chuahuongvlzing-1672371586332-16723715865282128841143.jpg

Người dân đổ về chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) để vãn cảnh trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Ảnh:

Theo đó, lễ hội chùa Hương năm tới kéo dài trong 3 tháng (23/1-23/4/2023) với chủ đề an toàn, văn minh, thân thiện.

Dự kiến, vé vào cửa tham quan chùa Hương có kèm bảo hiểm là 80.000 đồng/người lớn và 40.000 đồng/trẻ em. Trong khi đó, giá dịch vụ xuống đò hai chiều đi tuyến Hương Tích là 50.000 đồng/người, tuyến Long Vân - Tuyết Sơn là 35.000 đồng/người.

Ngoài ra, đơn vị liên quan được yêu cầu đổi mới việc bán vé từ truyền thống sang hệ thống bán vé điện tử.

Như vậy, sau 3 năm phải hoãn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ hội chùa Hương được chính thức mở lại với đầy đủ các hoạt động.

Trước đó vào Tết Nguyên đán 2022, chùa Hương cũng mở cửa để du khách đến vãn cảnh nhưng không tổ chức phần khai hội.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022