinh), hiện đang sống tại TP. HCM.
Sau khi biết được sự thật, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động chia sẻ thông tin sai sự thật để câu like, câu view bất chấp nỗi đau của gia đình bé Hạo Nam. Bên cạnh đó, nhiều người còn mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý nghiêm những tài khoản này.

Hình ảnh giả mạo về bé trai gặp nạn ở Đồng Tháp được lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)
Cũng "ăn theo" vụ tai nạn đau lòng xảy ra với bé Hạo Nam, mới đây một TikToker đã thực hiện video xúi những đứa trẻ chui đầu vào khoảng trống của trụ bê tông để kiểm chứng vụ tai nạn.
Cụ thể, theo Người đưa tin, TikToker này đã sản xuất 2 clip xúi 3 em nhỏ chui thử vào trụ bê tông có đường kính 25cm. Người này hỏi rõ cân nặng của mỗi bé và lần lượt cho các bé chui vào để thử nghiệm xem các bé có thể chui lọt vào hay không.
Trong quá trình các em nhỏ thử chui vào trụ bê tông, có em kêu sợ nhưng TikToker này liên tục dùng những câu mang tính khuyến khích như: "Được hay không thì vẫn phải thử"; "Cho lọt cả tay vào được là sẽ có 2 gói bim bim";...
Người này còn nói làm clip để giải đáp thắc mắc của cư dân mạng rằng, có thể bé trai ở Đồng Tháp rơi vào đường ống loại 35cm chứ không phải 25cm như đã thông tin.
Hai đoạn clip này sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến dư luận "dậy sóng". Cư dân mạng phẫn nộ và cho rằng đây là clip câu view bất chấp.
Nhiều người cho rằng việc làm nội dung câu like, câu view trên một sự việc đau lòng như vậy là điều không thể chấp nhận được. Đặc biệt, hành động xui trẻ em chui đầu vào trong trụ bê tông như vậy sẽ rất nguy hiểm.

Hiện trường vụ bé trai gặp nạn ở Đồng Tháp. (Ảnh: Vietnamnet)
Trước đó, trưa ngày 31/12/2022, em Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng ba người bạn vào công trình cầu Rọc Sen (nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp). Không may, Nam rơi xuống trụ bê tông rỗng bên trong có đường kính 25cm. Trụ bê tông này đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.
Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt cùng phối hợp cứu hộ.
Đến tối ngày 4/1, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin, sau khi trao đổi với cơ quan pháp y và gia đình, đơn vị cứu nạn kết luận bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong.
Hiện tại, công tác cứu hộ vẫn chưa kết thúc. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực thay đổi các phương án để có thể sớm đưa được trụ bê tông lên khỏi mặt đất.

GĐXH - Liên quan đến vụ bé trai gặp nạn ở Đồng Tháp, các chuyên gia trong nước và quốc tế vẫn đang bàn thảo kỹ lưỡng để triển khai các biện pháp tiếp theo.

GĐXH - Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp vừa thông tin, bé trai rơi xuống trụ bê tông tại công trường hôm 31/12/2022 đã tử vong.

GĐXH - Liên quan vụ bé trai 10 tuổi bị kẹt trong trụ bê tông tại công trình ở Đồng Tháp, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực hoàn thành những công đoạn cuối để cứu cháu bé vào sáng nay (4/1).