Chiều 5/8, một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết cơ quan chức năng tỉnh này đang làm rõ nguyên nhân ông Nguyễn Việt Hùng, Phó chánh văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tử vong.

photo-1-15966272949811261341064.jpg

Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó chánh văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Theo vị lãnh đạo này, hôm nay, ông Hùng cùng đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Buổi trưa, Phó chánh văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo cảm thấy mệt nên về phòng nghỉ. Ông Hùng sau đó được lực lượng y tế đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo ông Phạm Duy Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, cơ quan y tế xác định ông Hùng đột tử do huyết áp cao và nhồi máu cơ tim.

Ông Nguyễn Việt Hùng nguyên là Phó tổng thư ký tòa soạn kiêm Trưởng ban Khoa giáo báo Tiền Phong. Ông Hùng được bổ nhiệm giữ chức Phó chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo hồi tháng 7/2019, phụ trách lĩnh vực truyền thông của bộ.

Theo Zing

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022