Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Hàn Quốc Chae Hwi Young đã ký kết Biên bản ghi nhớ thiết lập mối quan hệ hợp tác giữ hai bên trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân quốc (từ ngày 10-13/8) của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam theo lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân quốc Lee Jae Myung và Phu nhân, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Hàn Quốc Chae Hwi Young đã ký kết Biên bản ghi nhớ thiết lập mối quan hệ hợp tác giữ hai bên trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan, bao gồm trao đổi thông tin về các vấn đề quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số, hợp tác bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan, trao đổi thông tin về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, hợp tác nâng cao nhận thức về quyền tác giả, quyền liên quan, đào tạo nguồn nhân lực quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan, tạo điều kiện hợp tác cho các tổ chức đại diện tập thể và trao đổi thông tin về các ngành công nghiệp văn hóa.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chứng kiến lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực hợp tác quyền tác giả, quyền liên quan giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Biên bản ghi nhớ hợp tác gồm 13 điều trong đó: Thúc đẩy tăng cường trao đổi thông tin và tài liệu liên quan đến pháp luật và công nghệ trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan; Khuyến khích các chuyến thăm lẫn nhau và tổ chức các khóa đào tạo cho công chức và chuyên gia trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan để phát triển nguồn nhân lực…; Khuyến khích hợp tác cùng nhau trong các dự án và hội nghị của các tổ chức quốc tế như Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), nhằm thúc đẩy lợi ích chung của hai quốc gia… Đặc biệt, thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa thông qua bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan; đồng thời ngăn chặn xâm phạm bản quyền để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, qua đó góp phần nâng cao động lực sáng tạo và trả tiền bản quyền hợp lý cho các tác giả, người sáng tạo, người biểu diễn, nhà sản xuất… Biên bản cũng đề xuất có thể thành lập văn phòng đại diện về quyền tác giả và quyền liên quan tại hai quốc gia.

vnapotalngayhoinhanvatbieutuongvabanquyenvietnamhanquoc20247631080-17548852506641123506320.jpg

Học sinh trải nghiệm “Ngày hội Nhân vật biểu tượng và Bản quyền Việt Nam – Hàn Quốc 2024”. Ảnh: TTXVN phát

Trên thực tế, việc hợp tác bản quyền giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong những năm gần đây đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển văn hóa, nghệ thuật và công nghiệp sáng tạo của hai nước.

Thông qua các hoạt động như hội thảo chuyên đề, đào tạo chuyên gia, chia sẻ kinh nghiệm quản lý bản quyền, Việt Nam đã học hỏi được nhiều mô hình quản lý hiệu quả từ Hàn Quốc – một quốc gia đi đầu trong việc phát triển ngành công nghiệp nội dung. Đồng thời, phía Hàn Quốc cũng tích cực hỗ trợ Việt Nam xây dựng hành lang pháp lý, nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy thực thi quyền tác giả. Hợp tác bản quyền còn mở ra cơ hội cho các tác phẩm Việt Nam tiếp cận thị trường Hàn Quốc, và ngược lại, thúc đẩy giao lưu văn hóa sâu rộng hơn.

XEM THÊM TIN TỨC VĂN HÓA TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022