Trao đổi với VietNamNet tối nay, Đại tá Nguyễn Ngọc Minh - Trưởng Công an huyện Triệu Phong cho biết, các lực lượng nghiệp vụ thuộc công an huyện đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn khiến 4 học sinh thương vong.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 18h tối ngày 25/2.

photo-1-1614302515207495039663.jpg
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, em Trịnh Đình H. (lớp 7B) cùng 3 bạn học khác cùng trường THCS Triệu Giang (một nữ học sinh học lớp 8B và 2 em học lớp 7A) đi trên 2 xe đạp điện ra khu vực cầu Lai Phước 2 (bắc qua sông Vĩnh Phước) để chơi.

Khi các em vừa đến khu vực giữa cầu, xe ô tô BKS 74A – 059.87 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy ngược chiều bất ngờ mất lái, đâm vào 2 xe đạp điện.

photo-1-1614302517442246499310.jpg
Nhiều người dân theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm em H. dưới sông.

Cú đâm mạnh khiến 2 học sinh đang theo học lớp 7A bị văng xuống nền đường, chấn thương nặng. Trong khi đó, em H. và nữ sinh lớp 8B bị xe ô tô đâm văng xuống sông Vĩnh Phước.

“Sau khi tai nạn xảy ra, 2 người ngồi trên xe ô tô cùng nhảy xuống sông, cứu sống được nữ sinh lớp 8, còn em H. mất tích”, một người dân chứng kiến vụ việc cho biết.

Nhận được tin báo, Công an huyện Triệu Phong điều động lực lượng tổ chức cứu hộ, tìm kiếm nam học sinh mất tích.

Đến khoảng 21h tối, lực lượng chức năng mới tìm thấy em H. trong tình trạng đã tử vong.

photo-2-16143025174451300700070.jpg
Thi thể em H. được tìm thấy sau 3 tiếng xảy ra tai nạn.

Theo Trưởng Công an huyện Triệu Phong, sau vụ tai nạn xảy ra, cả 3 học sinh bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Hiện nữ sinh lớp 8 vẫn còn hôn mê do chấn thương nặng.

“Trước khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế điều khiển xe ô tô nhìn thấy tổ liên ngành làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn trên tuyến QL1A gần đó nên bỏ chạy”, Trưởng công an huyện Triệu Phong thông tin.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Vietnamnet

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022