Ngày 22/8, TAND huyện Củ Chi, TPHCM đã nhận đơn kháng cáo của ông Nguyễn Minh Phúc (tự xưng “sư thầy Thích Tâm Phúc”).

Cụ thể, bị cáo Phúc kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt sau khi bị tuyên án 8 năm tù về hai tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Phía người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và bị hại không có đơn kháng cáo.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm hôm 6/8, HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo Phúc ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, gây hoang mang dư luận, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, cần có mức án nghiêm nhằm răn đe.

phuc3-817-1724311900770-17243119011031072779119.jpg

Bị cáo Phúc tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Q.T

“Bị cáo Phúc biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích có tiền tiêu xài cá nhân, đã đưa ra thông tin gian dối để thực hiện hành vi phạm tội, chiếm đoạt tài sản của bà T.”, HĐXX nhận định.

Theo HĐXX, bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Về tình tiết giảm nhẹ, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và gia đình đã khắc phục toàn bộ thiệt hại nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Đối với các giấy tờ bị cáo thuê người làm giả, HĐXX tuyên tiếp tục lưu hồ sơ vụ án.

Nội dung bản án sơ thẩm thể hiện, năm 2021, bà T. (ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) mua một thửa đất có diện tích hơn 420m2 tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi của vợ chồng ông N.V.T., nhưng chưa được làm thủ tục tách thửa.

Ngày 7/10/2022, thông qua L.V.V. (33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi), bà Thu quen biết Phúc và nhờ ông này làm thủ tục tách thửa đất nói trên, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng. Phúc đồng ý, thỏa thuận, đưa ra mức chi phí là 135 triệu đồng, nhận trước 70 triệu. Tuy nhiên, ông này đã lên mạng xã hội thuê làm 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, đưa một tờ cho bà T. để làm tin rồi yêu cầu đưa nốt phần tiền còn lại.

Sau khi hành vi bị lộ, Phúc trốn sang Thái Lan, lúc trở về nước thì bị cảnh sát triệu tập. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phúc, công an thu giữ 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (1 giấy chứng nhận gốc và 9 giấy chứng nhận được giám định là giả). Phúc còn giao nộp thêm 1 giấy chứng nhận tăng ni, thể danh Thích Tâm Phúc; 1 bằng thạc sĩ Luật kinh tế, 1 bằng tiến sĩ ngành Luật tôn giáo... Theo giám định, các giấy chứng nhận này đều là giả.

avatar1722993449751-17229934503641661637247.jpgClip: Tuyên án người tự xưng "đại đức Thích Tâm Phúc”

TAND huyện Củ Chi nhận định bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội nhưng vẫn muốn chiếm đoạt tài sản của người khác.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022