Những loại giấy tờ nào thí sinh cần mang khi thi vào lớp 10?
Theo quy định của Bộ GD&ĐT tất cả thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 khi đi thi cần mang theo:
Phiếu báo thi vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026: Thí sinh cần đảm bảo Phiếu báo thi có dán ảnh học sinh và được đóng dấu giáp lai của cơ sở giáo dục (nếu là học sinh đang học tại trường) hoặc phòng giáo dục và đào tạo (đối với thí sinh tự do).
Thẻ căn cước công dân/căn cước: Đây là giấy tờ tùy thân hợp lệ, giúp đối chiếu thông tin của thí sinh.
Trong trường hợp thí sinh bị mất phiếu báo thi, cần thông báo ngay với cán bộ điểm thi và chuẩn bị giấy cam kết theo quy định của trưởng điểm thi. Việc này cần được xử lý sớm để không ảnh hưởng đến quá trình làm thủ tục.
Phiếu báo thi và thẻ căn cước công dân (họ tên, ngày sinh, giới tính, nơi sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực tuyển sinh, ảnh) để đảm bảo không có sai sót. Nếu phát hiện bất kỳ sai sót nào, thí sinh cần báo ngay cho cán bộ làm thủ tục để được điều chỉnh kịp thời.
Như vậy, phiếu báo thi và căn cước công dân là những loại giấy tờ rất quan trọng thí sinh cần phải có khi đi thi vào lớp 10.

GĐXH - Nhiều địa phương trên cả nước đã công bố lịch thi vào lớp 10 công lập. Trong đó, có 4 tỉnh tổ chức xét tuyển lớp 10 đại trà bằng học bạ.

Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 cần mang đầy đủ các giấy tờ theo quy định. Ảnh minh họa: TL
Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ chính thức diễn ra vào các ngày sau:
- Ngày 6/6:
9h: Thí sinh đến phòng thi và làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin đăng ký dự tuyển (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.
- Ngày 7/6:
Sáng: Thi môn Ngữ Văn.
Chiều: Thi môn Ngoại ngữ.
- Ngày 8/6:
Sáng: Thi môn Toán.
- Ngày 9/6:
Thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp chuyên sẽ làm bài thi môn chuyên.
Thí sinh được mang vật dụng gì vào phòng thi tuyển sinh lớp 10 năm 2025?
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2025 - 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày với 3 môn thi gồm: Toán, Ngữ văn (120 phút/môn) và Ngoại ngữ (90 phút).
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 cần ghi nhớ vào phòng thi các vật dụng được phép mang vào, gồm:
- Bút viết;
- Thước kẻ;
- Bút chì;
- Tẩy chì;
- Ê ke;
- Thước vẽ đồ thị;
- Dụng cụ vẽ hình;
- Máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ;
- Atlat địa lý Việt Nam được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 (không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác).
Tuy nhiên, vẫn sẽ có những trường hợp như với thí sinh mang thiết bị bảo vệ sức khỏe vào phòng thi (máy trợ thính, máy trợ tim…), giám thị coi thi cần kiểm ra, rà soát kỹ lưỡng tại buổi thí sinh làm thủ tục dự thi vào báo người có thẩm quyền tiến hành kiểm tra nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi của học sinh.
Thí sinh tuyệt đối không mang tài liệu, vật dụng cấm vào phòng thi: Đây là quy định nghiêm ngặt nhất. Các vật dụng cấm bao gồm điện thoại di động, thiết bị nghe nhìn, tài liệu, vật liệu nổ, vũ khí... Việc mang các vật dụng này vào phòng thi (dù chưa sử dụng) cũng có thể bị đình chỉ thi.

GĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố chi tiết lịch thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2025 – 2026 với 3 môn thi Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán.

GĐXH - Dưới đây là các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý khi tham dự thi vào lớp 10 trường công lập tại Hà Nội.