Theo trang Twitch, phần ba xXx dự kiến có sự góp mặt của Lý Liên Kiệt và Tony Jaa. Cùng với Fast & Furious, đây chính là thương hiệu tạo nên tên tuổi cho ngôi sao hành động Vin Diesel hồi đầu thế kỷ XXI.

Hiện chưa rõ hai ngôi sao võ thuật người Trung Quốc và Thái Lan sẽ sắm vai chính diện hay phản diện trong xXx: The Return of Xander Cage. Tuy nhiên, cộng thêm sự có mặt của người đẹp Ấn Độ Deepika Padukone, người hâm mộ dự đoán phim nhiều khả năng lấy bối cảnh chính tại châu Á.

xxx3.jpgxXx: The Return of Xander Cage của Vin Diesel bất ngờ chiêu mộ hai ngôi sao hành động hàng đầu cùng một người đẹp Ấn Độ. Ảnh: Comicbook Movie

Có kinh phí sản xuất là 70 triệu USD, xXx giành thắng lợi vang dội tại phòng vé khi ra mắt hồi mùa hè 2002 với doanh thu lên đến 277,4 triệu USD.

Tuy nhiên, do bất đồng với các nhà sản xuất, nhân vật Xander Cage của Vin Diesel không trở lại trong phần hai và bị khai tử qua một bộ phim ngắn. Ba năm sau, Ice Cube vào vai Darius Stone - nhân vật mới mang bí danh xXx. Song, xXx: State of the Union không được khán giả đón nhận.

Trong suốt một thập kỷ qua, các nhà sản xuất nhiều lần tìm cách đàm phán với Vin Diesel để vực dậy thương hiệu xXx. Kết quả chính là dự án xXx: The Return of Xander Cage đang trong giai đoạn tiền kỳ.

deepikapadukone.jpg

 

Deepika Padukone là lựa chọn thú vị mà các nhà sản xuất dành cho xXx 3. Ảnh: Fasion Style

Trong khi Lý Liên Kiệt từng nhiều lần tham gia các bộ phim Hollywood, Tony Jaa mới đây có dịp cộng tác với Vin Diesel qua một vai phản diện nhỏ trong bom tấn Fast & Furious 7.

Còn Deepika Padukone mới được tạp chí Femina bầu chọn là người phụ nữ Ấn Độ đẹp nhất năm 2015. Cô bắt đầu nổi danh sau bộ phim tình cảm Cocktail (2012) và sau đó liên tục giúp các bộ phim mà mình tham gia gặt hái thành công tại quê nhà Ấn Độ.

Trước đó, xXx: The Return of Xander Cage đã xác nhận có sự phục vụ của Samuel L. Jackson và Conor McGregor - nhà vô địch giải Đối kháng đỉnh cao UFC hạng lông. Phim do đạo diễn D.J. Caruso (Disturbia, Eagle Eye) thực hiện và dự kiến bấm máy trong nửa cuối năm 2016.

 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022