GĐXH - Ngày 20/2, sương mù bao phủ nhiều khu vực ở Hà Nội với mức độ dày đặc. Nhiều người liên tưởng hình ảnh Thủ đô giống như ở vùng cao Tây Bắc. Tuy nhiên, kèm theo làn sương mù là bụi mịn PM2.5, khiến tình trạng ô nhiễm không khí trở nên nghiêm trọng.
Cụ thể, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội giao UBND huyện Gia Lâm chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; đồng thời xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố, nếu để xảy ra sai phạm.
Trước đó, ngày 18/2, thông tin báo chí phản ánh tại dọc bờ sông Đuống, đoạn qua xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội), có 3 bãi trung chuyển, khai thác đất, cát trái phép, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân địa phương.
Được biết, đây là các bãi cát Giang Linh, Khổng Trường Giang và Tất Thắng.
UBND Thành phố Hà Nội vừa có văn bản về việc kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh về các bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng trái phép tại huyện Gia Lâm.
Theo đó, hàng chục hộ dân tại xã Trung Màu (nay là xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm) đã phản ánh bức xúc trước tình trạng khai thác cát, xúc đất làm sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến cây trồng của người dân.
Sau chỉ đạo 'nóng' của Hà Nội về tái khởi động dự án Vành đai 2.5, giá nhà đất quận Hoàng Mai lại chênh khá xa giá quy địnhĐỌC NGAY
Được biết, các bãi này đều đã bị cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt, yêu cầu đình chỉ nhưng đến nay vẫn hoạt động bất chấp quy định.
Đặc biệt, bãi trung chuyển rộng hơn 10.000m2 có tên Giang Linh do Công ty TNHH Giang Linh quản lý nằm ngay sát ruộng và hoa màu của người dân. Bãi tập kết vật liệu trái phép, xúc đất, cát gây sạt lở bờ sông.
Ngoài ra, việc vận chuyển than, đất, cát ngày đêm khiến cho nhiều tuyến đường bị xuống cấp nghiêm trọng.
Có thời điểm, công nhân bãi cát này tổ chức đổ cát lên cả ruộng của bà con nông dân, sau đó xảy ra mâu thuẫn, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong khu vực.
GĐXH - UBND Thành phố Hà Nội vừa có văn bản về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh về 100 điểm trông giữ xe không phép ở Cầu Giấy.