image003-16815216866041553418705-0-0-425-680-crop-1681521834015703267294.jpgPhụ huynh nói gì khi Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất đình chỉ các trung tâm của Apax Leaders?

GĐXH – Trước thông tin Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất đình chỉ hoạt động các trung tâm của Apax Leaders nhiều phụ huynh bày tỏ quan điểm không đồng tình. Họ mong muốn con của mình sẽ được quay trở lại Trung tâm để tiếp tục chương trình học.

Apax English/Apax Leaders tái cấu trúc thành công giai đoạn đầu

Trong giai đoạn đầu tiên của quá trình tái cấu trúc Apax, từ ngày 20 - 31/3, 29 trung tâm tiếng Anh Apax English và Apax Leaders trên toàn quốc đã chính thức mở cửa trở lại. Sau giai đoạn khó khăn, việc hệ thống Anh ngữ này mở cửa trở lại các trung tâm là dấu hiệu đáng mừng, báo hiệu sự phục hồi của Apax Leaders.

Tiếp đó, vào ngày 9/4, tại TP. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch và ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc điều hành Apax, đã có buổi làm việc với phụ huynh TP. Hồ Chí Minh về việc mở cửa trở lại các trung tâm. Tính đến thời điểm hiện tại, Apax Leaders đã thực hiện đúng cam kết bước 1 mở lại 3 trung tâm Apax Leaderslà: Lê Đức Thọ, Him Lam và Phan Xích Long.

photo-1681735399400-1681735400035333565863.jpg

Apax Leaders Him Lam đã chào đón học viên quay trở lại

Trước thông tin Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh mới đây đang phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý và sẽ đình chỉ hoạt động của các trung tâm Anh ngữ Apax Leaders tại TP. Hồ Chí Minh, rất nhiều phụ huynh đã đóng phí tại Apax đã gửi đơn đề nghị mong Sở GD&ĐT xem xét và tạo điều kiện cho Apax mở cửa để con em của họ tiếp tục được đi học bởi các bé thực sự thích chương trình học của Apax.

Một số phụ huynh khác bảy tỏ lo ngại việc bị đình chỉ sẽ khiến Apax không thể giải được tận gốc bài toán nhu cầu học tập và nợ phí của phụ huynh. Không những vậy, các nhà đầu tư cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn vì công ty không có dòng tiền để cơ cấu nợ cho họ.

Trước đó, tại cuộc họp với phụ huynh TP. Hồ Chí Minh, đại diện Apax khẳng định sẽ mở cửa lại các trung tâm tại miền Nam vào trước tháng 8/2023 để các học sinh có nhu cầu tiếp tục đi học trở lại. Ngoài ra, ông Thủy cũng cam kết sẽ hoàn trả toàn bộ học phí cho các phụ huynh không còn có nhu cầu cho con đi học lại.

Đại diện Apax cho biết, sở dĩ có việc Sở đề xuất đình chỉ 40 trung tâm Apax là do sự thiếu sót trong quá trình báo cáo hoạt động của Apax với Sở. Trước đó, Apax đã gửi kế hoạch và lộ trình mở lại các trung tâm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tới Sở GD&ĐT. 

Tuy nhiên, khi mở lại 3 trung tâm đầu tiên, Apax đã chưa báo cáo và cập nhật kịp thời lên Sở. Vì lý do này, Sở thông báo sẽ cân nhắc đình chỉ hoạt động 40/41 trung tâm Apax để kiểm soát chất lượng của các trung tâm khi mở lại. Điều này cũng sẽ góp phần tạo nên sự yên tâm của phụ huynh và các học viên về chất lượng của các trung tâm Apax đủ điều kiện mở lại.

photo-1681735403089-1681735403213322502390.jpg

Apax Leaders Lê Đức Thọ

Diễn biến mới nhất, hôm nay (ngày 17/4) ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc điều hành Hệ thống Apax Leaders đã trực tiếp báo cáo với Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh về lộ trình mở lại hoạt động các trung tâm trên địa bàn, đồng thời khắc phục các thiếu sót trong quá trình vận hành sau tái cấu trúc. 

Trong phạm vi buổi họp, ông Hồ Tấn Minh – Chánh Văn phòng Sở chia sẻ: "Sở ủng hộ câu chuyện phục hồi lại Apax. Tuy nhiên, trung tâm nào đóng, trung tâm nào mở cần có báo cáo tách biệt và cụ thể hơn".

Trong khi đó, ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: Phương án tối ưu nhất đầu tiên là tạo điều kiện cho Apax hoạt động lại, không "trói tay, trói chân" doanh nghiệp. Những nội dung Apax đề xuất, ở góc độ quản lý chúng tôi sẽ đồng hành để doanh nghiệp không "bỏ lỡ thời điểm vàng".

Ghi nhận ý kiến của Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc điều hành hệ thống Apax Leaders cho biết, sẽ sớm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua. Trong tháng 5, 6, 7/2023, Apax Leaders sẽ mở cửa trở lại 11 trung tâm đặt tại các vị trí hợp lý ở TP. Hồ Chí Minh, hi vọng có thể đón 100% học sinh TP. Hồ Chí Minh trở lại trường học với giáo viên nước ngoài và chương trình tiếng Anh tốt nhất mà Apax Leader đã từng giảng dạy từ 2015-2019".

Đại diện Apax Leaders cũng cho biết, để bước đầu đạt được thành công trong tái cấu trúc đợt 1, Apax Leaders đã nhận được nhiều sự ủng hộ về tài chính và tinh thần từ các nhà đầu tư của công ty. Nhiều nhà đầu tư còn trực tiếp xuống từng trung tâm hỗ trợ liên lạc với phụ huynh, sắp xếp vật dụng, giáo trình, vận chuyển hàng hóa… Đây là một điều vô cùng tích cực và cho thấy sự khả thi trong việc đưa Apax phục hồi trở lại thời điểm trước đại dịch năm 2018 - 2019.

Xử lý nợ cho nhà đầu tư, trái chủ bằng bất động sản

Về vấn đề xử lý nợ cho nhà đầu tư và trái chủ, mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CPngày 05/3/2023 với nhiều điểm mới nhằmkhơi thông thị trường trái phiếu. Theo đó quy định, các doanh nghiệp phát hành trái phiếu trong trường hợp gặp khó khăn khi thanh toán gốc và lãi trái phiếu có thể sử dụng các tài sản hợp pháp của mình để đàm phán với các nhà đầu tư thanh toán bằng tài sản. Ngoài ra, các doanh nghiệp nếu gặp khó khăn thì có thể đàm phán với các nhà đầu tư để gia hạn thêm thời gian đối với trái phiếu. Thời gian gia hạn tối đa là 2 năm, cũng trên nguyên tắc là được sự nhất trí của các nhà đầu tư.

Theo tinh thần của Nghị định số 08, đại diện Egroup cho biết đang rất nỗ lực để xử lý nợ cho nhà đầu tư và trái chủ thông qua hình thức hoán đổi nợ sang bất động sản nhằm giải quyết những khó khăn trong giai đoạn hiện tại.

Cụ thể, Egroup đã và đang triển khai gói hoán đổi nợ bằng bất động sản với 27 căn biệt thự nghỉ dưỡng tại Chương Mỹ, Hà Nội, cùng các lô đất tại Thanh Hoá, Hoà Bình, Bắc Giang… Hiện cũng đã có nhiều nhà đầu tư cũng đã đồng thuận với phương án này và số nợ được giải quyết đã lên tới hàng chục tỷ đồng.

Trong cuộc trao đổi mới đây, ông Nguyễn Ngọc Thủy – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Egroup bày tỏ tin tưởng với chính sách tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp, ông hi vọng Egroup và các doanh nghiệp khác nói chung sẽ có cơ hội để sớm hồi phục và đảm bảo thực hiện nghĩa vụ đối với các nhà đầu tư, trái chủ, đối tác và phụ huynh.

photo-1681735405305-1681735405388617916550.jpg

Phương án xử lý nợ bằng bất động sản của Egroup bước đầu đã đạt được những hiệu quả nhất định.

Khi được hỏi về những tác động từ những thông tin bất lợi cùng các tin đồn về bắt bớ chủ doanh nghiệp thời gian gần đây, ông Thủy cho biết - cá nhân ông và tập thể cán bộ, nhân viên của Tập đoàn Egroup vẫn đang nỗ lực mỗi ngày để vừa vực dậy hệ thống, vừa xử lý các tin đồn thất thiệt để tránh gây hoang mang cho nhà đầu tư và phụ huynh. 

Ông ý thức rất rõ nghĩa vụ và trách nhiệm phải trả nợ nên không bao giờ có ý định trốn tránh mà mong các nhà đầu tư, đối tác, phụ huynh cho bản thân và doanh nghiệp thêm thời gian để tái cấu trúc và hoàn trả đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo đúng chủ trương ủng hộ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn của Đảng, Chính phủ và các Cơ quan quản lý, Cơ quan chức năng...

Đại diện Egroup cũng thông tin, sắp tới Tập đoàn sẽ đề xuất chính sách chuyển một phần các khoản đầu tư của cổ đông, trái chủ sang các khóa học, nhưng vẫn dựa trên tinh thần các đơn vị phải có nguồn thu để duy trì hoạt động kinh doanh và phát triển.

Ông Thuỷ khẳng định sẽ liên tục tổ chức các buổi gặp mặt, đối thoại và trao đổi thông tin tới phụ huynh, nhà đầu tư, các trái chủ, đồng thời quyết liệt tập trung giảm nợ bằng nhiều giải pháp, song song với việc tiếp tục tăng trưởng, tìm hướng đi mới, tìm quỹ đầu tư đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp. 

Dự kiến, đến hết tháng 7/2023, Apax sẽ kết thúc tái cấu trúc và có dòng tiền dương. Mặc dù vậy, ông Thuỷ cũng cho rằng, Tập đoàn cần tối thiểu 3 năm để khôi phục trở lại và bắt đầu có khả năng chi trả các khoản nợ. Trong thời gian đó, bên cạnh sự hỗ trợ của cơ quan quản lý, Tập đoàn rất mong muốn nhận được sự cảm thông, chia sẻ của các nhà đầu tư, trái chủ, phụ huynh, học sinh.

z4203081117394a43d5d1309d2869e58de16ff6653baeb-1679498143361588444793-79-0-704-1000-crop-1679498405477928698328.jpgShark Thủy giữ đúng cam kết: 29/31 trung tâm Apax Leaders đã mở cửa trở lại

GĐXH - Hôm qua (21/3), 29 trung tâm tiếng Anh Apax English và Apax Leaders trên toàn quốc đã chính thức mở cửa trở lại. Đây là động thái mở đầu cho kế hoạch mở cửa trở lại 31 trung tâm tiếng Anh đầu tiên trong giai đoạn từ ngày 20 - 31/3.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022