Ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, tại xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đang về đích đúng tiến độ.

Chủ tịch UBND xã Na Rì Nông Thị Anh Thơ cho biết, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, toàn xã có 146 hộ thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đến nay, 52 căn nhà đã hoàn thành, 90 căn đang trong quá trình thi công và 4 căn còn lại đã tập kết vật liệu, sẵn sàng khởi công trong vài ngày tới. Với tiến độ hiện tại, chắc chắn đến ngày 30/8, toàn bộ việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã sẽ được hoàn thành.

Một trong những hộ được hưởng lợi từ chương trình là gia đình anh Hoàng Bình Quang, tổ dân phố số 9 xã Na Rì. Gia đình anh thuộc diện hộ nghèo, ba thế hệ sống chung trong căn nhà cũ lụp xụp. Năm 2025, gia đình anh Quang được hỗ trợ 60 triệu đồng để xóa nhà tạm. Ngôi nhà mơ ước của anh Quang được hoàn thiện sau hai tháng thi công, mang theo niềm vui và sự an tâm cho cả gia đình.

z6833668116466d6f5290f6a56382976eaa02aab145da5-17532677424071459592179.jpg

Công tác xóa nhà tam, nhà dột nát của tỉnh Thái Nguyên đang được đẩy nhanh tiến độ.

Còn tại xã Phủ Thông, trong đợt này cũng có gần 100 ngôi nhà được xây dựng, sửa chữa từ nguồn vốn của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Theo ông Nguyễn Văn Đồng, thôn Khuổi Khén, xã Phủ Thông bày tỏ, nếu không có sự hỗ trợ này, không biết đến bao giờ gia đình ông mới có thể xây được nhà kiên cố vì gia đình làm nông, thu nhập không được ổn định. Từ khi biết gia đình thuộc vào diện được hỗ trợ tiền xóa nhà tạm, ông cũng đã vay mượn thêm tiền từ người thân và bạn bè để đủ vốn đối ứng, hoàn thiện ngôi nhà.

Bà Triệu Thu Phương, Bí thư xã Phủ Thông, chia sẻ: "Sau khi thành lập xã Phủ Thông mới, số nhà tạm dột nát trên địa bàn xã là 82 nhà, và qua rà soát lại có thêm 8 hộ đề xuất làm nhà ở. Ngay từ đầu tháng 7, Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát của xã đã phân công các thành viên thường xuyên đi đôn đốc kiểm tra; phấn đấu trước ngày 20/8, tất cả các nhà sẽ được khởi công và hoàn thiện.

Còn tại xã Ba Bể, gần 250 ngôi nhà cũng đã được xây dựng, sửa chữa từ nguồn vốn của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

z6833667707146355acc4fdf4ee15c330b69262eb23dcd-1753267742396127069650.jpgz6833668306674c4ec761acee7f944aaba81715b33ed7a-17532677426022064327670.jpg

Tại xã Ba Bể, gần 250 ngôi nhà cũng đã được xây dựng, sửa chữa từ nguồn vốn của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

"Nếu không được hỗ trợ thì phải vài năm nữa mới xây được nhà. Được hỗ trợ nên gia đình sửa được nhà đã hỏng hết rồi" - ông Dương Văn Bội, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên một trong gia đình được hỗ trợ.

Trao đổi với PV, ông Phạm Ngọc Thịnh, Chủ tịch UBND xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên cho hay: "Xã Ba Bể tập trung thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, ủy ban xóa nhà tạm, nhà dột nát. Xã chúng tôi có 252 nhà, hiện tại có 90 nhà đã xong, 25 nhà thực hiện cơ bản, những nhà còn lại là 80 nhà. Chúng tôi thực hiện hỗ trợ người dân triển khai khởi công, giờ đã có gần chục nhà được khởi công. Xã cũng xem xét lập danh sách nhu cầu các nhà gặp khó khăn như không có vốn đối ứng chúng tôi mời ngân hàng chính sách xã hội xem xét các hạn mức cho vay. Hiện xã nỗ lực để thực hiện xóa nhà tạm nhà dột nát đúng lộ trình đưa ra".

Tương tự tại xã Chợ Đồn, công tác xóa nhà, nhà dột nát cũng được triển khai quyết liệt. Ông Triệu Huy Chung - Bí thư Đảng ủy xã Chợ Đồn cho biết, hiện nay trên địa bàn xã đã khởi công hết toàn bộ công trình nhà của 95 hộ. Xã huy động toàn bộ lượng dân quân tự vệ, công an, cán bộ công nhân viên chức cũng nhau. Lộ trình sẽ hoàn thiện sớm nhất.

Theo thống kê tỉnh Thái Nguyên (cũ) đã xóa xong nhà tạm, nhà dột nát cho người dân vào cuối tháng 4/2025, nhưng sau khi hợp nhất với tỉnh Bắc Kạn thì toàn tỉnh còn nhiều nhà nhà tạm chưa được xóa. Cụ thể, có 4.979 hộ thuộc 37 xã, phường phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên trước khi sáp nhập sẽ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025. Trong đó, 4.176 hộ sẽ làm mới nhà và 803 hộ sẽ sửa chữa nhà. Tính đến ngày 8/7, đã có 4.170 hộ khởi công và hoàn thành nhà (2.174 hộ đã hoàn thành, 1.996 hộ đang thực hiện), còn 809 hộ chưa khởi công.

z6820038872301baa41a4b45ff442688c6dbda3efe0d6a-17532677269161203358116.jpgz6820038826515a67ac6995856d9fb623d5f20a39aec56-1-1753267726695173774957.jpgz68200322432655b4f4b4316d6931ae446b5df15fdb245-1753267726406294157802.jpg

Tại xã Chợ Đồn nhiều ngôi nhà đã được khởi công và sắp hoàn thiện.

Theo Bà Hoàng Thu Trang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên thông tin, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đến nay đã đạt 80% tiến độ. Tỉnh Thái Nguyên sẽ tăng cường cả hệ thống chính trị vào cuộc, phấn đấu trong tháng 7 sẽ hoàn thành xong xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng người có công. Trong tháng 8 sẽ hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng còn lại.

Trong quá trình thực hiện, chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn, vướng mắc chủ yếu do địa hình phức tạp, đồi núi cao làm cho việc vận chuyển vật liệu gặp khó khăn, giá tăng cao; nhiều hộ nghèo không có khả năng đối ứng; hỗ trợ của cộng đồng có hạn; quan niệm ngày tốt, tuổi đẹp mới khởi công; một số cấp ủy, chính quyền cơ sở và hộ dân chưa quyết tâm xóa nhà tạm.

Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Thái Nguyên đã nhiều lần tổ chức hội nghị với các sở, ngành chức năng và 37 xã phía Bắc có nhà tạm, nhà dột nát trong tỉnh để bàn giải pháp khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Từ đầu tháng 7 đến nay, tỉnh đã thành lập 16 đoàn công tác trực tiếp về cơ sở để chỉ đạo rà soát, lập danh sách và xây dựng phương án hỗ trợ. Xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ mang lại những ngôi nhà kiên cố mà còn thắp lên niềm tin, hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân nghèo; khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong việc chăm lo, cải thiện đời sống cho đồng bào, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022