Ngày 12/6, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khiến 2 tài xế tử vong.
Bước đầu cơ quan chức năng xác định, tài xế ô tô đầu kéo BKS 29H-706.84, kéo theo rơ moóc 29R-026.94 không chú ý quan sát dẫn đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Theo đó, khoảng 9h cùng ngày, tại Km 19+ 200, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuộc địa phận xã Việt Yên, Yên Mỹ, Hưng Yên, ô tô khách BKS 29B-057.43 bị sự cố không di chuyển được nên dừng xe tại làn đường thứ 3 bên phải (sát với làn khẩn cấp).

Hiện trường vụ tai nạn.
Đơn vị tuần đường thuộc Công ty BOT tuyến Hà Nội - Hải Phòng bố trí xe kiểm tra giao thông tham gia hỗ trợ, dừng sau xe khách và đặt biển cảnh báo nguy hiểm, hạn chế một làn xe chạy và đặt biển hướng di chuyển sang trái. Sau đó, đơn vị điều xe tải cẩu 29H-201.68 cứu hộ ô tô khách BKS 29B-057.43.
Đến 10h5, xe đầu kéo đâm vào 3 xe trên. Vụ tai nạn liên hoàn khiến tài xế xe tải cẩu và lái xe đầu kéo tử vong tại hiện trường, 3 ô tô bị hư hỏng.
Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT (Đội 2, Cục CSGT) có mặt ngay tại hiện trường, phân làn điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông, liên hệ và phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đến hiện trường tiếp tục điều tra giải quyết.
Cục CSGT khuyến cáo, quá trình tham gia giao thông trên đường cao tốc lái xe cần tập trung quan sát, quan sát biển báo, vạch kẻ đường và tín hiệu cảnh báo sớm, luôn giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước; không dừng, đỗ xe trái phép; luôn chú ý xe nhập làn từ làn tăng tốc và tuyệt đối không đi lùi, quay đầu xe trên cao tốc.