tin-nang-nong-17487026369761442862357-136-0-1736-2560-crop-17487027997681282558262.jpgTin sáng 1/6: Đón đợt nắng nóng mới, Bắc Bộ và Trung Bộ có biến thành ‘chảo lửa’? Đối tượng cướp ngân hàng ở Quảng Ninh khai gì sau khi có được số tiền lớn?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, trong hai ngày 1-2/6, nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ lan rộng ra toàn vùng, nhiệt độ có nơi trên 39°C; Nguyễn Văn Báo – đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng ở Quảng Ninh khai, sau khi gây ra vụ cướp đã mang tiền đi trả nợ và ăn nhậu với bạn bè.

Mưa to bất thường ngày càng nhiều, dự báo diễn biến mùa mưa ở miền Bắc

mua-lon-tiep-tuc-o-mien-bac-174804162799782884056-1748751712109-1748751712833844902129.jpg

Thời tiết mưa to đến rất to diễn ra ở miền Bắc ngay từ tháng 5. Hình minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn, trong 5 tháng đầu năm, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ - Trung Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến có tổng lượng mưa cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 15 - 30%, có nơi trên 80% (như Bái Thượng - Thanh Hóa 638mm so với trung bình nhiều năm là 416mm).

Về diễn biến mùa mưa năm nay, thông tin trên Lao động, theo ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa mưa ở Bắc Bộ còn kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9. Trong đó, mưa lớn tập trung cho các bạn từ tháng 7, tháng 8, tháng 9.

"Trong giai đoạn cao điểm mưa ở miền Bắc, nguy cơ xảy ra hiện tượng lũ quét, sạt lở đất ở khu vực trung du, vùng núi phía bắc sẽ ở mức cao đến rất cao" - ông Hưởng cho hay.

Theo ông Hưởng, dự báo tổng lượng mưa năm nay ở Bắc Bộ từ tháng 6 đến tháng 10 có xu hướng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Sang tháng 11, tổng lượng mưa có xu hướng thấp hơn so với trung bình nhiều năm.

Ông Hoàng Văn Đại - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đối với khu vực trung du miền núi Việt Nam thì từ năm 2023 đến nay, cơ quan khí tượng cũng đã triển khai hệ thống thông tin cảnh báo theo thời gian thực hiện tượng lũ quét và sạt lở đất.

"Đây là một hệ thống thông tin rất quan trọng và được cập nhật từng giờ, phủ trùm cho tất cả các tỉnh thuộc khu vực trung du và miền núi Việt Nam. Với hệ thống này, chúng tôi đang cảnh báo chi tiết đến cấp xã. Người dân và chính quyền địa phương có thể tham khảo hệ thống chính thống này" - ông Đại nói.

"Cao điểm mưa ở Trung Bộ muộn hơn so với Bắc Bộ, tập trung vào khoảng cuối năm, từ tháng 9 đến tháng 11, có thể sang tháng 12. Chúng tôi đặc biệt lưu ý hiện tượng mưa trong thời gian ngắn với cường suất lớn, trong vòng ba tiếng có thể trên 100mm" - ông Nguyễn Văn Hưởng cho hay.

Trong khi đó, gió mùa tây nam hoạt động và mùa mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ đã bắt đầu. Hai khu vực này mưa tập trung từ tháng 6 đến tháng 8.

Cao điểm mưa lũ sắp tới, ông Hoàng Văn Đại khuyến cáo, người dân cần ghi nhớ ba điều quan trọng.

Thứ nhất, người dân nên nhớ các kênh thông tin chính thống về dự báo, cảnh báo thiên tai như website, Zalo của cơ quan chức năng.

Thứ hai, cần nắm rõ trong khu vực sinh sống của mình có những điểm tránh trú nào an toàn hơn để kịp di chuyển khi cần thiết.

Thứ ba, thiên tai mùa mưa lũ thường đến bất ngờ trong thời gian ngắn, vì vậy cần chuẩn bị sẵn sàng các vật dụng cần thiết như đèn pin, thực phẩm, nước uống, thuốc men.

Bên cạnh đó, cần thực hiện "ba sẵn sàng" là sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng; sẵn sàng hỗ trợ nhau, nhất là các hộ gia đình sống gần nhau; sẵn sàng tuân thủ nghiêm các lệnh, hướng dẫn của lực lượng phòng chống thiên tai địa phương.

Từ 1/7, người chưa đủ 20 năm đóng BHXH có được rút một lần?

bao-hiem-xa-hoi-thach-thao-10-79754-1748735087624866524419.jpg

Ảnh minh họa.

Trên Vietnamnet, bà Nguyễn Thị Tú Quyên (Hà Nội) gửi câu hỏi: Theo Luật BHXH mới có hiệu lực từ ngày 1/7 tới, người lao động chưa đủ 20 năm đóng BHXH có được rút BHXH một lần không? Nếu được, mức hưởng có bao gồm toàn bộ số đã đóng hay chỉ một phần?

Cơ quan BHXH TP Hà Nội trả lời như sau: Theo quy định tại Điều 70 của Luật BHXH năm 2024, người lao động chưa đủ 20 năm đóng BHXH vẫn được nhận BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Người lao động đã đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 15 năm đóng BHXH và có đề nghị rút BHXH một lần.

Trường hợp này, nếu không nhận BHXH một lần, người lao động có thể lựa chọn hưởng trợ cấp hằng tháng từ chính phần đóng BHXH của mình.

Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc giấy phép lao động hết hiệu lực mà không gia hạn được.

Người lao động có thời gian đóng BHXH trước ngày 1/7, sau 12 tháng không còn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, cũng không tham gia BHXH tự nguyện và chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

Các trường hợp đặc biệt khác như: Ra nước ngoài để định cư; Mắc bệnh nặng như ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS...; Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc thuộc diện khuyết tật đặc biệt nặng.

Mức hưởng BHXH một lần được quy định tại khoản 3, Điều 70, được tính theo số năm đã đóng BHXH và mức tiền lương làm căn cứ đóng. Tuy nhiên, không bao gồm phần ngân sách nhà nước hỗ trợ nếu người lao động tham gia BHXH tự nguyện.

Tóm lại, người lao động chưa đủ 20 năm đóng BHXH, nếu sau 12 tháng không tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc hoặc tự nguyện, có thể được rút BHXH một lần, với mức hưởng căn cứ trên thời gian và mức đóng, trừ phần hỗ trợ từ ngân sách nếu có.

'Kết đắng' với tài xế mở cửa ô tô gây tai nạn cho xe ôm công nghệ ở TP.HCM

congnnghe-14123427-1748762703472-17487627037661121918194.png

Tài xế mở cửa ô tô không an toàn nhưng "ăn vạ" yêu cầu xe ôm công nghệ bồi thường 3 triệu đồng và khi CSGT vào cuộc thì tài xế bị phạt nặng. (Ảnh: Cắt từ clip)

Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng CSGT, Công an TP.HCM vừa mời làm việc và tiến hành xử phạt hành chính đối với ông N.M.T. (34 tuổi), là tài xế mở cửa xe gây tai nạn cho xe ôm công nghệ mà clip lan truyền trên mạng xã hội phản ánh.

CSGT đã lập biên bản, xử phạt ông T. 21 triệu đồng và trừ 10/12 điểm trên GPLX vì lỗi vi phạm mở cửa ô tô không an toàn, gây tai nạn cho người đi đường.

Trước đó, ngày 24/5 mạng xã hội lan truyền thông tin kèm theo bài viết về vụ việc thanh niên chạy xe ôm công nghệ tên M.N.K. bị tài xế ô tô "ăn vạ" bắt đền bù 3 triệu đồng vì chính lỗi của tài xế này mở cửa ô tô gây tai nạn.

Clip thể hiện, ô tô đậu gần sát lề đường, tài xế bất ngờ mở cửa xe. Cùng lúc đó, thanh niên xe công nghệ điều khiển xe gắn máy chạy cùng chiều va vào cửa xe té xuống đường.

Đáng nói, sau đó tài xế ô tô đã chửi bới, cho rằng bị trầy xước cửa ô tô nên yêu cầu thanh niên phải bồi thường. Lúc đó, 2 bên thương lượng và thanh niên xe công nghệ đã chuyển 3 triệu đồng vào tài khoản của tài xế ô tô.

Khi nắm bắt thông tin mạng xã hội, Đội CSGT Cát Lái phối hợp cùng Công an phường An Phú vào cuộc xác minh, xử lý.

Cơ quan chức năng xác định, vụ việc xảy ra sáng 23/5 tại đường Lương Định Của, phường An Phú, TP Thủ Đức.

Sau đó, cơ quan chức năng mời 2 người liên quan lên làm việc. Tài xế ô tô N.M.T. đã hoàn trả số tiền 3 triệu đồng lại cho anh N.M.T.

Xác định tài xế ô tô đã vi phạm, thiếu quan sát mà mở cửa xe, gây tai nạn nên áp dụng Nghị định 168, đội CSGT Cát Lái đã xử phạt tài xế N.M.T. mức như trên.

Ngai vua triều Nguyễn bị xâm hại, 2 bảo vệ bị thôi việc

ngai-vang-1-07254814-17241469-11161483-1748773323694-17487733240611009099870.jpg

Phần tựa tay bên trái ngai vua Triều Nguyễn bị Hồ Văn Phương Tâm lẻn vào bẻ gãy và đập gãy thành 3 đoạn. (Ảnh: MXH)

Ngày 1/6, Văn phòng UBND TP Huế cho biết, lãnh đạo thành phố vừa có báo cáo gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên quan vụ bảo vật quốc gia "Ngai vua triều Nguyễn" bị phá hoại hôm 24/5 tại điện Thái Hòa, Đại nội Huế.

Trước đó, lãnh đạo TP Huế cũng nhận được kết quả cuộc họp, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế - đơn vị trực tiếp quản lý bảo vật.

Theo đó, tập thể Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trước lãnh đạo UBND TP Huế. Quản lý Bảo vệ và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế cũng bị phê bình nghiêm khắc.

Kiểm điểm, rút kinh nghiệm Ban lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế gồm các ông Hoàng Việt Trung – Giám đốc, Bí thư Đảng ủy; các phó giám đốc gồm ông Phan Văn Tuấn, ông Nguyễn Phước Hải Trung, ông Lê Công Sơn.

2 nhân viên bảo vệ trực tiếp có mặt tại điện Thái Hòa vào ngày xảy ra vụ việc (24/5) gồm ông Đặng Quang Long và ông Đào Hoàng Vũ bị kỷ luật, cho thôi việc.

Ngoài ra, các cá nhân khác trong tổ bảo vệ phụ trách khu vực điện Thái Hòa, Tạ Hữu Vu và Điện Kiến Trung cũng bị xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách, bao gồm ông Cao Văn Ngọc, Tổ trưởng tổ bảo vệ; ông Lê Thanh Phúc, tổ phó.

Bé trai 8 tuổi bị tai nạn khi chơi ở đài phun nước, Công an Hà Nội ra cảnh báo đặc biệt cho phụ huynh

Thông tin từ Công an TP Hà Nội ngày 1/6 cho biết: Khuya ngày 31/5/2025, công an thành phố vừa giải cứu thành công cháu bé 8 tuổi bị kẹt tay trong đường ống hút nước áp lực cao ở một khu vui chơi.

Cụ thể, vào hồi 18h05 phút cùng ngày, Tổng đài 114 - Trung tâm thông tin Chỉ huy – Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo về việc một cháu bé 8 tuổi trong lúc vui chơi đã bị kẹt tay vào đường ống hút nước áp lực cao tại khu vực đài phun nước thuộc Khu đô thị Masteri, Vinhomes Ocean Park, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện thuộc Tổ địa bàn PCCC&CNCH Gia Lâm, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an thành phố Hà Nội đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Tại hiện trường, cháu bé trong tình trạng hoảng sợ, cánh tay bị mắc kẹt sâu trong đường ống nước, gây sưng tấy và đau đớn. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng trấn an tinh thần cháu, đồng thời phối hợp với người dân và Ban Quản lý tòa nhà để thực hiện các biện pháp cứu hộ đảm bảo an toàn.

Sau khoảng 20 phút triển khai công tác cứu hộ, bằng các dụng cụ chuyên dụng, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã đưa cháu bé thoát nạn an toàn, bàn giao cho người nhà và đưa tới cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe.

Công tác cứu nạn kịp thời, chuyên nghiệp của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhận được sự cảm kích, đánh giá cao từ gia đình cháu bé và cư dân khu vực.

Qua vụ tai nạn trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh, cần thường xuyên giám sát, nhắc nhở trẻ nhỏ trong lúc vui chơi nhằm phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Trường Đại học Luật bỏ xét tuyển tổ hợp C00 trong tuyển sinh năm 2025

Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2025, trong đó bỏ 5 tổ hợp xét tuyển so năm ngoái gồm cả C00 và A00.

Năm 2025, Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 4 ngành/chương trình đào tạo với tổng chỉ tiêu là 1.100.

Năm nay, Trường ĐH Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội sử dụng các phương thức xét tuyển gồm: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL iBT) để xét tuyển; Xét tuyển thẳng/ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT; Xét kết quả thi Đánh giá năng lực do ĐHQGHN tổ chức; Ưu tiên xét tuyển theo quy định cơ chế đặc thù trong tuyển sinh của ĐHQGHN và thông tin tuyển sinh của Trường ĐH Luật; Xét tuyển thí sinh là học sinh các trường dự bị đại học.

Như vậy, so với năm ngoái, năm 2025, nhà trường đã không còn sử dụng phương thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực do ĐHQG-TPHCM tổ chức để xét tuyển.

Với phương thức xét tuyển có sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, trường sử dụng 6 tổ hợp gồm C03 (Toán, Văn, Sử), A07 (Toán, Sử, Địa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D14 (Văn, Sử, Tiếng Anh), D15 (Văn, Địa, Anh).

Như vậy, so với năm ngoái, trường bỏ 5 tổ hợp, trong đó có C00 (Văn, Sử, Địa), A00 (Toán, Lý, Hóa), D03 (Toán, Văn, Tiếng Pháp). Chỉ hai tổ hợp đã được dùng từ năm ngoái là A01 và D01.

Theo nhà trường, việc lựa chọn các tổ hợp xét tuyển được trường xem xét, cân nhắc để tạo cơ hội cho thí sinh ở những vùng miền khác nhau, cũng như tạo điều kiện cho thí sinh lựa chọn môn thi tốt nghiệp, môn đăng ký xét tuyển vào đại học phù hợp.

Ở phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT, đối với tổ hợp xét tuyển có môn ngoại ngữ, Trường ĐH Luật chỉ sử dụng kết quả điểm thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ theo quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT; không sử dụng điểm thi được bảo lưu từ kỳ thi THPT những năm trước để tuyển sinh, không cộng điểm ưu tiên cho thí sinh có chứng chỉ nghề.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022