Trên một hội nhóm du lịch nổi tiếng dành cho người nước ngoài mang tên "Vietnam Travel Info", một nữ du khách Malaysia đã đăng tải bài viết kể lại trải nghiệm khó chịu khi lưu trú tại Sa Pa vào ngày 20/7 vừa qua.

Theo chia sẻ của nữ du khách Malaysia, khoảng 2 giờ sáng, cô bị đánh thức bởi tiếng ồn lớn phát ra từ phòng bên cạnh nơi có một nam thanh niên và nhóm bạn trẻ đang tụ tập. Khi tiếng ồn kéo dài không dứt, cô buộc phải ra khỏi phòng để kiểm tra tình hình.

"Tôi thấy cửa phòng họ mở toang, mọi người vẫn cười nói rôm rả mà không để ý đến sự hiện diện của tôi bên ngoài. Tôi phải nhấn chuông và yêu cầu họ giảm âm lượng lại" - cô thuật lại trong bài đăng chia sẻ trên mạng xã hội.

Khi phản ánh sự việc với lễ tân, cô được biết những người gây ồn là một nhóm người Việt Nam có liên quan đến mạng xã hội, trong đó có một TikToker tên Hoàng Cửu Bảo. Danascia Darlene J Badin-Aviles (nữ du khách Malaysia) đặt câu hỏi trên nhóm cộng đồng: "Làm người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội thì bạn được phép ồn ào như một con gà vậy à?"

edit-img3383-17534106826701608843546.jpeg

Bài đăng của nữ du khách nhận được lượng tương tác tương đối lớn. (Ảnh chụp màn hình)

Chia sẻ của nữ du khách nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, trong đó phần lớn là từ cộng đồng mạng Việt Nam. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối, xấu hổ vì hành động thiếu ý thức của một bộ phận du khách Việt. Không ít bình luận của người Việt đều bày tỏ sự bức xúc với hành động của người làm ồn, họ "xin lỗi thay" và khẳng định đây là hành vi cá biệt, không phản ánh chung hình ảnh người Việt Nam thân thiện, hiếu khách: "Những người có sức ảnh hưởng nhưng làm ồn vậy thật bất lịch sự. Xin lỗi bạn rất nhiều vì trải nghiệm tiêu cực không đáng có này"; "Điều này rất gây mất thiện cảm với du khách nước ngoài khi trải nghiệm ở Việt Nam, xin lỗi bạn rất nhiều và hy vọng bạn sẽ hiểu rằng đây chỉ là một trong những trường hợp cá biệt", "Hành động làm ồn vào buổi đêm tại khách sạn là vô cùng bất lịch sự. Tôi hy vọng khách sạn cùng người có sức ảnh hưởng kia phải xin lỗi bạn vì những trải nghiệm không tốt tại đấy. Rất mong bạn không bị phiền lòng và tiếp tục chuyến hành trình khám phá của mình".

Người dùng tên Trần Huy Bảo Lê cho biết: "Hầu hết những người theo dõi anh ấy đều là trẻ em, video của anh ấy thường là những vidoe mang tính giải trí vô nghĩa hoặc kém chất lượng. Thật đáng tiếc khi bạn tình cờ ở cùng khách sạn với anh ấy. Nếu tôi là bạn, tôi cũng sẽ cảm thấy khó chịu y như vậy".

 Người dùng Lưu Ly bình luận: "Xin lỗi, anh ấy không phải người thực sự có ảnh hưởng ở Việt Nam. Hầu hết người Việt Nam đều không thích hành động này của anh ta. Xin đừng vì anh ấy mà đánh giá người Việt Nam chúng tôi".

Ngày 24/7, TikToker Hoàng Cửu Bảo đã chính thức đăng tải bài viết công khai xin lỗi nữ du khách Malaysia và cộng đồng mạng sau vụ việc gây ồn ào tại Sa Pa. Anh viết: "Thực sự tôi không muốn gây ảnh hưởng đến ai cả. Do bản thân quá ham vui, thiếu trách nhiệm làm phiền người khác. Tôi biết sai rồi, sẽ sửa đổi. Thật sự xin lỗi mọi người và đặc biệt xin lỗi gia đình vị khách đã bị tôi làm phiền."

TikToker này cũng cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, anh đang livestream và quá vui nên không để ý việc cửa phòng khách sạn đang mở.

Dù sự việc được xử lý khá nhanh chóng, nhưng vấn đề ý thức của một bộ phận khách du lịch vẫn khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn. Nhiều ý kiến cho rằng, những sự việc như thế này nên được xem là lời cảnh tỉnh đối với người dùng mạng xã hội và du khách về ý thức và trách nhiệm khi đi du lịch nhất là trong giai đoạn Việt Nam đang từng bước khôi phục hình ảnh và đà tăng trưởng của ngành du lịch sau đại dịch.

ba28889f0efe87a0deef5-175326370595063206580-694-0-1519-1320-crop-1753265316650869064737.jpgCâu nói 'bon xà lanh ôn tê' đang chiếm sóng TikTok: Vô nghĩa nhưng lại rất có giá trị?

GĐXH - Không ai biết “bon xà lanh ôn tê” nghĩa là gì, nhưng TikTok thì biết cách biến nó thành trend triệu view khiến Gen Z mê mẩn.

363adc09326ebb30e27f-1753256466811732979405.jpgTrẻ sinh năm 2019 bắt buộc phải làm thủ tục này trong tháng 8/2025 nếu không muốn bị hoãn nhập học

GĐXH - Tháng 8/2025, trẻ sinh năm 2019 bắt buộc phải hoàn tất thủ tục khám sức khỏe nhập học nếu không muốn bị chậm trễ khi vào lớp 1.

img3203-17529160197971942764916-0-0-698-1117-crop-17529162201831117933741.jpegTừ tháng 10/2025, nếu không biết điều này, hàng triệu máy tính có thể trở thành “mồi ngon” của hacker

GĐXH - Từ 14/10/2025, Windows 10 ngừng hỗ trợ hoàn toàn, người dùng có nguy cơ cao bị tấn công nếu không sớm nâng cấp thiết bị.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022