Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh người phụ nữ "thả rông" vòng 1, tạo dáng ở di tích Chùa Cầu (TP Hội An, Quảng Nam).

photo-1-1613634327725137405280.jpg

Nhiều người dân Hội An lên án hành động ăn mặc lố lăng, chụp ảnh phản cảm ở chốn tôn nghiêm của người phụ nữ này

Theo đó, vào ngày 15/2 (mùng 4 Tết), trang Facebook cá nhân L.L.B.C cập nhật hình ảnh một người phụ nữ ăn mặc phản cảm, tạo dáng cùng một cậu bé ở bên trong và trước di tích Chùa Cầu.

Kèm theo các bức ảnh lố lăng là những dòng trạng thái: "Ai qua phố Hội chùa Cầu/ Để thương để nhớ để sầu cho ai/ Để sầu cho khách vãng lai/ Để thương để nhớ cho ai chịu sầu".

Ngay khi đăng tải, những hình ảnh kệch cỡm trên đã lập tức khiến dư luận phản ứng dữ dội. Bên dưới bài viết, nhiều người để lại bình luận nhằm bày tỏ sự phản đối gay gắt trước hành động của người phụ nữ khi ăn mặc lố lăng ở chốn tôn nghiêm.

Ngoài ra, không ít người lên án việc người này vô tư "thả rông" vòng 1 khi chụp ảnh với một đứa trẻ.

Liên quan đến sự việc này, chiều 18/2, ông Tống Quốc Hưng - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin TP Hội An cho biết, đã giao cho cán bộ phụ trách vào cuộc xác minh, làm rõ.

photo-1-16136343895511898156978-1613634434522373428134.png

Nhiều người cho rằng, việc ăn mặc phản cảm như vậy xuất hiện tại nơi công cộng và đặc biệt là trước mặt con trẻ cũng là điều không thể chấp nhận

Được biết, người phụ nữ trong ảnh là chị L.B.C. (SN 1990, hiện đã có gia đình và đang sống tại TP.HCM). Trước đó người phụ nữ này đã được biết đến sau những bức ảnh diện những chiếc áo mỏng, không mặc áo ngực để lộ rõ vòng 1 đi xuyên Việt cùng với gia đình.

Dù bị dư luận công kích và "ném đá" gắt gao thế nhưng người phụ nữ này vẫn không quan tâm và xem đó là "phong cách sống" riêng của mình.

C. từng chia sẻ rằng: "Chị không quan tâm lắm đến dư luận đa chiều. Tất cả hình ảnh trên Instagram đều do ông xã chụp. Và thường gia đình 3 người chị hay đi cùng nhau vào mỗi cuối tuần".

K.N (th)

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022